Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Đài Loan đang rất nghiêm trọng. Khi Viện Hành chính tổ chức cuộc họp về dịch bệnh hôm 07/6, Viện trưởng Tô Trinh Xương (Su Tseng-chang) đã quyết định tiếp tục kéo dài cảnh báo cấp 3 trong hai tuần, đến ngày 28/6. Điều này làm dấy lên mối lo ngại từ mọi tầng lớp trong xã hội về tình trạng thiếu vắc-xin. Khi sự sống đang bị đe dọa, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn liên tiếp dựng lên các rào cản, ngăn Đài Loan có được vắc-xin nước ngoài. Tiến sĩ Vương Hữu Quần tin rằng có 3 lý do chính khiến ĐCSTQ ngăn Đài Loan tiếp cận vắc-xin:

shutterstock 1880852047
Vắc-xin COVID-19 (Ảnh: Orpheus FX/ Shutterstock)

1. ĐCSTQ không quan tâm đến sự an toàn của 23 triệu người Đài Loan

Việc ĐCSTQ che giấu đại dịch năm 2020 đã khiến đại dịch viêm phổi Trung Cộng (COVID-19) lây lan từ Vũ Hán ra khắp Trung Quốc và toàn thế giới, mang đến những thảm họa rất lớn cho nhân loại. Hơn nữa, đây cũng là năm ĐCSTQ lớn tiếng đe dọa“Lực lượng vũ trang Đài Loan” khốc liệt nhất. Năm 2020, ĐCSTQ cũng đã tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự nhất. Đến nay, việc máy bay quân sự của ĐCSTQ quấy phá đảo Đài Loan đã thành chuyện thường ngày.

Kỳ thực, chỉ cần xem liệu ĐCSTQ có quan tâm đến sự an toàn của người dân Trung Quốc hay không thì sẽ biết được câu trả lời. Theo khảo chứng của các nhà sử học: Mao Trạch Đông đã giết hơn 80 triệu người Trung Quốc khi ông ta nắm quyền. Đặng Tiểu Bình cũng tạo dựng vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn khi ông ta chấp chính. Khi lên ngôi Giang Trạch Dân thậm chí còn phát động một cuộc đàn áp điên cuồng nhắm vào Pháp Luân Công, cũng như mổ cướp nội tạng sống độc ác nhất trên quy mô lớn. Đây cũng là tội ác tàn bạo nhất đối với nhân loại kể từ khi Hitler tàn sát người Do Thái. Vậy nên, ĐCSTQ là đảng chính trị giết người nhiều nhất trong lịch sử. Có khi nào ĐCSTQ đối đãi với con người như một con người?

2. ĐCSTQ không cho phép các công dân của Trung Hoa Dân Quốc được bảo vệ một cách hiệu quả

“Trung Hoa Dân Quốc” (Đài Loan) là mối đại họa, là cái gai trong mắt của ĐCSTQ suốt nhiều thập kỷ, chỉ bởi Trung Hoa Dân Quốc là chính quyền hợp pháp của Trung Quốc. Dẫu chính quyền Trung Hoa Dân Quốc đã để mất Đại Lục, nhưng chưa hề vong quốc, mà tạm thời lui về đảo Đài Loan.

Giờ đây, Trung Hoa Dân Quốc đã dấn thân trên con đường tự do và dân chủ một cách trưởng thành hơn, và đã trở thành ngọn hải đăng dân chủ và tự do duy nhất trong thế giới người Hoa. “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” chỉ là một lời nói dối. Bởi ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, lại càng không thể đại diện cho người dân Trung Quốc. Trong 72 năm cầm quyền, ĐCSTQ đã tước đoạt toàn bộ quyền “tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do khỏi nỗi khiếp sợ và tự do thoát khỏi nghèo khó” của người dân Trung Quốc.

Do đó, Trung Hoa Dân quốc tự do và dân chủ trái ngược hẳn với “Nước ĐCSTQ” chuyên quyền. ĐCSTQ ngăn cản Đài Loan mua vắc-xin của Đức và Nhật vì họ không muốn người dân của Trung Hoa Dân Quốc được bảo vệ một cách hiệu quả.

3. ĐCSTQ muốn sử dụng vắc-xin Đại Lục để phục vụ các mục tiêu chính trị của mình

ĐCSTQ không chỉ chặn việc tiếp cận vắc-xin của Đài Loan mà còn luôn thúc đẩy việc “bán” vắc-xin Đại Lục cho Đài Loan. Phải chăng ĐCSTQ đang suy xét tới hạnh phúc của người dân Đài Loan? Dĩ nhiên là không. Điểm mấu chốt chính là điều mà ĐCSTQ thường nói: “Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc, và Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc.”

ĐCSTQ muốn “các đồng bào Đài Loan” sử dụng vắc-xin từ Đại Lục và biết ơn họ. Đồng thời sử dụng Mặt trận Thống nhất Đặc biệt như một công cụ mở đường cho ĐCSTQ thống nhất Đài Loan.

Trên thực tế, ĐCSTQ đã đặt “chính trị” lên trên “tính mạng” con người và coi việc thao túng chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Cách tiếp cận và lối tư duy này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của một người bình thường và rất không được lòng người. Trong cuộc đọ sức giữa việc đắc được hay mất lòng dân này, ĐCSTQ lại một lần nữa thất bại nặng nề.

Lưu Thế Dân, Vision Times

Xem thêm: