Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã công bố báo cáo mới và danh sách các nạn nhân của các cuộc đàn áp tôn giáo trên khắp thế giới.

AP 00071901779 e1574649334423
(Ảnh: Minh Huệ Net)

Báo cáo của USCIRF nêu rõ, chính quyền cộng sản Trung Quốc tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công bằng cách nhắm mục tiêu vào họ với các tội danh liên quan đến việc thực hành tín ngưỡng mà Đảng Cộng sản vô thần coi là không thể chấp nhận được. USCIRF đã đề cập đến tên của cô Hứa Na (Xu Na), một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trong danh sách nạn nhân bị bức hại tín ngưỡng…

Theo tiểu sử đề cập trong danh sách nạn nhân của Bộ Ngoại giao Mỹ và hồ sơ vụ án trên Minghui.org, một trang web đặt tại Hoa Kỳ chuyên theo dõi việc truy tố học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cô Hứa Na là một họa sĩ chuyên nghiệp cư trú tại Bắc Kinh. Cô đã bị cảnh sát Bắc Kinh bắt cóc và giam giữ vào ngày 19/07/2020. Cô đã bị Tòa án Nhân dân Đông Thành ở Bắc Kinh kết án 8 năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ (2.864 đô la), bằng cách viện dẫn một điều khoản trong bộ luật hình sự của ĐCSTQ cấm các nhóm tín ngưỡng mà chính quyền Trung Quốc coi là không thể chấp nhận được.

Hiện tại, cô Hứa đang bị giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Quận Đông Thành ở Bắc Kinh. Cô bị từ chối không cho phép các thành viên trong gia đình đến thăm hoặc liên lạc với họ.

Cô Hứa đã bị chính quyền tống giam từ năm 2001 đến năm 2006 chỉ vì cung cấp chỗ ở cho các học viên Pháp Luân Công khác. Cô đã bị tra tấn, bị buộc phải lao động khổ sai, và bị ngược đãi trong tù. Cô và chồng mình đã bị cảnh sát giam giữ vào năm 2008. Cô đã bị bỏ tù ba năm.

Chồng của cô, anh Vu Trụ (Yu Zhou), một nhạc sĩ nổi tiếng ở Bắc Kinh và là một học viên Pháp Luân Công, đã bị tra tấn đến chết vào ngày 6/2/2008  trong khi bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn được gọi Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần của Trung Quốc với các bài tập thiền định đơn giản chậm rãi và các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong những năm 1990. Được truyền ra vào năm 1992, đến năm 1999 ước tính có hơn 70 triệu đến 100 triệu học viên ở Trung Quốc.

Cảm thấy bị đe dọa bởi sự phổ biến quá nhanh chóng của Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhà lãnh đạo lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch có tính hệ thống nhằm loại bỏ môn tu luyện này vào tháng 7/1999. Kể từ đó, hàng triệu học viên đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động và các cơ sở khác. Theo trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, hàng trăm nghìn học viên đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ. Tuy nhiên, mặc dù bị đàn áp tại Trung Quốc, nhưng môn tu luyện này được tự do thực hành tại hầu hết các quốc gia trên thế giới và đã nhận được sự khen ngợi và hàng nghìn giấy khen từ các quan chức và tổ chức trên khắp thế giới. 

ĐCSTQ mở rộng danh sách làm công cụ bức hại tín ngưỡng

Các tòa án Trung Quốc thường áp dụng Điều 300 trong Bộ luật Hình sự để trừng phạt những người tham gia vào các tổ chức mà ĐCSTQ dán mác là “tà giáo” với các bản án tù nặng. Chính quyền cộng sản Trung Quốc cũng công bố danh sách các tổ chức như vậy vài năm một lần. Tuy nhiên, các tổ chức tín ngưỡng, dù có nằm trong danh sách này hay không, vẫn bị các tòa án Trung Quốc trừng phạt bằng cách trích dẫn điều luật này. Chính quyền Trung Quốc sử dụng Điều luật 300 và danh sách này như một phương tiện để phỉ báng và đàn áp tôn giáo.

Đáng chú ý, trong hơn 20 năm, mặc dù bị bức hại và tuyên truyền thù hận, nhưng Pháp Luân Công chưa bao giờ bị liệt kê là tổ chức tà giáo trong bất kỳ bộ luật và quy định nào của chính quyền. Điều này đã khiến cuộc bức hại Pháp Luân Công trở nên bất hợp pháp.

Tuy nhiên, vào ngày 26/7/2022, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã âm thầm mở rộng danh sách này, thêm Pháp Luân Công vào vị trí số một trong danh sách mới được công bố, nhằm biện minh cho cuộc bức hại tín ngưỡng này.

Các học giả và các trang web nhân quyền quốc tế đã kêu gọi thế giới chú ý đến việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng danh sách này như một công cụ để đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc.

Ngày 2/12, trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố danh sách chỉ định các quốc gia bao gồm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa “là Các quốc gia đặc biệt đáng quan ngại  theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998 vì đã tham gia hoặc dung túng cho các hành vi xúc phạm tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)