Một tia sáng chớp lóe bầu trời đêm ở Kyiv và Ukraine cho rằng đó là vệ tinh rơi vào bầu khí quyển nhưng NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ) lại lên tiếng phủ nhận điều này, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, theo thông báo của giới chức Kyiv, một vật thể chưa xác định đã rơi từ trên trời xuống thủ đô Ukraine vào khoảng 10 giờ tối 19/4. Diễn biến này buộc Kyiv phải ban hành cảnh báo hàng không ở thành phố và khu vực xung quanh.

Sau đó, Ban chỉ huy quân sự của Kyiv đăng tải trên ứng dụng Telegram rằng sau khi xác minh và làm rõ, cơ quan này bác bỏ thông tin tia sáng tối 19/4 liên quan đến máy bay địch hoặc một cuộc không kích bằng tên lửa.

Không lâu sau đó, lực lượng Không quân Ukraine cho rằng tia sáng “liên quan đến một vệ tinh hoặc thiên thạch rơi”.

Đầu tuần này, NASA đã thông báo một vệ tinh 300 kg có thể rơi vào khí quyển Trái Đất vào ngày 19/4.

Tuy nhiên, sau hiện tượng tia sáng xảy ra tại Kyiv, người phát ngôn của NASA cho biết với tờ AFP rằng vệ tinh trên vẫn ở trong quỹ đạo và việc quay trở lại Trái Đất chưa xảy ra.

Nhiều người dân và cả quan chức tại Ukraine dường như ủng hộ suy đoán rằng tia sáng không liên quan đến xung đột đang diễn ra. Người đứng đầu văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy là ông Andriy Yermak đã đăng hình của một chiếc UFO.

Trong khi đó, người phát ngôn của Không quân Ukraine Yuriy Ihnat nhận định rằng một thiên thạch có thể đã đi vào bầu khí quyển Trái Đất.

Phan Anh

Video: Siêu tên lửa của SpaceX phát nổ, Elon Musk và nhân viên ăn mừng