Giới chức Nga hôm thứ Hai cho biết sẽ điều tra nguyên nhân của một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát vào đầu giờ sáng tại một kho chứa dầu ở thành phố Bryansk, cách biên giới với Ukraine 154 km về phía đông bắc.

Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy âm thanh giống như hai vụ nổ, sau đó là một cột lửa lớn bốc lên. Một video chưa được xác minh khác cho thấy ngọn lửa bùng cháy xung quanh một bể chứa nhiên liệu khổng lồ.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga cho biết không ai bị thương trong vụ việc.

Bộ này cũng cho biết trong một tuyên bố, rằng ngọn lửa đã bốc lên tại một cơ sở thuộc sở hữu của công ty đường ống dẫn dầu Transneft lúc 02:00 giờ Moscow (23:00 GMT) và không cần phải sơ tán bất kỳ thành phần dân cư nào của Bryansk. Thành phố hiện có 400.000 người sinh sống.

Bộ Năng lượng Nga nói rằng, sự cố không gây ra mối đe dọa nào đối với nguồn cung cấp dầu diesel và xăng ở vùng Bryansk và có đủ nhiên liệu trong các kho dự trữ.

Theo Reuters, không có dấu hiệu ngay lập tức cho thấy vụ hỏa hoạn có liên quan đến Ukraine. Một số suy đoán chưa được xác nhận trên mạng xã hội cho rằng, vụ cháy là kết quả của một cuộc tấn công tên lửa của Ukraine.

Kyiv không có bình luận ngay lập tức về sự việc.

Các quan chức Nga tuần trước nói rằng máy bay trực thăng của Ukraine đã bắn trúng các tòa nhà dân cư và khiến 7 người ở vùng Bryansk bị thương. Bộ Quốc phòng Ukraine đã không trả lời yêu cầu bình luận về cáo buộc này vào thời điểm đó.

Trước vụ hỏa hoạn ở kho dầu Bryansk, một số vụ cháy chưa rõ nguyên nhân khác cũng đã xảy ra ở Nga vào tuần trước, bao gồm cháy lớn ở Nhà máy hóa chất Dmitrievsky gần Moscow và Viện Nghiên cứu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ở Tver.

Phong Vân (t/h)