Hôm thứ Năm (13/4), Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine thông báo, họ đã chỉ định nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng Xiaomi là “nhà tài trợ chiến tranh quốc tế”.

shutterstock 551216914
(Ảnh minh họa: testing / Shutterstock)

Nguyên nhân là do công ty công nghệ Trung Quốc này vẫn tiếp tục hoạt động tại Nga, sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Công ty này hiện đang thống trị doanh số bán điện thoại thông minh ở Nga, theo một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Năm (13/4) bởi Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NAZK).

Tuyên bố có đoạn: “Khi người Nga ném bom các thành phố yên bình của Ukraine, lượng hàng Xiaomi giao cho Liên bang Nga trong quý 3/2022 đã tăng 39% so với quý trước.” Tuyên bố cũng chỉ ra rằng ngay từ đầu năm 2021, việc kinh doanh của Xiaomi ở Nga đã tạo ra doanh thu 202 triệu đô la Mỹ.

Tuyên bố cho biết: “Đây là một số tiền khổng lồ và đi kèm với một hóa đơn thuế cũng khổng lồ không kém. Những khoản thuế này được sử dụng để hỗ trợ quân đội Nga, lực lượng đang giết hại người Ukraine”.

Điều này có nghĩa là thị trường Nga cực kỳ sinh lợi cho công ty Trung Quốc. “Đây là lý do vì sao Xiaomi thậm chí còn chưa công bố kế hoạch rời khỏi Liên bang Nga,” tuyên bố cho biết.

Theo NAZK, kể từ mùa xuân năm 2022, Xiaomi đã không thực hiện các hoạt động tiếp thị tại Moscow. Tuy nhiên, hiện công ty này đang “tích cực nối lại các hoạt động tuyển dụng cho văn phòng tại Nga” “chính thức thông báo bắt đầu bán điện thoại thông minh hàng đầu của mình”.

Do đó, cơ quan chính phủ này có lý do để tin rằng Xiaomi đang tích cực nối lại hoạt động kinh doanh tại thị trường Nga.

Trong một tuyên bố, cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia của Ukraine cho biết, “Xiaomi đang tài trợ cho cuộc xâm lược quân sự của một quốc gia khủng bố, và phải chịu hậu quả về pháp lý và uy tín.”

Cơ quan chính phủ đã chỉ định 21 công ty là “nhà tài trợ cho các cuộc chiến tranh quốc tế”, đa số là những doanh nghiệp lớn chưa rút khỏi thị trường Nga sau chiến tranh Nga-Ukraine.

Xiaomi đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Sáu “phản đối mạnh mẽ” đối với NAZK của Ukraine.

Theo dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động MTS của Nga, Xiaomi và thương hiệu phụ POCO sẽ trở thành công ty dẫn đầu về doanh số bán điện thoại thông minh ở Nga vào năm 2022, với thị phần 33%.