Cơ quan tư vấn hàng đầu của Quốc hội Mỹ kêu gọi Hoa Kỳ thành lập một ủy ban liên ngành có nhiệm vụ đưa ra các biện pháp trừng phạt trong trường hợp Trung Quốc tiến hành “các hành động thù địch” đối với Đài Loan.

1 1 2ROC109 2 600x400 1
Hình ảnh cờ của Trung Hoa Dân Quốc và  Mỹ trên Khu Phố Tàu ở Boston. (Ảnh: Liu Jingye / Epoch Times)

Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Hoa Kỳ – Trung Quốc (USCC) đã công bố báo cáo thường niên của mình vào ngày 15/11, trong đó cảnh báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã có “lập trường hung hăng hơn rất nhiều” đối với Đài Loan.

Hội đồng tư vấn kêu gọi Quốc hội Mỹ “ban hành đạo luật thành lập một ủy ban liên ngành thường trực chịu trách nhiệm phát triển các kế hoạch trừng phạt hoặc các biện pháp kinh tế khác trong trường hợp Trung Quốc tấn công, phong tỏa hoặc có hành động thù địch khác đối với Đài Loan.”

Theo USCC, ủy ban được đề xuất thành lập này cũng sẽ đánh giá khả năng xảy ra những hậu quả chính trị và kinh tế của các lựa chọn khác nhau và điều phối việc thực hiện chúng.

Hội đồng tư vấn đề xuất, ủy ban liên ngành này bao gồm các thành viên từ Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng, và Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ.

Báo cáo của USCC cảnh báo, Trung Quốc có thể coi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga là một ví dụ về hậu quả có khả năng xảy ra nếu họ xâm lược Đài Loan, điều này sẽ khiến Trung Quốc “đẩy nhanh các kế hoạch đang diễn ra nhằm củng cố nền kinh tế của mình trước các lệnh trừng phạt, đồng thời làm suy yếu hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la.”

Báo cáo của USCC nhận định: “Với nền kinh tế toàn cầu hóa vẫn phụ thuộc rất nhiều vào đồng đô la, Trung Quốc rất dễ bị tổn thương trước các lệnh trừng phạt của nước ngoài.”

Tuy nhiên, báo cáo lưu ý: “Đồng thời, mức độ rộng và sâu của các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ áp đặt lên Nga sẽ khó đạt hơn rất nhiều đối với Trung Quốc mà không làm gián đoạn đáng kể nhiều mạng lưới chuỗi cung ứng do quy mô và sự hội nhập toàn cầu của nền kinh tế Trung Quốc.”

Theo USCC, Washington có thể nhắm mục tiêu vào các giao dịch của Trung Quốc bởi vì hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc phụ thuộc vào hai “nút chặn”: hệ thống liên lạc liên ngân hàng SWIFT và hệ thống thanh toán bù trừ bằng đồng đô la, có tên gọi là CIPS.

Báo cáo giải thích: “Mặc dù Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ra mắt Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Xuyên Biên giới (CIPS) như một giải pháp thay thế cho SWIFT trong việc nhắn tin tài chính và thanh toán liên ngân hàng, nhưng số lượng các tổ chức tham gia vào mạng lưới này vẫn còn quá ít để  CIPS trở thành một công cụ thay thế cho SWIFT.”

Chi tiêu quân sự của Đài Loan

Khuyến nghị của USCC cũng đề xuất thành lập một cơ chế hoạch định chung giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, đồng thời khuyến khích Đài Loan tăng chi tiêu quốc phòng để đảo quốc này có thể tự trang bị vũ khí phù hợp nhất với năng lực của mình.

Trong cuộc họp giới thiệu việc công bố bản báo cáo, Chủ tịch USCC Alex Wong cho hay, Trung Quốc tìm cách cô lập Đài Loan với phần còn lại của thế giới thông qua việc cưỡng ép ngoại giao, kinh tế và quân sự. Bằng mọi phương tiện cần thiết, mục tiêu của chính quyền Trung Quốc là buộc Đài Loan chấp nhận sự cai trị của chính quyền cộng sản.

Theo ông Wong, Hoa Kỳ và Đài Loan cần phải tăng cường hợp tác để đảm bảo chiến thắng trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi khuyến nghị thành lập một văn phòng chuẩn bị sẵn sàng và khả năng phục hồi về an ninh và kinh tế để đảm bảo rằng chúng ta sẵn sàng chống chọi và giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh và xung đột lâu dài.”

ĐCSTQ tuyên bố Đài Loan là một tỉnh bất hảo của Trung Quốc cần phải thống nhất với đại lục. Bắc Kinh từ chối loại trừ việc sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu này.

Tuy nhiên trên thực tế, Đài Loan chưa bao giờ bị ĐCSTQ kiểm soát. Đảo quốc này đã tự trị kể từ năm 1949. Người dân Đài Loan tự hào có một chính phủ dân chủ và một nền kinh tế thị trường thịnh vượng.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)