Lời mời đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gửi đi trong cuộc gọi video với CEO Elon Musk, người giàu nhất thế giới hiện nay. Được biết, công ty SpaceX của vị tỷ phú người Mỹ đã cung cấp thiết bị Internet vệ tinh cho Ukraine trong bối cảnh quốc gia này đang bị Nga tấn công.

Elon Musk
CEO Elon Musk. (Ảnh: Naresh111/Shutterstock)

Cụ thể, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây đã chia sẻ một đoạn video, trong đó ông có cuộc gọi với tỷ phú Elon Musk, CEO của tập đoàn SpaceX và Tesla. “Nếu ông có thời gian, sau cuộc chiến, chúng tôi rất chào đón ông tới thăm”, Tổng thống Zelensky nói. Đáp lại, ông Elon Musk cho biết mình rất mong có cơ hội tới Ukraine.

Tỉ phú Elon Musk tuyên bố hôm 26/2 vừa qua rằng dịch vụ Intenet vệ tinh Starlink của công ty đã được “kích hoạt” ở Ukraine sau khi Phó Thủ tướng Mykhailo Fedorov lên tiếng đề nghị hỗ trợ. Ông cho biết thêm rằng SpaceX đang gửi thêm các thiết bị đầu cuối (terminal) đến Ukraine, nơi mạng Internet đã bị gián đoạn do cuộc tấn công của Nga. Kết quả là, chỉ khoảng 2 ngày sau phát biểu trên, thiết bị đã được gửi tới. Thông tin này đã được ông Fedorov xác nhận trên Twitter. Chính phủ Ukraine cho hay sẽ nhận thêm các lô hàng từ SpaceX trong tuần tới.

Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink hiện là phương tiện kết nối Internet duy nhất tại nhiều khu vực ở Ukraine, đặc biệt ở các vùng giao tranh hoặc bị Nga tạm chiếm đóng.

Tuy nhiên, ông Musk đã lên tiếng cảnh báo rằng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của công ty đã được kích hoạt ở Ukraine rất có khả năng trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Ông cho biết trên Twitter: “Cảnh báo quan trọng: Starlink là hệ thống thông tin liên lạc duy nhất không phải của Nga vẫn đang hoạt động ở một số vùng của Ukraine, do đó, khả năng trở thành mục tiêu [bị tấn công] là rất cao. Hãy sử dụng một cách thận trọng”.

Phan Anh (tổng hợp)