Theo một báo cáo mới của UNICEF, người dân trên toàn thế giới đã mất niềm tin vào tầm quan trọng của việc tiêm các loại vắc-xin thông thường cho trẻ em chống lại các căn bệnh gây chết người như sởi và bại liệt trong thời gian đại dịch COVID-19.

Embed from Getty Images

Cơ quan phụ trách trẻ em của LHQ cho biết, tại 52 trong số 55 quốc gia được khảo sát, nhận thức của công chúng về việc tiêm vắc-xin cho trẻ em đã giảm trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021.

UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, lưu ý, dữ liệu này là một “tín hiệu cảnh báo đáng lo ngại” về tình trạng do dự tiêm vắc-xin trong bối cảnh có nhiều thông tin sai lệch, niềm tin vào các chính phủ ngày càng giảm và sự phân cực chính trị.

Trong một thông báo, bà Catherine Russell, giám đốc điều hành của UNICEF, cảnh báo: “Chúng tôi không thể cho phép niềm tin và việc tiêm chủng thông thường trở thành một nạn nhân khác của đại dịch. Nếu không, làn sóng tử vong tiếp theo có thể là nhiều trẻ em hơn mắc bệnh sởi, bạch hầu hoặc các bệnh khác có thể phòng ngừa.”

Theo UNICEF, sự thay đổi trong nhận thức của công chúng là đặc biệt đáng lo ngại bởi vì điều này xảy ra sau sự sụt giảm liên tục lớn nhất trong việc tiêm chủng cho trẻ em trong một thế hệ trong thời kỳ gián đoạn do COVID-19.

Tổng cộng, 67 triệu trẻ em đã bỏ lỡ việc tiêm một hoặc nhiều loại vắc-xin có khả khả năng cứu mạng trong thời gian đại dịch và những nỗ lực để bù đắp cho đến nay vẫn bị đình trệ mặc dù các đợt bùng phát các bệnh thông thường ngày càng gia tăng.

Theo báo cáo thường niên hàng đầu của UNICEF về Tình trạng Trẻ em Thế giới, bức tranh về niềm tin vào vắc-xin giữa các quốc gia trên toàn cầu là khác nhau.

Báo cáo cho biết, ở các quốc gia bao gồm Papua New Guinea và Hàn Quốc, tỷ lệ người dân đồng ý với tuyên bố “vắc-xin rất quan trọng đối với trẻ em” đã giảm 44%, trong khi tại Ghana, Senegal và Nhật Bản, tỷ lệ này giảm hơn 1/3. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ này cũng đã giảm khoảng 13,6%. Ngược lại, tại Ấn Độ, Trung Quốc và Mexico, phần lớn tỷ lệ này vẫn giữ nguyên hoặc tăng lên.

Tuy nhiên, báo cáo của UNICEF cũng nhấn mạnh rằng niềm tin vào vắc-xin có thể dễ dàng thay đổi và các kết quả trên không đại diện cho xu hướng dài hạn.

Mặc dù niềm tin vào vắc-xin đang sụt giảm, nhưng hơn 80% người được hỏi ở gần một nửa số quốc gia được khảo sát vẫn cho rằng việc tiêm vắc-xin cho trẻ em là quan trọng.

Dữ liệu trong báo cáo của UNICEF do Dự án Niềm tin Vắc-xin thuộc Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh Luân Đôn thu thập.

Gia Huy (Theo Reuters)