Các thành viên Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đang điều tra các cuộc thảo luận riêng mà ông John Kerry, đặc sứ về khí hậu của Nhà Trắng, đã tổ chức với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Theo Fox News, trong lá thư hôm 2/5, Dân biểu Đảng Cộng hòa James Comer, chủ tịch ủy ban giám sát hạ viện, đã thông báo cho ông Kerry về cuộc điều tra và nhắc lại yêu cầu ông Kerry cung cấp tài liệu và giấy tờ liên quan đến các hoạt động của ông ấy với từ cách là Đặc phái viên của tổng thống về khí hậu (SPEC). Trước đây, Dân biểu Comer đã đưa ra yêu cầu tương tự trong thời gian Đảng Cộng hòa chiếm thiểu số tại Hạ viện, nhưng ông Kerry đã phớt lờ những yêu cầu này.

Trong thời gian giữ chức vụ hiện tại, ông Kerry đã tổ chức một số cuộc đàm phán riêng với các quan chức Bắc Kinh về chương trình nghị sự khí hậu đầy tham vọng của chính quyền Biden. Dân biểu Comer muốn biết chi tiết của các cuộc thảo luận này và nguồn gốc của quan điểm có vẻ khoan dung của chính quyền Biden đối các vấn đề môi trường liên quan đến Bắc Kinh.

Nhà lập pháp bang Kentucky nhấn mạnh: “Ủy ban yêu cầu cung cấp tài liệu và thông tin để hiểu rõ vai trò của ngài và cung cấp sự minh bạch cần thiết đối với chức vụ SPEC và các hoạt động của nó. Là một thành viên trong nội các của tổng thống, ngài nên đại diện cho lợi ích của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những tuyên bố của ngài luôn thể hiện sự coi thường đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và tiền thuế của người dân Mỹ.”

Chủ tịch ủy ban giám sát hạ viện chỉ trích: “Cho đến nay, ngài không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của chúng tôi … Tuy nhiên ngài vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động có thể làm suy yếu sức mạnh của nền kinh tế chúng ta, tránh né thẩm quyền của quốc hội, và đe dọa chính sách đối ngoại dưới chiêu bài ủng hộ khí hậu.”

Lá thư của Dân biểu Comer gửi cho ông Kerry chỉ là một trong nhiều yêu cầu cung cấp tài liệu mà các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đưa ra trong những tuần gần đây. Dưới sự lãnh đạo của Dân biểu Comer, Ủy ban Giám sát Hạ viện đang tiến hành một loạt các cuộc điều tra về chính quyền Biden, bao gồm cả cuộc điều tra về những giao dịch kinh doanh riêng của gia đình Biden và việc tổng thống Biden bị cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật.

Ông Kerry đã nhậm chức Đặc phái viên của tổng thống về khí hậu vào năm 2021. Trước đây, ông từng là ngoại trưởng thứ hai dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ông đã đại diện Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2004 nhưng đã thất bại trước  Tổng thống đương nhiệm lúc đó George W. Bush của Đảng Cộng hòa.

Gia Huy (Theo Just The News)