Người được ông Joe Biden đề cử làm giám đốc CIA, William Burns, đã nói trong buổi điều trần trước Thượng viện hôm thứ Tư rằng ông nhận thấy chìa khóa cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ là chống lại sự lãnh đạo “thù địch, săn mồi” của Trung Quốc.

Embed from Getty Images

(Ảnh: ông William Burns trong phiên điều trần tại Thượng viện)

Ông Burns, 64 tuổi, nhà cựu ngoại giao từng làm việc trong cả hai chính quyền Dân chủ và Cộng hòa, được cho là sẽ dễ dàng giành được xác nhận của Thượng viện để trở thành Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Ông Burns từng được Thượng viện xác nhận 5 lần để đảm trách các nhiệm vụ trước kia như Đại sứ tại Jordan, Nga và 3 vị trí cấp cao tại Bộ Ngoại giao.

Làm chứng trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông Burns đã vạch ra 4 ưu tiên hàng đầu của mình, bao gồm “con người, quan hệ đối tác, Trung Quốc và công nghệ”.

Ông gọi Trung Quốc là “một đối thủ đáng gờm, độc tài”, đang tăng cường khả năng đánh cắp tài sản trí tuệ, đàn áp người dân, mở rộng phạm vi và xây dựng ảnh hưởng trong nước Mỹ. 

Ông nhận định cuộc cạnh tranh với Trung Quốc sẽ là chìa khóa cho an ninh quốc gia của nước Mỹ trong những ngày tháng tới.

Trong phiên điều trần, ông Burns nói rằng nếu ông là Hiệu trưởng các trường cao đẳng hoặc Đại học, ông sẽ đề nghị đóng cửa các Viện Khổng Tử – trung tâm văn hóa do Bắc Kinh tài trợ mà nhiều thành viên Quốc hội coi là công cụ tuyên truyền của ĐCSTQ.

Ông cũng cho biết biến đổi khí hậu, các vấn đề sức khỏe toàn cầu và các mối đe dọa mạng là những rủi ro lớn và “sự lãnh đạo mang tính thù địch, săn mồi của Trung Quốc là một thử thách địa chính trị lớn nhất của chúng ta”.

Phiên điều trần của ông Burns được đánh giá là diễn ra khá thân thiện và ông giành được nhiều sự ủng hộ của cả hai đảng. Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Richard Burr, cựu Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết ông mong chờ việc xác nhận đối với ông Burns.

Ngoài Trung Quốc, ông Burns cho biết chính quyền Biden sẽ sớm đưa ra đánh giá về các vấn đề liên quan đến Nga, bao gồm cả vụ hack SolarWinds, cũng như các mối đe dọa “quen thuộc” từ Nga, Triều Tiên và Iran.

Ông Burns đã giúp dẫn dắt các cuộc đàm phán bí mật với Iran vào năm 2013, giúp mở đường cho thỏa thuận hạt nhân quốc tế, vốn bị phe Cộng hòa phản đối. Ông nói trong phiên điều trần rằng Iran không được phép có vũ khí hạt nhân.

Tuần trước, chính quyền Biden đã đề nghị ngồi lại với Iran và các bên khác trong Hiệp ước năm 2015 để xem khả năng quay trở lại thỏa thuận này. Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi Hiệp ước hạt nhân vào năm 2018.

Cho đến nay, ông Biden đã có thể đưa hầu hết đội ngũ an ninh quốc gia của mình vào vị trí với sự hỗ trợ từ nhiều đảng viên Cộng hòa cũng như đảng Dân chủ ở Thượng viện. Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines đều dễ dàng giành được xác nhận tại Thượng viện.

Xuân Lan (theo SCMP)

Xem thêm: