Ngày 1/11/2021 vừa qua, “Unsilenced” (Tạm dịch: Không im lặng), một bộ phim về sự bức hại nhân quyền tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như dũng khí phơi bày sự thật của các cá nhân dưới sức ép độc tài, đã giành được giải thưởng “Audience Award” tại Liên hoan phim Austin thường niên lần thứ 28 ở Texas, Hoa Kỳ.

"Unsilenced": Phim về dũng khí phơi bày sự thật tại TQ đạt giải tại Liên hoan phim Austin
(Ảnh: Poster phim “Unsilenced”, UnsilencedMovie.com)

Liên hoan phim Austin là một trong những sự kiện điện ảnh và biên kịch truyền hình lớn nhất tại Hoa Kỳ, các bộ phim đạt giải sẽ được tham gia vào vòng loại của giải Oscar. Liên hoan phim năm nay có 6.000 bộ phim dự thi, và khoảng 130 bộ phim đã lọt vào vòng cuối cùng.

“Unsilenced”, bộ phim nhân quyền giành giải thưởng “Audience Award”, dựa trên câu chuyện có thật về hai sinh viên Đại học Thanh Hoa, trường đại học danh tiếng nhất của Trung Quốc. Hai người đã cùng nhau giúp một nhà báo phương Tây vượt qua sự kiểm duyệt và đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với những người tập Pháp Luân Công. Mặc dù phải trả giá đắt, lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ đã gây ra một cơn địa chấn đối với bộ máy tuyên truyền của chế độ, cả bên trong và bên ngoài Trung Quốc. (Xem bài: Câu chuyện đặc biệt tại Trung Quốc đằng sau một giải Pulitzer 20 năm về trước)

“Bộ phim này không chỉ mô tả tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và cách người dân Trung Quốc đứng lên [bất chấp đàn áp] để truyền bá thông tin, nó còn nói về cuộc chiến khốc liệt giữa sự thật và dối trá, cuộc chiến không chỉ diễn ra ở Trung Quốc Đại lục”, đạo diễn Leon Lee nói trong một cuộc phỏng vấn. “Những câu hỏi về cách nhìn nhận sự thật, cách tìm kiếm sự thật và những giá trị của sự thật cũng là mối quan tâm lớn đối với những người sống trong xã hội phương Tây hiện đại”.

Đạo diễn, nhà làm phim Leon Lee là một công dân Canada gốc Hoa, nổi tiếng với hàng loạt bộ phim về những điều “không được nhắc tới” tại Trung Quốc như “Letter from Masanjia” (Thư từ Mã Tam Gia), “Art of Courage” (Nghệ thuật của Dũng khí), “In the Name of Confucius” (Mượn danh Khổng Tử)… Đáng chú ý, bộ phim “Human Harvest” (Thu hoạch con người) của ông từng đoạt giải Peabody vào năm 2014. Bộ phim phơi bày hoạt động buôn bán nội tạng bất hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống như người tập Pháp Luân Công và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. (Xem thêm: Thư từ Mã Tam Gia – Bức thư cầu cứu vượt đại dương và dũng khí làm điều tử tế)

“Unsilenced” có sự tham gia của Sam Trammell, diễn viên từng được đề cử giải Tony, và Anastasia Lin, Hoa hậu Thế giới Canada năm 2015.

Theo dõi website của bộ phim tại đây
Minh Nhật tổng hợp

Xem thêm:

Mời xem video: