Cuối tháng Ba, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, đã thông qua “Đạo luật cải cách bầu cử”, mục đích là để khôi phục lại niềm tin bầu cử của cử tri. Tuy nhiên từ ngày 2/4, trong nước Mỹ đã phát sinh một cuộc tẩy chay và một cuộc chống tẩy chay liên quan đến đạo luật này. Hơn 200 doanh nghiệp lớn tại Mỹ đã bị cuốn vào “phong trào xóa sổ”, còn “văn hóa xóa sổ” thì có nguồn gốc từ chủ nghĩa Mác.

VĂN HÓA XÓA SỔ
(Ảnh ghép: Pixabay)

Doanh nghiệp chùn chân trước áp lực

Dự luật cải cách bầu cử của tiểu bang Georgia nhằm tăng cường tính an toàn và đảm bảo sự liêm chính trong bầu cử. Tuy nhiên, trong ngày dự luật này được thông qua, ông Biden lập tức công khai phê bình. Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (Major League Baseball – MLB) ngày 2/4 cũng tuyên bố sẽ chuyển các trận đấu All-Star 2021 ra khỏi Atlanta, bang Georgia, đi đầu trong việc gây áp lực về kinh tế đối với tiểu bang Georgia. 

Sau đó, các quản lý cấp cao của gần 200 công ty như HP, Microsoft, PayPal, Target, Twitter, Uber, Under Armour, v.v cũng ra tuyên bố chung, chỉ trích lập pháp của tiểu bang này “làm tăng độ khó trong bầu cử”. Các công ty khác sau đó cũng tham gia vào hàng ngũ những người chỉ trích. Ví dụ như 2 thương hiệu nổi tiếng tại Georgia là Delta Airlines và Coca Cola cũng nói rằng “không thể chấp nhận” luật mới, mặc dù họ đã tham gia vào biên soạn luật này. 

Cuộc đấu tranh này đã đẩy doanh nghiệp Mỹ vào trung tâm đấu tranh chính trị đảng phái mà họ thường xuyên cố gắng né tránh. Vài Thượng nghị sĩ Mỹ và Thống đốc Georgia – ông Brian Kemp đã chỉ trích những công ty này chùn bước trước sự tấn công vô cớ của phe cánh tả. 

MLB chuyển đến nơi hạn chế bầu cử nhiều hơn

Sau khi Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB) tuyên bố chuyển các trận đấu ra khỏi tiểu bang Georgia, họ cho biết đã quyết định chuyển các trận đấu All-Star đến Denver của tiểu bang Colorado. Tuy nhiên, trang tin Breitbart News đưa tin hôm 5/4 cho biết, người ta sẽ cho rằng MLB sẽ chuyển các trận đấu All-Star đến nơi có các hạn chế bầu cử tương đối ít, nhưng sự thực không phải vậy, tiểu bang Colorado không những cần cung cấp ID khi bỏ phiếu, mà ngày bỏ phiếu trước của tiểu bang này cũng ít hơn của tiểu bang Georgia. 

Rất nhiều người từng nghi ngờ chuyên viên Rob Manfred của MLB liệu có đọc luật bầu cử mới của tiểu bang Georgia trước khi quyết định chuyển các trận đấu All-Star ra khỏi Atlanta hay không. Hiện tại nhiều người cũng đặt câu hỏi, liệu ông có từng đọc luật bầu cử của bất cứ tiểu bang nào hay không.

Văn hóa xóa sổ đã lan đến doanh nghiệp Mỹ

Trong cuộc họp báo ngày 3/4, Thống đốc Georgia – ông Brian Kemp đã nói rằng bóng chày “khuất phục trước sự đe dọa và lời nói dối của những nhà hoạt động phe tự do”, điều này có nghĩa là “văn hóa xóa sổ” (Cancel Culture) đã lan đến doanh nghiệp Mỹ. 

Văn hóa xóa sổ là một từ vựng tương đối mới, là từ dùng để chỉ khi nhân vật công chúng hoặc công ty do đã làm việc nào đó hoặc nói lời nào đó dẫn đến tranh cãi hoặc bị cho là có tính mạo phạm, thì công chúng muốn tẩy chay. Năm ngoái, tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa Mỹ (RNC), một trong những nguyên nhân Đảng Cộng hòa cáo buộc Đảng Dân chủ là cực tả chính vì họ thực thi văn hóa xóa sổ. 

Ông Trump kêu gọi tẩy chay doanh nghiệp

Ngày 3/4, ông Trump ra tuyên bố chỉ trích văn hóa xóa sổ áp chế các công ty buộc họ phải thống nhất phản đối luật mới: “Nhiều năm qua, đảng viên Đảng Dân chủ Cánh tả Cực đoan đã chơi trò bẩn là tẩy chay các sản phẩm khi có bất kỳ hành động hoặc tuyên bố nào đó của công ty gây xúc phạm họ theo bất kỳ cách nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng ta có thể chơi trò này tốt hơn họ.”

Ông Trump kêu gọi tẩy chay MLB, Coca Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, Viacom CBS, Cisco, UPS và Merck bởi vì những công ty này đều phản đối luật bầu cử mới của tiểu bang Georgia. Ông nói: “Đừng quay lại [sử dụng] các sản phẩm của bọn họ cho đến khi họ chấp nhận [luật liêm chính bầu cử]. Không bao giờ khuất phục, không bao giờ từ bỏ!”.

Ông Trump còn lặp lại trách móc của ông đối với thay đổi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 của Georgia. Ông chỉ trích điều này khiến ông mất tiểu bang Georgia. Đồng thời, ông cũng đưa ra tín hiệu “cuối cùng đến lúc Đảng Cộng hòa và phe bảo thủ phản kích. Đến hiện tại, chúng ta có nhiều người hơn so với họ!”. Trong bức thư này, ông Trump dùng câu “Lễ phục sinh vui vẻ!” để làm câu kết. 

Cải cách của tiểu bang Georgia có mục đích khôi phục lại lòng tin bầu cử

Bà Ronna McDaniel, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, cũng tuyên bố, bà sẽ không tiếp tục xem các trận đấu MLB nữa. Bà còn đăng tweet lên án ông Biden và người Đảng Dân chủ phát tán lời nói dối một cách không xấu hổ đối với luật bầu cử của tiểu bang Georgia. 

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, Georgia là một trong những tiểu bang dao động có nhiều tranh cãi nhất. Có lượng lớn chứng cứ cho thấy tiểu bang tồn tại vi phạm quy định bầu cử. Đạo luật cải cách bầu cử được Thống đốc bang Georgia ký vào cuối tháng Ba yêu cầu khi bỏ phiếu vắng mặt cần phải cung cấp ID có kèm ảnh, tương đương với yêu cầu đối với người đích thân đi bỏ phiếu; đồng thời dự luật yêu cầu tăng cường tính an toàn cho hòm phiếu, và ấn định bắt buộc thời điểm bỏ phiếu trước, v.v. Thành viên Đảng Cộng hòa cho biết, đạo luật này sẽ khôi phục lòng tin của mọi người đối với bầu cử tại tiểu bang này, tuy nhiên thành viên Đảng Dân chủ lại nói rằng đạo luật này sẽ hạn chế quyền bỏ phiếu. 

Wall Street Journal: Các công ty lớn tự làm tổn thương mình

Ngày 4/4, Wall Street Journal (WSJ) đặt nghi vấn, các công ty lớn khi có cuộc họp cấp cao và khi lên máy bay đều được yêu cầu phải trình giấy tờ chứng minh thân phận, nhưng họ lại phản đối kiểm tra thân phận (ID) trong cuộc bầu cử quan trọng, đây rõ ràng là tiêu chuẩn kép. 

Ngày 6/4, WSJ có bài xã luận chỉ ra rằng công ty lớn tham gia vào “văn hóa xóa sổ” đã làm tổn hại lợi ích của chính bản thân họ, đi ngược lại lợi ích của cổ đông. Bài xã luận này còn nói, công ty Mỹ có quyền lợi “Tu chính án Thứ nhất”, có thể thỉnh nguyện chính phủ. Nhưng điều này khác với việc CEO của các công ty lớn can dự vào luật bầu cử của tiểu bang Georgia. Các vấn đề liên quan đến luật mới này không hề có ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty này, nhưng các CEO lại tham gia vào trong cuộc tranh biện kịch liệt liên quan đến luật bầu cử. Có lẽ những CEO này cho rằng họ công khai đứng cùng Đảng Dân chủ thì có thể chống lại áp lực chính trị ngày càng gia tăng đến từ phe cánh tả, nhưng đây là họ đang lừa mình dối người. 

Nguồn gốc văn hóa xóa sổ là chủ nghĩa Mác

Jeff Myers
Tiến sĩ Jeff Myers (Nguồn: Ảnh cắt từ video Centennial Institute)

Lãnh tụ thanh niên Mỹ, Chủ tịch của tổ chức Summit Ministries, Tiến sĩ Jeff Myers cho biết, nguồn gốc của “văn hóa xóa sổ” là chủ nghĩa Mác. Ông trích dẫn lời của Sebastien Gobert – tác giả cuốn truyện ký Lenin nói rằng, “Lenin đã vận dụng đến cực điểm nghệ thuật bôi nhọ thanh danh và làm nhục, đây không phải là vì để chiếm được ưu thế, mà là vì để xóa sổ tất cả những tiếng nói thay thế. Thực tế, “Tuyên ngôn Cộng sản” nhiều lần sử dụng từ “xóa sổ” này, tôi nghĩ có hơn 33 lần.”

Hình Á Nam, Vision Times

Xem thêm: