Ngày 20/7, nhân kỷ niệm 23 năm ngày chống bức hại các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, Ủy ban Quốc hội và Điều hành Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) đã đưa ra 2 dòng tweet, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.

id13788167 Screen Shot 2022 07 24 at 11.12.44 AM
Ủy ban Quốc hội và Điều hành Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) đã đưa ra 2 dòng tweet, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.

CECC viết trên Twitter rằng: “Trong 23 năm qua, chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) đã có những hành vi vi phạm nhân quyền khủng khiếp đối với các học viên Pháp Luân Công, nhằm xóa sổ Pháp Luân Công.” “Việc xâm hại nhân quyền này phải chấm dứt, tất cả những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phải được thả.”

Ngày 20/7/1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp dã man do lo ngại số lượng học viên Pháp Luân Công đông hơn các thành viên của ĐCSTQ và nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công khác với hệ tư tưởng của đảng này.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Minghui.org, trong 23 năm qua, ít nhất 4.828 học viên Pháp Luân Công được xác định danh tính đã bị bức hại đến chết. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc, kết án, tra tấn bất hợp pháp, và thậm chí bị mổ sống cướp nội tạng.

“Chúng tôi kêu gọi Liên Hợp Quốc (LHQ) điều tra đầy đủ các hành động tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc”, CECC đã tweet.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ vẫn tiếp diễn suốt 23 năm qua. Theo Minghui.org, chỉ trong nửa đầu năm 2022, 92 học viên Pháp Luân Công mới được xác nhận là đã chết vì bị ĐCSTQ bức hại, 366 người mới được xác nhận đã bị ĐCSTQ kết án bất hợp pháp.

Trong số đó, bà Hoàng Tố Lan, một học viên Pháp Luân Công 51 tuổi đến từ Thành Đô, bị bắt cóc trong 3 ngày và sau đó bị tra tấn đến chết. Học viên Pháp Luân Công Thiên Tân Chử Kế Đông bị kết án 13 năm tù phi pháp, hiện đang bị giam tại Trung tâm giam giữ thành phố Ngân Xuyên …

id13788166 Screen Shot 2022 07 24 at 11.09.06 AM
CECC đã tweet vào ngày 20/7, yêu cầu ĐCSTQ thả học viên Hứa Na (bên trái), Đặng Thúy Bình (trên cùng bên phải), Biện Lệ Triều (dưới cùng bên phải) và tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. (Ảnh chụp màn hình Twitter của CECC)

Ngày 20/7, CECC cũng đăng một tweet khác, có nội dung: “Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay lập tức thả học viên Hứa Na, Đặng Thúy Bình, Biện Lệ Triều và tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, gồm cả những học viên trong cơ sở dữ liệu tù nhân chính trị của CECC.”

Hứa Na, Đặng Thúy Bình và Biện Lệ Triều là những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đã nhận được sự chú ý của CECC.

Học viên Pháp Luân Công Hứa Na bị ĐCSTQ kết án 8 năm tù bất hợp pháp vào ngày 14/1/2022 vì cung cấp thông tin về dịch bệnh cho Epoch Times. Vì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị bức hại nhiều lần.

Năm 2001, bà bị kết án 5 năm tù phi pháp; năm 2008, lại tiếp tục bị kết án 3 năm tù bất hợp pháp. Chồng của bà, học viên Pháp Luân Công Vu Trụ, bị ĐCSTQ bức hại đến chết vào ngày 6/2/2008.

Bà Đặng Thúy Bình là mẹ của học viên Pháp Luân Công Lỗ Uyển Thanh ở Florida, Hoa Kỳ. Bà bị kết án 6 năm tù vì phát tán sự thật về Pháp Luân Công và hiện đang bị giam giữ phi pháp tại Nhà tù nữ số 2 ở tỉnh Vân Nam.

Bà Biện Lệ Triều là giáo viên của trường trung học số 10 Khai Loan, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Ngày 25/2/2012 Chu Vĩnh Khang – cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, đã trực tiếp hạ lệnh bắt giữ liên tỉnh ở Trung Quốc. Bà là 1 trong hơn 100 học viên Pháp Luân Công bị bắt bởi lệnh trên.

Biện Lệ Triều bị kết án 12 năm tù phi pháp và bị giam giữ bất hợp pháp kể từ đó.

Dữ liệu tù nhân chính trị CECC của Quốc hội Hoa Kỳ có hơn 1.500 vụ án tù nhân chính trị nổi tiếng, gồm nhiều học viên Pháp Luân Công.

CECC được thành lập vào tháng 10/2000. Ủy ban này có tính chất lưỡng đảng và lưỡng viện, chuyên nghiên cứu, giám sát tình hình nhân quyền của Trung Quốc và sự phát triển của nhà nước pháp quyền. Hơn 2 thập kỷ qua, CECC đã đệ trình các báo cáo thường niên lên Quốc hội và Tổng thống về tình hình của Trung Quốc trong các lĩnh vực này.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và người dân được đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)