Sau khi ĐCSTQ thông qua thành công Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, nhằm “thu phục” Hồng Kông lần thứ 2, Đài Loan đã trở thành mục tiêu tiếp theo của họ.

shutterstock 1905717469
Ảnh: Roman_Studio/ Shutterstock

Nhà bình luận thời sự Hồng Kông Hà Lương Mậu và nhà tư bản công nghiệp Viên Cung Di đã phân tích trên chương trình truyền thông rằng Đài Loan đã trở thành “người đứng giữa” của hai cường quốc Trung Quốc và Hoa Kỳ trong cuộc đua tìm cách tái tranh cử. Ông Tập Cận Bình hy vọng sẽ đạt được “sự nghiệp vĩ đại thống nhất tổ quốc.” Ông Biden lại tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan, vì cuộc bầu cử giữa kỳ của Đảng Dân chủ và vì tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ.

Đồng thời, các nước phương Tây cũng bày tỏ lập trường về vấn đề Đài Loan và dần hình thành một liên minh chống cộng. Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng ngay cả khi gặp bất lợi, tham vọng của ông Tập Cận Bình vẫn rất lớn. Ông ấy mô tả ông Tập là một “nhà đầu cơ”, nói rằng nhiều cách làm của ông Tập đều mang nghĩa ‘ngọc đá cùng tan‘. Ông Viên Cung Di còn cười nói: “Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diệt vong, thì phải quy công cho ông Tập Cận Bình.”

Hồng Kông hôm nay, Đài Loan ngày mai

Trong những năm đầu, khi ĐCSTQ lấy lại chủ quyền của Hồng Kông, họ thực hiện “một quốc gia, hai chế độ, người Hồng Kông cai trị Hồng Kông, mức độ tự trị cao và 50 năm không thay đổi.” Có bình luận cho rằng đây chỉ là “kế tạm thời”. Mục đích khác của ĐCSTQ là làm cho Đài Loan xem, chuẩn bị cho việc thu phục Đài Loan trong tương lai.

Thời hạn 50 năm chưa đến, Hồng Kông đã trở thành “một quốc gia, một chế độ và Đảng quản lý Hồng Kông.” Điều này cũng đánh động đến Đài Loan, nước láng giềng gần nhất của Hồng Kông. Đồng thời cho phép người dân Đài Loan thấy rõ sự bội tín bội nghĩa của ĐCSTQ.

Ngày 1/7/2020, sau khi thực thi Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, Hồng Kông chính thức được “thu hồi về quyền sở hữu của Đảng.” Phe dân chủ và xã hội dân sự đã bị nghiền nát bởi quả đấm thép của ĐCSTQ. Việc giáo dục quốc phòng đã tiến vào khuôn viên trường học. Tự do ngôn luận, tự do kết hiệp hội và tự do báo chí mất dần từng thứ một. Nhiều nhà bình luận tin rằng Đài Loan sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, sau khi ĐCSTQ nắm lại toàn quyền quản lý ở Hồng Kông.

Ông Hà Lương Mậu và ông Viên Cung Di phân tích rằng vì tìm cách tái đắc cử, đồng thời hiện thực hóa “sự nghiệp vĩ đại thống nhất tổ quốc”, không loại trừ việc ông Tập Cận Bình sẽ cứng rắn với vấn đề Đài Loan, thậm chí là “gây chiến”.

Ông Hà Lương Mậu nói rằng ông Tập Cận Bình đã yêu cầu đất nước tiết kiệm và không được lãng phí lương thực. Ngoài ra, ĐCSTQ đã mua một lượng lớn lương thực từ nước ngoài trong những năm gần đây. Phải chăng ĐCSTQ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến?

Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng việc chuẩn bị cho chiến tranh và thực sự phát động một cuộc chiến, là hai việc khác nhau. Ông tin rằng dù sao ĐCSTQ cũng phải chuẩn bị cho chiến tranh. Bất kể Trung Quốc hay Hoa Kỳ phát động cuộc chiến, thì đường biển đều sẽ bị chặn.

Lực lượng chống Tập muốn nổ súng nhiều hơn?

p2756431a999384019
Doanh nhân Hồng Kông Viên Cung Di. (Nguồn: Ảnh chụp từ video của Vision Times).

Ông Viên Cung Di cũng đồng ý với nhận định rằng “các lực lượng chống Tập trong đảng muốn khai chiến nhiều hơn”. Ông cho rằng Trung Quốc vốn đã có nhiều vấn đề, bản thân vị “Tổng tăng tốc sư” (ông Tập) lại đang gây ra nhiều vấn đề hơn.

Hơn nữa những người chống ông Tập đã nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa. Họ sẽ tạo thêm nhiều vấn đề, khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, rồi đổ lỗi cho ông Tập. Dẫu sao, Tập Cận Bình cũng muốn đích thân lãnh đạo, đích thân triển khai và đích thân chỉ đạo. “Vậy thì, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì cứ tìm ông Tập”, “toàn bộ giới quan trường Đại Lục đều là phong thái này.”

Ông Viên Cung Di tiếp tục rằng ngay cả khi ông Tập có một ý tưởng tốt, nó cũng sẽ trở nên méo mó sau khi được thực hiện. “Ông Tập Cận Bình có nỗi khổ khó nói”, “mấy bô lão đó ngày nào cũng nghĩ cách tính sổ ông Tập Cận Bình. Mỗi ngày ông Tập đều rất bận rộn, cứ vậy ông ấy sẽ bị người khác thôn tính. Hơn nữa đối phương ngấm ngầm thanh toán ông Tập trên nhiều phương diện như ngoại giao, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác.”

