Ủy ban Hạ viện đã có các tờ khai thuế 6 năm của ông Trump

Sau thời gian dài yêu cầu và tranh chấp pháp lý, cuối cùng Ủy ban Thuế vụ Hạ viện đã có được các tờ khai thuế của cựu Tổng thống Donald Trump từ năm 2015 đến năm 2020.

Từ năm 2019, Ủy ban Thuế vụ Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát đã yêu cầu ông Trump nộp các tờ khai thuế, nhưng Tổng thống của Đảng Cộng hòa đã nỗ lực ngăn chặn việc này. Tuy nhiên, Tối cao Pháp viện vào đầu tháng Mười Một vừa qua đã kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài nêu trên bằng việc ra phán quyết ông Trump phải nộp các tờ khai thuế theo yêu cầu của các nhà lập pháp.

Việc nộp tờ khai này đến vào giờ chót khi Đảng Cộng hòa đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau kỳ bầu cử giữa kỳ. Hạ viện mới do Đảng Cộng hòa chiếm đa số sẽ bắt đầu trong tháng Một và khả năng cao họ sẽ rút lại yêu cầu tiếp cận các tờ khai thuế của ông Trump.

Ủy ban Thuế vụ hiện thời do Đảng Dân chủ kiểm soát nói rằng họ cần thu thập các tờ khai thuế của cựu tổng thống để đưa ra kết luận liệu Sở Thuế vụ có đang kiểm toán các tờ khai thuế của ông Trump đúng cách và liệu có cần phải ban hành luật mới hay không.

Tuần trước, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Tối cao Pháp viện. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social: “Tại sao không có ai ngạc nhiên khi Tối cao Pháp viện ra phán quyết chống lại tôi, [bởi vì] họ luôn làm thế! Giao nộp Tờ khai thuế là chưa từng có tiền lệ và điều đó sẽ tạo ra tiền lệ tồi tệ cho các Tổng thống [Mỹ] tương lai”.

Tối cao Pháp viện đã đánh mất danh dự, uy tín và vị thế của mình, cũng như họ đã trở thành một cơ quan chính trị hơn bao giờ hết và Đất nước chúng ta đang phải trả giá cho điều đó. Họ thậm chí đã từ chối xem xét Trò lừa đảo Bầu cử 2020. Họ nên thấy xấu hổ!” ông Trump tuyên bố.

Ngoại giới cho rằng các tờ khai thuế của ông Trump sẽ là rõ thực trạng kinh doanh yếu kém của Tổ chức Trump trong những năm gần đây. Ông Donald Bender, cựu kế toán của Tổ chức Trump, tháng này đã thừa nhận rằng tình trạng kinh doanh của gia đình Trump liên tục gặp thua lỗ từ năm 2009 đến năm 2018, trong đó riêng năm 2009 lỗ 700 triệu USD.

Ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên trong bốn thập kỷ qua không công khai tờ khai thuế cá nhân khi tranh cử vào Nhà Trắng.

Ủy ban Tài chính Thượng viện, cơ quan ngang cấp với Ủy ban Thuế vụ Hạ viện và do Đảng Dân chủ kiểm soát, cũng đang cân nhắc lựa chọn hành động liên quan đến các tờ khai thuế của ông Trump, theo Reuters. Đảng Dân chủ vẫn giữ được đa số ghế tại Thượng viện sau kỳ bầu cử giữa kỳ vừa qua.

Xuân Thành (T/h)

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Hai dự án BĐS tại Hòa Bình bị kiến nghị thu hồi 

Hai dự án bất động sản lớn tại Hòa Bình đang bị kiến nghị thu…

34 phút ago

Cô bé có mái tóc ‘không thể chải’, cả thế giới chỉ có 100 người

Vì mái tóc bồng bềnh khác biệt mà cô bé Layla Davis có rất nhiều…

60 phút ago

30 năm, 206 tỷ USD kiều hối đã đổ về

Ước tính có hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, thu nhập bình…

3 giờ ago

Triều Tiên bất ngờ công khai chuyến thăm của quan chức nước này tới Iran

Một phái đoàn quan chức Triều Tiên do bộ trưởng về thương mại quốc tế…

3 giờ ago

Thụy Sĩ phong toả khối tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của…

4 giờ ago

Lũ lụt thế kỷ tại Quảng Đông, hơn 110.000 người phải di dời, 14 người thương vong

Những ngày gần đây, mưa lớn liên tục xuất hiện tại tỉnh Quảng Đông đã…

4 giờ ago