Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Mỹ đã thông qua một loạt dự luật trừng phạt nhắm vào Trung Quốc vào thứ Ba (28/2), đồng thời gửi các dự luật này tới toàn viện để bỏ phiếu. Đây là một sự đoàn kết lưỡng đảng hiếm hoi khác trong Quốc hội Mỹ để kiềm chế Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Patrick McHenry
Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Patrick McHenry. (Ảnh: Wikimedia)

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (House Financial Services Committee) đã thông qua 10 dự luật được ủng hộ rộng rãi vào thứ Ba, 6 trong số đó có liên quan đến Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm yêu cầu Chính phủ Mỹ xem xét các tổ chức tài chính phục vụ các quan chức cấp cao của Trung Quốc, các biện pháp nhắm vào ngành công nghiệp sản xuất ma túy tổng hợp của Trung Quốc và ủy quyền cho Bộ Tài chính Mỹ chuẩn bị một báo cáo về rủi ro kinh tế toàn cầu liên quan đến ngành tài chính của Trung Quốc.

Các dự luật lưỡng đảng cũng bao gồm các dự luật ủng hộ Đài Loan nhằm khuyến khích Đài Loan tham gia Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và loại trừ chính quyền ĐCSTQ khỏi G20 và các tổ chức toàn cầu khác nếu chính quyền ĐCSTQ đe dọa đến an ninh của Đài Loan.

Nhưng các dự luật không có sự can thiệp lớn nào vào nền kinh tế Trung Quốc, chẳng hạn như hạn chế đầu tư của Mỹ.

Bà Maxine Waters, thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu của ủy ban cho biết: “Hãy để tôi nói rõ, đây là những nỗ lực khiêm tốn nhằm truy cứu trách nhiệm của Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Nhưng Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Patrick McHenry lưu ý rằng sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với các dự luật là đáng chú ý “trong một Quốc hội bị chia rẽ mà nhiều chuyên gia cho rằng sẽ không đạt được nhiều thành tựu”. Sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với những dự luật này là đáng chú ý.

Sự chấp thuận hôm thứ Ba đưa các dự luật đi đúng hướng để được toàn thể Hạ viện bỏ phiếu. Tính chất lưỡng đảng của các dự luật cũng cho thấy chúng có thể có cơ hội được Thượng viện thông qua, và có thể được Tổng thống Joe Biden ký thành luật vào cuối năm nay.

“Chúng tôi biết Trung Quốc (ĐCSTQ) không phải là đồng minh hay đối tác chiến lược. Họ là đối thủ cạnh tranh”, ông Patrick McHenry, thành viên Đảng Cộng hòa Bắc Carolina, Chủ tịch Ủy ban cho biết.

Các dự luật liên quan đến Trung Quốc được ủy ban thông qua với sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng bao gồm:

  • H.R. 554: Dự luật này cho phép Bộ trưởng Tài chính cấm các quan chức Trung Quốc (ĐCSTQ) và gia đình họ nhận dịch vụ từ các tổ chức tài chính Mỹ.
  • H.R. 510: Sẽ buộc IMF phản đối việc tăng “Quyền rút vốn đặc biệt” (SDR) của đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.
  • H.R. 803: Chỉ thị cho các quan chức Mỹ loại trừ các quan chức Trung Quốc khỏi các cuộc họp của G20 và các tổ chức khác.
  • H.R. 540: Chỉ thị cho các quan chức Mỹ ủng hộ việc Đài Loan gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Điều này cũng đã được chuyển đến Ủy ban Đối ngoại.
  • H.R. 1156: Yêu cầu Bộ Tài chính đưa ra báo cáo về rủi ro kinh tế trong lĩnh vực tài chính của Trung Quốc.
  • H.R. 839: Gây áp lực lên IMF yêu cầu Trung Quốc tăng cường minh bạch tỷ giá hối đoái.

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cũng đã bỏ phiếu nhất trí vào chiều thứ Ba để thông qua “H.R. 1159”, tức “Dự luật Thực hiện Đảm bảo Đài Loan” (Taiwan Assurance Implementation Act), nhằm ngăn chặn quân đội Trung Quốc xâm lược Đài Loan.

Hôm 1/3, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã thông qua một dự luật khác trong cuộc bỏ phiếu mới nhất, theo đó trao cho Tổng thống Joe Biden quyền cấm ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc TikTok. Ứng dụng này hiện có hơn 100 triệu người Mỹ sử dụng.

Ủy ban Đối ngoại cũng có kế hoạch bỏ phiếu về dự luật lưỡng đảng “H.R. 1151“, nhằm buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc khinh khí cầu giám sát bay lơ lửng trên bầu trời Mỹ trong tháng Hai, yêu cầu chính quyền Biden nộp báo cáo về sự cố khinh khí cầu và cho phép tổng thống thực hiện các hạn chế visa và chặn các giao dịch bất động sản như một phản hồi về vấn đề này.