Thứ Hai (7/3), một nhà đàm phán Ukraine cho biết vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và nước này đã kết thúc với những diễn biến “nhỏ”“tích cực”.

Embed from Getty Images

Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã đăng trên Twitter: “Vòng đàm phán thứ ba đã kết thúc. Có những thay đổi nhỏ và tích cực trong việc cải thiện hoạt động hậu cần của các hành lang nhân đạo … Các cuộc tham vấn chuyên sâu về những nguyên tắc chính trị cơ bản vẫn tiếp tục cùng với lệnh ngừng bắn và đảm bảo an ninh.”

Như vậy cuộc đàm phán tại Belarus vào ngày 7/3 đã không đưa ra thỏa thuận cụ thể nào về việc chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Nhà đàm phán hàng đầu của Nga, ông Vladimir Medinsky, trả lời các hãng tin rằng “hy vọng lần tới chúng ta có thể tiến một bước dài hơn”, và “còn quá sớm để nói về điều gì đó tích cực”.

Vòng đàm phán thứ hai trước đó đã đưa ra một thỏa thuận giữa hai bên nhằm cung cấp các hành lang nhân đạo và sơ tán cho dân thường, ngoài ra không có diễn biến nào đáng kể. 

Theo ông Mevlut Cavusoglu, nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, các Ngoại trưởng của Nga và Ukraine dự kiến sẽ gặp nhau tại nước này vào thứ Năm (10/3).

“Hy vọng bước đi này sẽ dẫn đến hòa bình và ổn định”, Ông Cavusoglu chia sẻ trên Twitter hôm ngày 7/3 và nói rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có quan hệ tốt với cả Kyiv và Moscow, đồng thời là thành viên lâu năm của NATO.

Nhà đàm phán Podolyak của Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã bắn phá và nhắm vào các khu vực dân sự, bao gồm hàng trăm trường học, hàng chục bệnh viện và hơn 1.500 khu dân cư. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, các quan chức Nga đã tuyên bố rằng lực lượng của họ đang nhắm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp và buộc quân đội cũng như lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine ra khỏi nơi ẩn náu trong các khu vực dân sự. 

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, trả lời tờ Reuters rằng cuộc tấn công quân sự của Nga nhắm vào Ukraine sẽ dừng lại nếu chính phủ của ông Zelensky đáp ứng các điều kiện của Moscow. Nga muốn Ukraine rút lại việc gia nhập NATO và là một quốc gia trung lập, thừa nhận bán đảo Crimea là một phần của Nga, đồng thời công nhận các khu vực ly khai Lugansk và Donetsk là các quốc gia độc lập.

“Họ nên sửa đổi hiến pháp của họ, theo đó Ukraine sẽ từ bỏ mục đích gia nhập vào bất kỳ khối nào”, ông Peskov phát biểu vào cuối ngày 7/3, nói thêm rằng Nga sẽ không cố gắng đưa ra thêm yêu sách lãnh thổ nào đối với Ukraine.

Cuối tuần qua, các nỗ lực thiết lập hành lang nhân đạo đã diễn ra tại một số thành phố của Ukraine, bao gồm cả Mariupol, nơi bị tàn phá nặng nề do giao tranh. Cả quan chức của Ukraine và Nga đều cáo buộc nhau vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn.

Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết cuộc xâm lược, bắt đầu từ ngày 24/2, đã khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng và khiến hơn 1,7 triệu người phải chạy trốn khỏi đất nước.

Ngày 7/3, Tổng thống Zelensky của Ukraine đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn dành cho Moscow, bao gồm cả việc tẩy chay toàn cầu đối với dầu mỏ Nga, một phần quan trọng của nền kinh tế nước này.

“Nếu [Nga] không muốn tuân thủ các quy tắc văn minh, thì họ không nên nhận hàng hóa và dịch vụ từ nền văn minh”, ông Zelensky phát biểu trong một video trực tuyến. Tuy nhiên thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki vào chiều ngày 7/3 cho biết “vẫn chưa có quyết định” về lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga.

Vy An (Theo Reuters)