Ông Viên cho rằng đối với các nước trên thế giới, vực dậy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhiều việc ông ấy làm đang phá hủy nền kinh tế. Hơn nữa, ông Tập Cận Bình đang có tham vọng tấn công Đài Loan và thống trị trật tự thế giới. Ông Viên Cung Di cười nói: “Nếu ĐCSTQ diệt vong, thì phải quy công cho ông Tập Cận Bình.”

Thúc đẩy vị thế quốc tế của Đài Loan và tấn công ĐCSTQ

Về vấn đề Đài Loan, ông Viên Cung Di chỉ ra, các nước phương Tây đã tuyên bố rằng họ muốn bảo vệ Đài Loan. Ngay cả khi ĐCSTQ thắng trong một cuộc chiến, thì dưới sự bao vây của thế giới, họ cũng sẽ không thể giành chiến thắng suốt một thời gian dài.

Ở châu Âu, “trước đây, ĐCSTQ thường dùng tiền để mua chuộc quan chức, nhưng hiện các nghị sĩ lại đang chống cộng.” Ông nhấn mạnh rằng “nghị sĩ” “quan chức” là hai đối tượng khác nhau. Nghị sĩ là do nhân dân bầu ra. Họ phát biểu trước Quốc hội và ĐCSTQ rất khó kiểm soát họ.

“Bắc Kinh có thể mua chuộc các quan chức, nhưng họ không thể mua chuộc các nghị sĩ. Vì vậy, hiện giờ các nghị sĩ đang đại diện cho người dân trên toàn thế giới chống cộng.”

“ĐCSTQ nghĩ rằng tiền có thể giải quyết vấn đề. Họ có thể làm vậy với quan chức, nhưng với các nghị sĩ thì không.”

Nhiều quốc gia phương Tây bày tỏ sự bất mãn và phản đối ĐCSTQ bằng cách ủng hộ Đài Loan. Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng chiến lược của ông Pompeo và ông Dư Mậu Xuân, luôn là nâng cao vị thế quốc tế của Đài Loan, để tấn công ĐCSTQ. Mặc dù cựu Tổng thống Trump không tái đắc cử, nhưng hướng đi chung của Hoa Kỳ đối với ĐCSTQ không hề thay đổi. “Ông Biden muốn tăng mức độ ủng hộ của người dân, thì cũng không còn con đường nào khác.”

Ông Viên Cung Di mỉm cười nói rằng khi vị thế quốc tế của Đài Loan dần được cải thiện, cuối cùng sau khi gia nhập Liên Hợp Quốc, ông Tập có thể sẽ tức giận mà rút khỏi tổ chức này. “Khi bạn đạt đến một mức độ nhất định, tốt hơn là bạn nên tự mình rút thay vì bị đuổi đi.” “Chuyện này đang xảy ra.”

Cách đây vài ngày, 32 quốc gia, bao gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Canada, đã tuyên bố bãi bỏ đãi ngộ ưu đãi thương mại của “Hệ thống ưu đãi chung” dành cho Trung Quốc. Một số nhà phân tích cho rằng điều này sẽ khiến nền kinh tế Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn. Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ, đây là một trong những biện pháp được các nước phương Tây sử dụng để cùng nhau kiềm chế ĐCSTQ.

Ông cũng chỉ ra rằng với tính cách của ông Tập Cận Bình, “hễ tức giận, ông ấy có thể sẽ rút khỏi Liên Hợp Quốc. Những chuyện này đều có thể xảy ra.” Ông Viên hình dung ông Tập là một “người đầu cơ” (nghĩa là ‘ngọc đá cùng tan’). “Cùng lắm là mọi người sẽ cùng chết.” Tuy nhiên trong quá trình này, lợi ích của nhiều người dân vô tội sẽ bị tổn hại.

Ông Biden bảo vệ Đài Loan nhằm dành được sự ủng hộ

Ông Viên Cung Di phân tích trong chương trình, ĐCSTQ có thể tấn công đảo Đông Sa (Pratas), nhưng quyết tâm bảo vệ Đài Loan của Hoa Kỳ cũng không nên bị đánh giá thấp. “Ông Biden của vài tháng trước không giống với ông Biden hiện giờ.” Ông Biden phải duy trì sự ủng hộ của người dân. “Nếu ĐCSTQ đánh đảo Đông Sa, ông Biden sẽ đánh ĐCSTQ. Nếu không, sự ủng hộ của người dân dành cho ông ấy sẽ chấm hết”, trong tương lai Đảng Dân chủ cũng sẽ không còn hy vọng.

Ông tiếp tục phân tích rằng ông Biden không muốn chiến đấu. Nhưng ĐCSTQ liên tục cho máy bay quân sự đến gây rối ở Đài Loan. Điều này buộc ông Biden phải cứng rắn.

Mặt khác, ông Tập Cận Bình lại muốn tái đắc cử, bằng cách tấn công Đài Loan, đồng thời nâng cao vị thế của bản thân trong nội bộ đảng. Trong khi ông Biden cần bảo vệ Đài Loan, nhằm tăng sự ủng hộ của người dân với bản thân ông ấy và Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Phía sau còn liên quan đến một nhóm lợi ích khổng lồ. “Nếu ông Biden không bảo vệ Đài Loan, Đảng Dân chủ sẽ không cần phải bỏ phiếu.” Nói cách khác, cả hai bên đều đang tranh giành quyền lực.

Lý Hoài Quất / Vision Times

Xem thêm: