Ủy ban Phân bổ Hạ viện hôm thứ Năm (30/6) đã phê duyệt biện pháp cấm cấp tiền cho Phòng thí nghiệm Virus Vũ Hán, Trung Quốc vốn bị cho là nơi xuất phát của virus corona gây đại dịch COVID-19.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm 30/6, các thành viên của Ủy ban Phân bổ Hạ viện đã thông qua sửa đổi ngân sách 2023, trong đó dứt khoát ngăn chặn mọi nguồn tiền từ ngân sách Mỹ đổ vào Phòng thí nghiệm Virus Vũ Hán.

Bản sửa đổi do Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Hạ viện, Dân biểu Dân chủ Rosa DeLauro đề xuất, nêu rõ: “Tất cả nguồn tiền theo Đạo luật này sẽ không được cấp cho Phòng thí nghiệm Virus Vũ Hán hoặc bất kỳ phòng thí nghiệm nào khác có trụ sở tại các nước mà Bộ Ngoại giao Mỹ liệt là kẻ thù nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran”.

Bản sửa đổi ngân sách tài khóa 2023 nêu trên đã được Ủy ban Phân bổ thông qua với tỷ lệ 32 phiếu thuận, 24 phiếu chống. Văn bản này cần phải được toàn Hạ viện bỏ phiếu thông qua trước khi chuyển tới Tổng thống Joe Biden ký duyệt thành luật.

Cuộc bỏ phiếu nêu trên là hành động mới nhất của giới chức Mỹ cho thấy rằng giả thuyết virus gây bệnh COVID-19 bị rò rỉ từ Phòng thí nghiệm Virus Vũ Hán là đủ tin cậy để các nhà lập pháp Mỹ bỏ phiếu thông qua các biện pháp ngăn chặn.

Động thái của Ủy ban Phân bổ Hạ viện đã nhận được sự tán dương của Dự án Lãng phí Áo choàng trắng (WCW), một tổ chức phi chính phủ. WCW phát đi tuyên bố nói rằng “luật lịch sử” này một phần nhờ vào vận động của WCW và những nỗ lực điều tra của tổ chức này nhắm vào các hoạt động mà họ gọi là “thí nghiệm động vận tàn bạo và lãng phí” tại các quốc gia bị Mỹ liệt là “kẻ thù nước ngoài”.

WCW cũng cho biết “đại đa số người Mỹ không muốn cấp tiền cho các phòng thí nghiệm động vật do các nước kẻ thù của chúng ta vận hành”, viện dẫn một cuộc khảo sát gần đây chỉ ra rằng 64% đáp viên người Mỹ ủng hộ quan điểm này.

Theo WCW, hiện nay có 32 phòng thí nghiệm động vật tại Nga và Trung Quốc đủ điều kiện nhận được tiền tài trợ từ ngân sách Mỹ.

Dân biểu Cộng hòa Lisa McClain, thành viên của Ủy ban Giáo dục và Lao động Hạ viện, cũng đã đánh giá cao động thái của các đồng nghiệp trong Ủy ban Phân bổ.

Bà Lisa McClain nói: “Tiền thuế của chúng ta không bao giờ nên chuyển tới các quốc gia đe dọa tới an ninh quốc gia của chúng ta. Chúng ta đã đang thấy việc cấp tiền nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Virus Vũ Hán là nguy hại đến thế nào. Tôi đã đang dẫn dắt các nỗ lực cắt tiền cấp cho các phòng thí nghiệm động vật ở Trung Quốc, Nga và các kẻ thù nước ngoài khác và tôi tự hào rằng Ủy ban Phân bổ Hạ viện đã chuẩn thuận bản sửa đổi ủng hộ những nỗ lực của tôi nhằm ngăn chặn chuyển tiền của người nộp thuế Mỹ tới các phòng thí nghiệm ở các quốc gia này”.