Khoảng 3,3 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước và đến tị nạn ở các quốc gia láng giềng. Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đầu tuần này cho biết, hơn 1,5 triệu người trong số 3,3 triệu người tị nạn Ukraine là trẻ em.

Embed from Getty Images

Theo trang tin Mother Jones, một phát ngôn viên của UNICEF nói trong cuộc họp báo đầu tuần này rằng: “Mỗi ngày tại Ukraine từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh, hơn 75.000 trẻ em đã trở thành trẻ tị nạn. Mỗi một phút đồng hồ, 55 trẻ em [Ukraine] đã trốn chạy khỏi đất nước mình. Tức là, sau mỗi giây đồng hồ kể từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu, một trẻ em Ukraine đã trở thành trẻ tị nạn”.

CNN cho biết phát ngôn viên của UNICEF James Elder đã nói với hãng tin này rằng: “Đó là điều không thể tin nổi. Từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh cách đây một tháng, tính mọi bé trai và bé gái tại Ukraine, bây giờ mỗi giây đồng hồ có 1 trẻ em phải rời bỏ nhà của mình”.

Đó là tình huống mà chúng ta chưa từng thấy trước đây, chưa từng có trong trí nhớ, và đó là điều gần như không thể giải quyết”, ông Elder nói.

Ông Elder cho biết UNICEF đang nỗ lực cung cấp chăn, viên nén lọc nước, máy phát điện, vật tư y tế và các bộ dụng cụ sản khoa cho các bà mẹ sinh con tại Ukraine.

Nếu cuộc chiến tranh này không chấm dứt, nếu các cuộc tấn công bừa bãi không dừng lại, thì chúng ta sẽ thấy nhiều trẻ em hơn nữa phải rời khỏi nhà và hứng chịu bom đạn”, ông Elder nói.

Hiện tại khoảng 3,3 triệu người tị nạn Ukraine đang di cư rải rác tới các nước láng giềng ở Đông Âu. Đa số, khoảng 2 triệu người, đã tới Ba Lan và khoảng nửa triệu người tới Romania. Số lượng nhỏ hơn đã tới Hungary, Moldova và Slovakia. Cũng có khoảng 184.000 người Ukraine đã di tản sang Nga.

* Bản tin đã được cập nhật để chỉnh sửa về tỷ lệ trẻ em Ukraine phải rời bỏ đất nước so với tổng số trẻ em nước này và số giây mỗi trẻ em Ukraine phải trở thành trẻ tị nạn.  

Như Ngọc