Không quân Ukraine được cho là đã tiến hành một cuộc không kích táo bạo hồi cuối tuần trước vào Đảo Rắn do các lực lượng Nga chiếm đóng. Đảo Rắn, còn được gọi là Đảo Serpent hoặc Đảo Zmiinyi, có diện tích khoảng 110 mẫu Anh, nằm cách cảng Odessa chiến lược của Ukraine khoảng 80 dặm về phía Nam. Cuộc tấn công được thực hiện bởi một cặp tiêm kích Sukhoi Su-27 từ thời Liên Xô và được ghi hình lại bằng máy bay không người lái.

Video về cuộc tấn công được phát hành bởi Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Nó đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội, thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem cho đến nay.

“Lực lượng Không quân Ukraine vẫn còn sống – có thể thấy ở đây là hai chiếc Su-27 của Ukraine tấn công các cơ sở của Nga trên Đảo Rắn nổi tiếng ở Biển Đen, trong một cảnh quay đáng chú ý được ghi lại bởi một máy bay không người lái TB-2. Như chúng ta có thể thấy, có thiệt hại nghiêm trọng,” Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) viết trong một bài đăng trên Twitter.

Đoạn video cho thấy các máy bay Su-27 thực hiện một cuộc ném bom chớp nhoáng, tầm thấp nhằm vào lực lượng Nga. Máy bay của Ukraine tiến vào rất thấp từ phía Nam.

Theo cây viết Peter Suciu trên trang web phân tích quân sự 19FortyFive, đó dường như không phải là hướng mà các lực lượng Nga sẽ tập trung chú ý – họ sẽ tập trung nhiều hơn vào các cuộc tấn công khởi phát từ bờ biển Ukraine ở phía Bắc và phía Tây. Cuộc đột kích được thấy là đã phá hủy một máy bay trực thăng của Nga.

Các lực lượng Ukraine đã tiến hành một chiến dịch tấn công không ngừng khắp Đảo Rắn bằng máy bay không người lái Baykar Bayraktar TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo. TB-2 bay được khá lâu ở độ cao trung bình và có khả năng bay tự động hoặc điều khiển từ xa. Người Ukraine đã sử dụng TB-2 để chống lại lực lượng mặt đất cũng như tàu chiến của Nga. Tuần trước, một TB-2 được cho là đã được sử dụng để chống lại một tàu đổ bộ lớp Serna của Nga gần Đảo Rắn.

Quân đội Nga đã chiếm giữ Đảo Rắn vào cuối tháng Hai, trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược. Ukraine đã liên tục tấn công hòn đảo kể từ đó. Các máy bay không người lái do vệ tinh điều khiển được cho là đã được sử dụng để tiêu diệt ít nhất ba hệ thống phòng không (SAM) tầm thấp, cũng như hai tàu tuần tra và một tàu đổ bộ của Nga.

Phóng viên chiến tranh David Axe đã báo cáo cho Forbes, “Việc tiêu diệt các lực lượng phòng không, cùng với bất kỳ tàu hải quân nào [của Nga] đang cố gắng củng cố hòn đảo nhỏ bé — với cầu tàu duy nhất, bãi đáp trực thăng và hàng chục công trình khác — đã dọn đường cho các tiêm kích Su-27 siêu thanh hai động cơ tấn công…”

Theo cây viết Peter Suciu, Sukhoi Su-27 thế hệ thứ tư chủ yếu được sử dụng trong vai trò không đối không trong cuộc chiến ở Ukraine. Mặc dù nó thiếu nhiều hệ thống tinh vi có trong máy bay chiến đấu tấn công của Mỹ và NATO, nhưng Su-27 có thể phục vụ trong vai trò thứ cấp tấn công mặt đất. Tầm bay xa hơn và trọng tải vũ khí khiến nó trở thành một lựa chọn phù hợp cho cuộc đột kích vào Đảo Rắn.

Phong Vân (dịch từ 19FortyFive)