Tướng Valery Zaluzhny tuyên bố hôm 2/1 vừa qua rằng quân đội Ukraine đã giành lại 40% diện tích lãnh thổ lực lượng Nga kiểm soát sau khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2/2022.

lãnh thổ
Một trung tâm thương mại ở Kyiv, Ukraine bị trúng tên lửa của Nga vào tháng 2. (Ảnh: Drop of Light/Shutterstock)

“Lực lượng vũ trang Ukraine đã giải phóng 40% lãnh thổ Nga kiểm soát trong đợt xung đột toàn diện”, tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny thông báo, đồng thời cho biết tiền tuyến hiện dài 1.500 km.

Theo tướng Zaluzhny, các binh sĩ Ukraine trải qua khóa huấn luyện quân sự trên lãnh thổ 17 quốc gia châu Âu. “Hơn 20.000 binh sĩ đã được huấn luyện nhờ các đối tác quốc tế”, tướng Zaluzhny cho hay.

“Vào năm 2022, hơn 600.000 người được sơ tán khỏi khu vực xảy ra chiến sự và hơn 2 triệu tấn hàng hóa nhân đạo được chuyển đến”, theo báo cáo của tướng Zaluzhny.

Bình luận trên được tướng Zaluzhny đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo quân sự Ukraine nhận định chiến sự rơi vào bế tắc khi các bên tham chiến đều không đạt được bước tiến và đánh bại những đợt tiến công của đối phương. Ukraine cũng bày tỏ mong muốn được cung cấp nhiều loại vũ khí mới và tiên tiến hơn.

Được biết, chiến sự Nga – Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau hơn 10 tháng. Hai bên chưa đạt được tiếng nói chung về đề xuất dẫn tới thỏa thuận hòa bình. Đàm phán giữa hai bên đình trệ từ cuối tháng 3/2022, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau là nguyên nhân cản trở đàm phán.

Ukraine tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ sau đợt phản công hồi tháng 9-10/2022, trong khi đó, phía Nga tăng cường tập kích quy mô lớn vào các hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Phan Anh

Video: Khoảnh khắc cháu bé 10 tuổi lúc bị rơi xuống trụ bê-tông sâu 35m