Để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Đài Loan, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn ngầm nghiên cứu những loại vũ khí và thiết bị giúp Ukraine thành công chống lại Nga. Một trong những kết luận được giới quân sự ĐCSTQ rút ra là phải cẩn thận với dịch vụ Starlink của tỷ phú Elon Musk. Nếu Đài Loan sử dụng dịch vụ Starlink, điều đó sẽ khiến việc xâm lược của ĐCSTQ trở nên khó khăn hơn.

shutterstock 2256046103
Hình ảnh ăng-ten nhận tín hiệu Starlink của SpaceX được sử dụng ở Dnipro, Ukraine, tháng 1/2023:. (Ảnh: Antares_NS / Shutterstock)

Starlink là một mạng lưới vệ tinh được phát triển bởi công ty thám hiểm không gian Mỹ SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Nó đảm bảo thông tin liên lạc của quân đội Ukraine trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào lưới điện của Ukraine.

Starlink cũng giúp lực lượng máy bay không người lái (UAV) tinh nhuệ của Ukraine phân biệt mục tiêu, phá hủy vũ khí của Nga. Hệ thống Starlink đảm bảo rằng các đội UAV có thể hoạt động bình thường ngay cả trong trường hợp mạng internet bị mất kết nối do mất điện.

Kẻ thù rất khó làm cho hệ thống Starlink bị ngưng trệ hoạt động. Từ góc độ của ĐCSTQ, những đặc điểm này của Starlink không chỉ khiến Nga gặp bất lợi, mà còn khiến ĐCSTQ lo lắng về việc Đài Loan triển khai Starlink trong chiến tranh eo biển Đài Loan, bởi vì nó sẽ khiến cuộc xâm lược của ĐCSTQ vào Đài Loan trở nên khó khăn hơn.

The Economist cho rằng những lo lắng của ĐCSTQ không chỉ dừng lại ở cuộc chiến eo biển Đài Loan, ĐCSTQ còn lo lắng rằng Mỹ sẽ chiếm lĩnh quỹ đạo thấp của Trái đất thông qua Starlink. ĐCSTQ cũng muốn trở thành một đối thủ nặng ký trong lĩnh vực này và muốn có được các chức năng do hệ thống như Starlink cung cấp, vì vậy ĐCSTQ đang phát triển phiên bản Starlink của riêng mình.

Để cạnh tranh quỹ đạo thấp của Trái đất, năm 2021 chính quyền ĐCSTQ đã thành lập Tập đoàn Mạng lưới vệ tinh Trung Quốc và giao cho công ty này phát triển Internet vệ tinh. Ít nhất 7 công ty nhà nước và tư nhân của Trung Quốc đang xây dựng các nhà máy vệ tinh.

Tháng 4 năm nay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến thăm 3 công ty khởi nghiệp để nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành vũ trụ. Một trong số đó là Galaxy Space. Đây là nhà sản xuất vệ tinh, đã phóng 6 vệ tinh vào quỹ đạo thấp của Trái đất vào năm ngoái.

Điều khiến ĐCSTQ đau đầu là SpaceX có một lợi thế quan trọng hơn trong so sánh với các đối thủ cạnh tranh khác. The Economist cho biết, các vệ tinh có quỹ đạo thấp không tồn tại lâu, nên phải thay thế chúng thường xuyên. Điều này đòi hỏi rất nhiều lần phóng tên lửa. Và SpaceX có hệ thống phóng tên lửa tốt nhất trên thế giới, tên lửa Falcon 9 có thể tái sử dụng một phần; và hiện tại, SpaceX đang nghiên cứu một loại tàu vũ trụ lớn hơn, có thể tái sử dụng hoàn toàn mang tên Starship. Starship có thể phóng hàng trăm vệ tinh cùng lúc.

Báo cáo cho biết, tất cả những hoạt động này khiến ĐCSTQ lo lắng. Nhật báo Giải phóng quân của ĐCSTQ phàn nàn rằng chỉ có chỗ cho 50.000 vệ tinh trên quỹ đạo thấp của Trái đất và Starlink của ông Elon Musk cuối cùng có thể chiếm hơn 80% không gian đó.

Nhưng các tính toán không đơn giản như vậy, bà Juliana Suess của Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute, RUSI) cho biết. Bà nói rằng hãy nghĩ về quỹ đạo thấp của Trái đất như một đường cao tốc, điều cần tính toán là có bao nhiêu ô tô đang di chuyển có thể đáp ứng an toàn trên đó. Ở một mức độ rất lớn, điều này phụ thuộc vào kích thước của vệ tinh và quỹ đạo của nó.

Đài Loan nhận ra vai trò to lớn của Starlink trong chiến tranh

Khi nói đến Đài Loan, các nhà phân tích tin rằng nếu Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành xâm lược, trước tiên họ có thể cắt đứt 14 tuyến cáp Internet dưới biển giúp Đài Loan kết nối với thế giới. Đài Loan thừa nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo thông tin liên lạc không bị cản trở trong trường hợp khẩn cấp, và đang phát triển các vệ tinh liên lạc quỹ đạo thấp của riêng mình, lô đầu tiên dự kiến ​​sẽ phóng vào năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Phát triển Kỹ thuật số Đường Phượng (Audrey Tang) của Đài Loan từng nói rằng đã chứng kiến ​​kinh nghiệm thành công của Starlink trong Chiến tranh Nga – Ukraine. Bộ Phát triển Kỹ thuật số Đài Loan đã bắt tay vào thử nghiệm lắp đặt các máy thu vệ tinh phi địa tĩnh tại 700 địa điểm ở Đài Loan, nhằm đảm bảo băng thông mạng thông suốt trong thời chiến.

Trong chuyến thăm Đài Loan vào tháng 4 năm nay, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul và Dân biểu French Hill cho biết đã thảo luận với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn về khả năng sẽ đưa hệ thống vệ tinh Starlink của ông Elon Musk vào Đài Loan, nhằm tăng cường khả năng răn đe trước sự xâm lược của ĐCSTQ.

Reuters đã tra cứu gần 100 bài viết được đăng trên hơn 20 tạp chí quốc phòng, đã tìm thấy 6 bài viết của các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc nhấn mạnh mối quan tâm của ĐCSTQ về vai trò của Starlink. Một trong những bài viết nói rằng “Biểu hiện xuất sắc của vệ tinh Starlink trong cuộc xung đột Nga – Ukraine chắc chắn sẽ khiến Mỹ và các nước phương Tây mở rộng việc sử dụng chúng trong các hành động thù địch tiềm tàng ở châu Á.” Tác giả bài viết cho rằng ĐCSTQ “cần khẩn trương” tìm cách bắn hạ hoặc vô hiệu hóa Starlink.

Hệ thống Starlink hiện có hơn 4.000 vệ tinh và mục tiêu cuối cùng là hàng chục ngàn vệ tinh. Ông Elon Musk cũng đã nói rằng sẽ không dễ dàng để Trung Quốc và Nga “phá hủy” các vệ tinh Starlink.

“Điều này (bắn rơi vệ tinh) có nghĩa là cần rất nhiều tên lửa chống vệ tinh. Tôi hy vọng chúng ta không phải thử nghiệm điều đó, nhưng tôi nghĩ chúng ta đang phóng vệ tinh nhanh hơn so với việc họ (Trung Quốc và Nga) phóng tên lửa chống vệ tinh,” ông Musk nói.