Ngày 21/03/2023, trong một video được phát hành trên mạng xã hội, cựu Tổng thống Trump đã tiết lộ kế hoạch “xóa bỏ nhà nước ngầm” và nhổ tận gốc nạn tham nhũng ở Washington.

Sau đây là toàn văn bài phát biểu của ông:

“Đây là kế hoạch của tôi để phá bỏ nhà nước ngầm (deep state) và giành lại nền dân chủ của chúng ta từ sự tham nhũng hủ bại ở Washington, một lần và mãi mãi.

Đầu tiên, tôi sẽ ngay lập tức Khôi phục sắc lệnh hành pháp 2020 trao quyền cho Tổng thống “sa thải các viên chức xấu xa”; và tôi sẽ sử dụng sức mạnh đó một cách mạnh mẽ.

Thứ hai, chúng tôi sẽ loại bỏ tất cả những kẻ tham nhũng khỏi bộ máy Tình báo và An ninh quốc gia của chúng ta, và chúng có rất nhiều. Đại tu hoàn toàn các sở ban ngành, nhằm chấm dứt hoạt động vũ khí hóa [hệ thống tư pháp] của những quan chức giấu mặt đang nhắm mục tiêu bức hại những người bảo thủ, người theo Cơ đốc giáo và những địch nhân chính trị của cánh tả, điều mà đang diễn ra ở mức độ khó mà tin nổi.

Thứ ba, chúng tôi sẽ cải tổ hoàn toàn các tòa án FISA (Tòa án giám sát tình báo nước ngoài), đang tham nhũng đến mức các thẩm phán dường như không quan tâm đến việc họ bị lừa dối trong các đơn xin trát tòa. Rất nhiều thẩm phán đã xem xét rất nhiều đơn mà họ biết là sai, hay ít nhất là họ phải biết. Họ không làm gì về nó, họ nói dối.

Thứ tư, để vạch trần những trò lừa bịp và lạm quyền đang chia cắt đất nước chúng ta, chúng tôi sẽ thành lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải để giải mật và công bố tất cả các tài liệu về hoạt động gián điệp, kiểm duyệt và tham nhũng của Deep State, và có rất nhiều tài liệu trong số đó.

Thứ năm, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc trấn áp mạnh tay đối với những kẻ rò rỉ thông tin của chính phủ, những người thông đồng với tin giả để cố tình thêu dệt những câu chuyện sai sự thật và lật đổ chính phủ cũng như nền dân chủ của chúng ta. Khi có thể, chúng tôi sẽ buộc tội hình sự.

Thứ sáu, chúng tôi sẽ tách riêng mọi Văn phòng Tổng thanh tra, nhằm độc lập với các bộ phận [khác] mà họ giám sát, để họ không trở thành những người bảo vệ che chở cho Deep State.

Thứ bảy, tôi sẽ yêu cầu Quốc hội thành lập một hệ thống kiểm toán độc lập để liên tục giám sát các cơ quan tình báo của chúng ta, nhằm đảm bảo rằng họ không theo dõi công dân hay thực hiện các chiến dịch đưa thông tin sai lệch chống lại người dân Mỹ, hoặc không theo dõi chiến dịch của ai đó giống như cách họ đã theo dõi chiến dịch của tôi.

Thứ tám, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực của chính quyền Trump trong việc loại bỏ các viên chức liên bang khỏi Washington DC nhằm hút cạn “đầm lầy”. Giống như việc tôi đã chuyển Cục quản lý đất đai đến Colorado, [chúng ta] có thể chuyển đi 100.000 vị trí trong chính phủ. Và ý tôi là [chuyển] ngay lập tức khỏi Washington để đến [phục vụ ở] những nơi đầy những người yêu nước Mỹ, và thực sự yêu nước Mỹ.

Thứ chín, tôi sẽ cấm các quan chức liên bang nhận việc tại các công ty mà họ giao dịch và do họ quản lý. Họ giao dịch với các công ty này và họ quản lý các công ty này và sau đó họ lại muốn nhận việc làm từ các công ty này. Sẽ không được theo cách đó—sự phô diễn công khai như vậy không thể tiếp tục; và hiện nó đang diễn ra mọi lúc, chẳng hạn như là với Big Pharma.

Cuối cùng, [thứ mười], tôi sẽ thúc đẩy sửa đổi hiến pháp để áp đặt giới hạn nhiệm kỳ đối với các thành viên của Quốc hội.

Đây là cách tôi sẽ phá vỡ Nhà nước Ngầm và khôi phục lại chính phủ Do dân và Vì dân kiểm soát.

Cảm ơn rất nhiều.”

Phong Vân