Thời gian qua, “nội các” của ông Biden liên tục đẩy mạnh thông điệp về triển khai vắc-xin chống virus Corona mới (còn gọi là virus Trung Cộng, covid-19), miêu tả đó như việc “chính quyền mới” sẽ “dọn dẹp” mớ bòng bong mà chính quyền Donald Trump để lại. Thứ Ba vừa qua (giờ Mỹ), theo tin từ CNN, hãng truyền thông phe Biden, sẽ có “thẻ tiêm chủng”, ghi chép thời điểm tiêm và kỳ hạn. Vấn đề này lại dấy lên rất nhiều nghi vấn trong quần chúng.

201203 covid vaccine card jm 1119 0e69dc8f00498400dd1af491aef3d1d6.fit 2000w
“Thẻ tiêm chủng” COVID-19 Vaccination Record Card (Ảnh: EJ Hersom/DOD)

Trong giai đoạn sắp tranh cử và tranh cử, các kênh truyền thông phe Biden đồng loạt chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề giải quyết dịch bệnh. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã giữ đúng lời hứa trước người dân khi thành công làm ra vắc-xin kịp thời hạn.

Sau đó, “tổng thống ảo” Biden và các kênh truyền thông đồng minh cùng chuyển hướng và đưa ra thông điệp họ sẽ triển khai vắc-xin như thế nào, như thể là họ sẽ giải quyết cái họ gọi là “hậu quả” do chính quyền Tổng thống Trump để lại.

“Mỗi người sẽ được cấp một thẻ ghi chép mà họ có thể cất trong ví, trên đó có ghi họ đã từng tiêm chủng vào thời điểm nào, và họ cần phải tiêm tiếp vào thời điểm nào,” bác sĩ Kelly Moore nói.

vaccine DOD 600x402 1
Các vật dụng sẽ được cung cấp cùng với vắc-xin COVID-19 được trưng bày tại trụ sở của Chiến dịch ở Washington hôm 13/11/2020. (Ảnh: EJ Hersom/DOD)

Để phối hợp với trình diễn đi tua roadshow dự kiến, thì thứ Tư vừa qua cựu Tổng thống Obama, Clinton, và Bush đã tuyên bố họ sẽ tiêm vắc-xin, cho công chúng xem qua màn hình.

“Tôi có thể sẽ lên TV, hoặc cho quay video, sao cho mọi người đều thấy tôi đặt niềm tin của mình vào khoa học,” Obama đã nói trong lần phỏng vấn hôm thứ Tư với Sirius XM Radio, trong khi Clinton và Bush cũng ra tuyên bố tương tự.

Nhìn chung, người dân đón nhận tích cực giải pháp y-tế. Tuy nhiên, việc sử dụng “thẻ tiêm chủng” ghi lịch trình tiêm, đã làm dấy lên một làn sóng nghi ngờ lớn. Dưới đây là một số ý kiến mang tính đại biểu:

Sidney Powell: Không thể nào! Đây là biện pháp toàn trị kiểm soát dân chúng kiểu cộng sản nhập khẩu từ Trung Quốc.

Charles Timm: Tôi cho rằng họ không thể cưỡng ép. Quá nhiều người đã tức giận và nói “không”. Ngoài ra, chúng ta không cần thế: Tính miễn dịch quần thể sẽ cứu chúng ta.

Screen Shot 2020 12 06 at 5.35.52 AM

The Washington Web: Họ không cần phải cưỡng ép [trực tiếp]. Nhưng giới chủ sẽ yêu cầu! Làm kinh doanh sẽ yêu cầu! Chủ cho thuê nhà sẽ yêu cầu! Nhà trường sẽ yêu cầu! Bạn có quyền từ chối không tiêm, nhưng họ không chấp nhận bạn [nếu bạn không mang thẻ]!

Screen Shot 2020 12 06 at 5.35.57 AM

Skip Solis: Tiếp theo là gì?! Gắn chíp vào sau đầu phải không?

Screen Shot 2020 12 06 at 5.36.07 AM

Tim Young: Cái đảng [Dân Chủ] này từ “không cần ID (căn cước) cũng có thể đi bầu”, đã sang “cho tôi xem thẻ” mỗi khi phải đi đâu hay làm gì.

Thanh Sơn

Xem thêm: Trận chiến giữa những Đứa con của Ánh sáng và Bóng tối

Trận chiến giữa những Đứa con của Ánh sáng và Bóng tối