Ngày 8/6, Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật nhằm tước bỏ tư cách “quốc gia đang phát triển” của Trung Quốc tại một số tổ chức quốc tế, trong bối cảnh các thành viên của Hoa Kỳ tập trung vào việc cạnh tranh với cường quốc châu Á.

Cụ thể, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua “Đạo luật về tình trạng quốc gia đang phát triển của Trung Quốc” mà không có quan điểm bất đồng nào. Dự luật sẽ yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ cố gắng thay đổi tư cách quốc gia đang phát triển của Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế.

Những người ủng hộ dự luật cho rằng, tư cách quốc gia đang phát triển có thể cho phép Trung Quốc có được đặc quyền trong một số tổ chức hoặc hiệp ước.

Sự chấp thuận của ủy ban mở đường cho biện pháp được xem xét bởi toàn bộ Thượng viện, mặc dù hiện không có dấu hiệu cho thấy viễn cảnh này sẽ xảy ra sớm.

Đáng lưu ý, một biện pháp tương tự đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 3 với tỷ lệ 415-0.

Mong muốn có một đường lối cứng rắn đối với Trung Quốc là một trong số ít quan điểm lưỡng đảng đồng thuận trong Quốc hội Hoa Kỳ vốn bị chia rẽ lâu năm. Các thành viên của Quốc hội đã giới thiệu hàng chục dự luật tìm cách giải quyết sự cạnh tranh với chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Ngoài ra, Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ cũng đã phê duyệt “Đạo luật bảo vệ Đài Loan và khả năng phục hồi quốc gia”, yêu cầu các báo cáo từ các cơ quan chính phủ về các lựa chọn của Hoa Kỳ để chuẩn bị và ứng phó với nguy cơ Trung Quốc xâm lược Đài Loan.

Trung Quốc vẫn luôn coi Đài Loan lãnh thổ của mình, và đã gia tăng áp lực quân sự, chính trị cũng như kinh tế để khẳng định những yêu sách đó.

Trái lại, Đài Loan cực lực phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và tuyên bố rằng chỉ có người dân của hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của họ.

Minh Ngọc (Theo Reuters)