Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy đã công bố tên của năm thành viên Đảng Cộng hòa sẽ ngồi trong ủy ban điều tra vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1 do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đề xuất.

Embed from Getty Images

Các thành viên được ông McCarthy chỉ định bao gồm: Dân biểu Jim Jordan (bang Ohio), Jim Banks (bang Indiana), Troy Nehls (bang Texas), Kelly Armstrong (bang North Dakota) và Rodney Davis (bang Illinois). 

5 người này sẽ tham gia vào một ủy ban gồm 13 thành viên lưỡng đảng tại Hạ viện.  

Tất cả những người được ông McCarthy bổ nhiệm đều đã bỏ phiếu chống lại việc luận tội cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng Giêng và tất cả đều từng bỏ phiếu chống lại việc thành lập ủy ban điều tra. Các ông Jordan, Banks và Nehls cũng đã bỏ phiếu chống lại việc chứng nhận kết quả cử tri đoàn năm 2020 ở một số bang tranh chấp.

Ông Jordan là thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp Hạ viện; trong khi ông Banks là chủ tịch của Ủy ban Nghiên cứu của Đảng Cộng hòa. 

Sau khi được bổ nhiệm, ông Banks và ông Jordan đã đưa ra bình luận.

Ông Banks nói rằng việc đảng Dân chủ thất bại trong việc điều tra các vụ bạo lực từ hàng loạt cuộc biểu tình Black Lives Matter vào mùa hè năm ngoái cho thấy họ không hề nghiêm túc trong việc điều tra cái gọi là “bạo lực chính trị”.

“Nếu đảng Dân chủ nghiêm túc trong việc điều tra bạo lực chính trị, ủy ban này sẽ không chỉ xem xét vụ 6/1 tại Điện Capitol, mà còn cả hàng trăm cuộc bạo động chính trị vào mùa hè năm ngoái khi nhiều người Mỹ vô tội và nhân viên thực thi pháp luật bị tấn công”, ông Banks cho biết và nói thêm, “Và tất nhiên, ủy ban sẽ không bỏ qua vụ sát hại nhân viên USCP Billy Evans do một kẻ cực đoan cực tả gây ra.”

Ông Banks tiếp tục, “Đừng nhầm lẫn, Nancy Pelosi đã thành lập ủy ban này chỉ để phỉ báng những người bảo thủ và để biện minh cho chương trình nghị sự độc đoán của Cánh tả.”

Trong khi đó, ông Jordan phản ứng bằng cách đăng một đoạn video tổng hợp lên mạng xã hội về một loạt các đảng viên Đảng Dân chủ từng phản đối kết quả bầu cử tổng thống trong quá khứ.

Ngoài hai cá nhân trên, nhóm 5 người còn có ông Nehls, một cựu chiến binh quân đội và cựu cảnh sát trưởng quốc gia, người sẽ mang đến góc nhìn của một sĩ quan cảnh sát cho ủy ban; ông Armstrong, một luật sư bào chữa tội phạm hàng đầu; và ông Davis, người quen thuộc nhất với an ninh Capitol thông qua vị trí thành viên cấp cao của Ủy ban hành chính.

Chủ tịch Pelosi đã đưa ra nghị quyết thành lập ủy ban tại Hạ viện vào tháng trước sau khi các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện chặn một Ủy ban 6/1 vào tháng 5. Nghị quyết quy định rằng ủy ban sẽ có quyền trát đòi hầu tòa khi điều tra vụ hỗn loạn ngày 6/1. Bà Pelosi cho biết việc điều động của ủy ban là “bắt buộc”, mặc dù Bộ Tư pháp đang tiến hành điều tra riêng về vụ việc và đã thực hiện hàng trăm vụ bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Trong số 13 thành viên Ủy ban, ngoài 5 ghế ông McCarthy đã chỉ định, bà Pelosi sẽ lựa chọn 8 ghế. Bà nói rằng sẽ chỉ định 1 đảng viên Cộng Hòa để cho thấy ủy ban này không mang tính đảng phái.

Đảng viên Cộng Hòa mà bà Pelosi chọn là dân biểu Liz Cheney – người đã nhiều lần đổ lỗi cho ông Trump về vụ hỗn loạn ngày 6/1 và cũng từng bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội ông Trump.

Ngoài bà Cheney, bà Pelosi đã bổ nhiệm các dân biểu Dân chủ bao gồm Bennie Thompson – người sẽ chủ trì ủy ban; Zoe Lofgren – Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hạ viện; Adam Schiff; Jamie Raskin; Elaine Luria; Stephanie Murphy và Pete Aguilar.

Bà Pelosi trước đây đã bổ nhiệm ông Schiff và Raskin làm điều hành các phiên luận tội ông Trump.  

Ủy ban sẽ tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên vào ngày 27/7.

Xuân Lan (theo Breitbart News)

Xem thêm: