Dân biểu Alex Mooney, được cựu Tổng thống Donald Trump ủng hộ, hôm thứ Ba (10/5) đã thắng Dân biểu David McKinley trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử số 2, tiểu bang Tây Virginia.

Dân biểu David McKinley được ông Trump gọi là “RINO” (chỉ còn mang danh Đảng Cộng hòa). Ông McKinley đã từng bỏ phiếu luận tội Tổng thống Trump tại Hạ viện, bỏ phiếu thành lập và trực tiếp tham gia ủy ban của Hạ viện điều tra vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021.

Do tiểu bang Tây Virginia mất một ghế Hạ viện sau khi dân số giảm trong số liệu điều tra dân số Mỹ 2020, nên hai dân biểu Mooney và McKinely trong kỳ bầu cử Hạ viện lần này phải cùng tranh cử tại khu vực bầu cử số 2.

Không lâu sau khi các hòm phiếu đóng lại vào tối 10/5 (giờ Mỹ), hãng tin AP đã loan báo Dân biểu Alex Mooney đã chiến thắng với 52,7% phiếu ủng hộ. Dân biểu McKinley chỉ được 36,7% phiếu.

Tại buổi tập trung mừng chiến thắng, ông Mooney đã nói với người ủng hộ: “Cử tri của Tây Virginia tối nay đã lên tiếng mạnh mẽ và rõ ràng”.

Dân biểu Mooney cũng gửi lời cảm ơn cựu Tổng thống Trump “vì sự chứng thực và ủng hộ của ông cho chiến dịch của tôi – khi Donald Trump đặt tâm vào điều gì, thì quý vị nên chú ý”.

Ông Mooney đã nhấn mạnh trong chiến dịch vận động và các tài liệu quảng cáo truyền thông rằng ông là “ứng viên duy nhất được ông Trump tin tưởng có thể bảo vệ được các giá trị của chúng ta”, đồng thời chỉ trích đồng nghiệp McKinley là “RINO” và “phản bội” đảng.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm 10/5, ứng viên Carol Miller tại tiểu bang Tây Virginia được ông Trump ủng hộ cũng đã thắng 4 ứng viên khác trong cùng Đảng Cộng hòa để tiếp tục tham gia tranh cử với đối thủ của Đảng Dân chủ Lacy Watson trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay.

Thứ Ba tuần trước, ông Trump đã thắng 22-0 trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại hai tiểu bang Indiana và Ohio. Đáng chú ý nhất trong đó là chiến thắng của ứng viên Thượng viện J.D. Vance. Ông Vance năm 2016 là người phản đối ứng viên tổng thống Donald Trump, nhưng từ sau đó đã trở thành người ủng hộ trung thành của tổng thống Mỹ thứ 45 và nghị trình “Nước Mỹ trên hết”.

Thứ Ba tuần tới (17/5), ứng viên Thượng viện Mehmet Oz được ông Trump ủng hộ sẽ tranh cử bầu cử sơ bộ với ứng viên David McCormick tại tiểu bang Pennsylvania.

Trong ngày 17/5, tiểu bang Bắc Carolina cũng sẽ tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ. Ông Trump đã tuyên bố ủng hộ Dân biểu Ted Budd thay thế ghế Thượng viện của Thượng nghị sĩ về hưu Richard Burr.