Ông Lại Thanh Đức chính thức nhậm chức Chủ tịch Đảng Dân tiến và kêu gọi “bảo vệ Đài Loan một cách hòa bình” để thay thế cho “bảo vệ Đài Loan chống Trung Quốc” trước đây. Tại sao ông lại kêu gọi “bảo vệ Đài Loan một cách hòa bình”? Liệu Đài Loan sẽ nhượng bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và từ bỏ kháng cự?

p3136621a72190348 ss
Ông Lại Thanh Đức (Lai Ching-te). (Ảnh: Thông tấn xã Trung ương – CNA)

Trước hết, ông Lại Thanh Đức Lai trở thành Chủ tịch Dân tiến, nhiều phương tiện truyền thông và chính trị gia thân Cộng đang tấn công hai lập luận của ông, đó là ông nói mình là một “người làm việc đòi độc lập Đài Loan thực dụng”“không cần phải tuyên bố Đài Loan độc lập”.

Nhà bình luận thời sự Đường Hạo nói rằng việc ông Lại Thanh Đức hiện tại nói “bảo vệ Đài Loan một cách hòa bình” thực sự có liên quan đến thất bại của Đảng Dân tiến trong cuộc bầu cử 9 trong 1 hồi năm ngoái. Bởi vì năm ngoái, dưới sự lãnh đạo của bà Thái Anh Văn, Đảng Dân tiến đã tranh cử với khẩu hiệu “chống Trung Quốc để bảo vệ Đài Loan” và đã bị thất bại thảm hại, vì vậy các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Dân tiến đang xem xét lại liệu đó có phải là lá bài của “Chống Trung Quốc bảo vệ Đài Loan” không hiệu quả? Có phải vì các đảng chính trị khác hô hào “phản chiến hòa bình”  để nhận được sự ủng hộ? Đó là lý do tại sao cụm từ “chống Trung Quốc” giờ đây đã bị xóa bỏ và thay vào đó là cụm từ mới “bảo vệ Đài Loan một cách hòa bình”.

Ông cho rằng ông Lại Thanh Đức hiện nói về “bảo vệ Đài Loan một cách hòa bình” thay vì “chống Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan”, là muốn loại bỏ từ “đối kháng” theo nghĩa đen, để giảm bớt nghi ngờ của người dân Đài Loan về “xung đột đối kháng”“bùng nổ chiến tranh”, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy sẽ từ bỏ việc chống lại ĐCSTQ.

Ông nói, dù là “chống Trung Quốc bảo vệ Đài Loan” hay “bảo vệ Đài Loan một cách hòa bình” thì trên thực tế đều không đủ chính xác, nên sửa lại một chút và chuyển thành “chống ĐCSTQ bảo vệ Đài Loan”, có thể sẽ được công nhận của nhiều người Đài Loan hơn.

Ông Đường Hạo nói rằng thay vì thụ động chờ bị ĐCSTQ dùng chiến thuật mặt trận thống nhất, phân hóa và kích động ly gián, tốt hơn hết là Đài Loan nên công khai hô hào lên rằng “người dân Trung Quốc không đồng nghĩa với ĐCSTQ” và Đài Loan là “chống cộng nhưng không chống Trung Quốc”. Làm thế này có khả năng khiến ĐCSTQ rối tung lên một lần nữa. Bởi vì điều mà ĐCSTQ sợ nhất là bị người dân nhận thức được rằng “đảng không đồng nghĩa với quốc gia” “ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc”.

Do đó, nếu ông Lại Thanh Đức hoặc bất kỳ nhà lãnh đạo chính trị khôn ngoan nào ở Đài Loan có thể hô hào rõ ràng rằng “chống lại ĐCSTQ, bảo vệ Đài Loan” hoặc “người Trung Quốc không đồng nghĩa với ĐCSTQ” “chống cộng không phải là chống Trung Quốc”, thì điều này sẽ không chỉ mang lại nỗi sợ hãi trong nội bộ ĐCSTQ, mà còn khiến cho mánh khóe phân hóa “đấu đá nội bộ Đài Loan giữa thống nhất và độc lập [với Trung Quốc]” mà họ thực hiện với Đài Loan bị rối loạn, đồng thời còn có thể giành được sự đồng tình của nhiều cử tri cấp trung hơn ở Đài Loan.

Ngoài ra, nhà tiên tri nổi tiếng người Anh Craig Hamilton-Parker gần đây đã nói với giới truyền thông Anh rằng Đài Loan có khả năng nổ ra một “cuộc xung đột bất ngờ” đáng sợ trong năm nay, sẽ kích nổ Thế chiến III, từ đó làm thay đổi cục diện toàn cầu.

Craig Hamilton Parker
Nhà tiên tri người Anh Craig Hamilton-Parker gần đây đã dự đoán rằng sẽ có những xung đột bất ngờ xảy ra ở eo biển Đài Loan trong năm nay. (Nguồn: Craighp/ Wikimedia)

Ông Craig Hamilton-Parker nói rằng ông đã nhìn thấy một số cảnh tượng, nhìn thấy sẽ có sự va chạm của tàu ngầm hoặc máy bay ở Đài Loan, điều này sẽ làm bùng nổ căng thẳng ở eo biển Đài Loan và dẫn đến chiến tranh thế giới. ĐCSTQ và Nga đều sẽ can thiệp vào cuộc chiến này, và Nga sẽ đứng cùng ĐCSTQ, sau đó họ cùng nhau bị cộng đồng quốc tế cô lập. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự kiện to lớn và quan trọng này sẽ xảy ra trong năm nay.

Nhưng ông Đường Hạo cho rằng dự đoán lần này của ông Craig Hamilton-Parker có thể không xảy ra. Mặc dù đúng là có thể xảy ra xung đột quân sự quy mô nhỏ giữa hai bên eo biển, hoặc những việc ngoài ý muốn như va chạm máy bay quân sự, nhưng có lẽ sẽ không đến nỗi phát triển thành chiến tranh hủy diệt quy mô lớn.

Các nguyên nhân cụ thể bao gồm: 

Thứ nhất: Dịch bệnh đang lan rộng trên diện rộng ở Trung Quốc khiến người dân Trung Quốc tử vong rất nhiều, quân đội ĐCSTQ cũng không miễn nhiễm, chỉ là nội bộ ĐCSTQ giữ bí mật, không thể công bố công khai. Gần đây họ thường xuyên cho máy bay quân sự đến quấy rối Đài Loan, có thể là vì muốn “đánh lừa” Mỹ và tạo ảo tưởng rằng quân đội ĐCSTQ không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và vẫn rất mạnh.

Thứ hai: Nếu ĐCSTQ thực sự muốn tạo xích mích quân sự để tiếp tục sử dụng vũ lực đối với Đài Loan, thì trước tiên họ phải huy động quân đội và tập trung quân ở bờ biển phía đông nam. Toàn bộ quá trình sẽ mất nửa năm đến một năm, nhưng cho đến nay Mỹ và Đài Loan vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu điều động nào của ĐCSTQ. Hơn nữa, một khi chiến tranh nổ ra, nó sẽ phá hủy nền kinh tế Trung Quốc hơn nữa, gây ra tình trạng bất ổn dân sự. Đây là vết thương chí mạng lớn nhất đối với ĐCSTQ.

Thứ ba: Nếu đánh trận thì phải xuất phát hậu cần trước, nhất là lương thực và y tế phải xuất phát trước, nếu không giữa lúc xuất quân sẽ chết đói, ngất xỉu, ốm đau. Nhưng hiện tại, nguồn lực y tế ở hầu hết tại các vùng của Trung Quốc đã cạn kiệt và tê liệt do dịch bệnh bùng phát, liệu ĐCSTQ có thể điều động đủ nguồn lực y tế cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn không? E là sẽ có khó khăn nhất định.

Thứ tư: ĐCSTQ hứng chịu các biện pháp trừng phạt công nghệ từ Mỹ và cộng đồng quốc tế, thiếu hụt nghiêm trọng chip cao cấp, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất vũ khí và khí tài của ĐCSTQ, đồng thời sẽ làm chậm quá trình chuẩn bị chiến tranh của họ. Có lẽ chính vì ĐCSTQ biết chuẩn bị chiến tranh sẽ không kịp, nên năm nay ông Tập Cận Bình bắt đầu chơi “lá bài mặt trận thống nhất”, gọi “hai bên eo biển là người một nhà”. Khi chiến tranh vũ trang là không kịp, thì mặt trận thống nhất cần thực hiện trước, để tranh thủ nhiều thời gian chuẩn bị cho trận chiến.

Thứ năm: Trong cuộc bầu cử 9 trong 1 ở Đài Loan năm ngoái, Đảng Dân tiến đã thất bại thảm hại và Quốc Dân Đảng đã giành được chiến thắng lớn. Chiến thắng này khiến ĐCSTQ nghĩ rằng mình còn rất nhiều việc phải làm, nên thừa thắng truy đuổi, để phe thân cộng có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Như thế có thể danh chính ngôn thuận đoạt được chính quyền Đài Loan trong nội bộ thể chế Đài Loan, như thế này thì ngay cả Mỹ cũng không dễ can thiệp. Vì vậy, đối với ĐCSTQ lúc này, mặt trận thống nhất là một lựa chọn tốt, có khả năng thắng lợi cao và chi phí thấp, hà tất phải mạo hiểm nhanh chóng đưa quân đến Đài Loan.