Những nguồn tin mới từ Ukraine cho hay, tướng chỉ huy thứ 6 của Nga đã thiệt mạng trong một đợt oanh tạc của Ukraine. Các thông tin trước đó cho biết quân đội Ukraine đang tích cực phản công sau khi Nga chiếm được Kherson.

Hôm 18/3, cố vấn Oleksiy Arestovych của Tổng thống Ukraine tiết lộ rằng theo thông tin sơ bộ, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào sân bay Chornobayivka ở Kherson khiến chỉ huy Quân đoàn 8 của Quân khu phía Nam Liên bang Nga là Trung tướng Andrei Mordvichov đã thiệt mạng, thậm chí có thể còn nhiều tướng lĩnh khác thiệt mạng trong vụ oanh tạc này.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã tweet tin tức này. Được biết, Andrei Mordvichov đã là tướng thứ 6 của Nga bị thiệt mạng ở Ukraine; các tướng thiệt mạng trước đó bao gồm: Magomed Tushayev, Andrey Kolesnikov, Vitaly Gerasimov, Andrey Sukhovetsky và Oleg Mityaev.

Ông Arestovych cũng chia sẻ, Quân đoàn 8 chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ huy và điều động ORDLO (Vùng chiếm đóng tạm thời của Nga, bao gồm hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk) và miền nam Ukraine. Máy bay của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã phá hủy trụ sở chỉ huy quân sự của Nga ở sân bay này. Theo thông tin, đây là cuộc tấn công thành công thứ ba của quân đội Ukraine vào sân bay Kherson, trước đó cũng đã giáng đòn mạnh khi phá hủy nhiều máy bay trực thăng và phương tiện quân sự của Nga.

Quân Nga bị tổn thất nặng nề tại Chernihiv

id13658639 276127417 274750914837994 8794514989253393992 n 600x450 1
Ngày 18/3, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn rơi 7 máy bay Nga, 1 máy bay trực thăng, 3 máy bay không người lái và 3 tên lửa hành trình. (Bộ Quốc phòng Ukraine)

Trên Telegram, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo tình hình mới nhất tại thành phố Chernihiv, cho biết quân đội Ukraine đã phá hủy thiết bị tình báo điện tử Torn-MDM của Nga và sở chỉ huy dã chiến (BTG) ở khu vực Chernihiv. Thông tin cũng cho biết quân đội Nga đã cố gắng hai lần tập kích nhưng đều thất bại, nhiều xe bọc thép BMP và nhiều xe bọc thép hạng nhẹ Tiger đã bị quân đội Ukraine tiêu diệt bằng vũ khí chống thiết giáp.

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, máy bay quân sự Nga đã bị tổn thất nặng nề và có vẻ như họ đã bắt đầu thay đổi chiến thuật, một kỷ lục mới là chiếc máy bay quân sự thứ 100 của Nga đã bị quân đội Ukraine tiêu diệt kể từ sau cuộc xâm lược, đồng thời máy bay và pháo kích của Ukraine cũng phá hủy khoảng 50 hệ thống phòng không của Nga và thu gom được thiết bị quân sự của Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đề cập đến việc cư dân Chernihiv cho biết các binh sĩ Nga đã tiếp tục bỏ chạy khỏi chiến trường, bỏ phương tiện chạy trốn và từ chối chiến đấu. Tuy nhiên, phía Nga chưa xác nhận tuyên bố nói trên của quân đội Ukraine.

Ukraine công bố số liệu thống kê mới nhất về thiệt hại của quân Nga

Vào ngày 19, Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng trên trang Facebook rằng kể từ cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24/2 đến 6h sáng ngày 19/3, khoảng 14.400 quân Nga đã thiệt mạng trong chiến dịch, và quân đội Ukraine đã phá hủy của Nga 1470 xe bọc thép, 914 xe khác các loại, 466 xe tăng, 213 hệ thống pháo, 115 trực thăng, 95 máy bay quân sự, 72 xe tên lửa nhiều nòng, 60 xe chở nhiên liệu, 44 hệ thống phòng không, 17 máy bay không người lái, 3 tàu và 11 thiết bị đặc biệt.

Mới đây tình báo Mỹ cho biết trong 20 ngày quân đội Nga đã tham chiến ở Ukraine, ước tính khoảng 7.000 binh sĩ đã mất tích và khoảng 12.000 binh sĩ bị thương, bi thảm hơn cả thương vong của cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Iwo Jima (Nhật Bản) trong Thế chiến thứ Hai