Vì sao hai chính quyền có hệ ý thức đối lập như Hoa Kỳ và Trung Quốc lại có thể hợp tác? Nhà tư bản Hồng Kông Viên Cung Di (Elmer Yuen) chỉ ra rằng sự kiện 11/9 đã cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trỗi dậy khi được Mỹ cho vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Nhưng ngày nay sau 20 năm, mối quan hệ thân thiện đó không còn nữa.

Embed from Getty Images

Tổng thống Mỹ Bush và Tổng Bí thư ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào (Nguồn: Getty Images).

Kẻ đắc lợi nhất trong biến cố 11/9/2001

Ông Viên Cung Di nói rằng vụ 11/9 “mang lại cơ hội rất lớn đối với ĐCSTQ”, hồi đó [Đại sứ ĐCSTQ tại Mỹ] Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) có quan hệ mật thiết với gia đình Tổng thống George W. Bush. Sau vụ 11/9, ông Dương Khiết Trì lập tức bày tỏ thiện chí Trung Quốc muốn tận lực giúp Mỹ truy lùng khủng bố, Bắc Kinh có thông tin tình báo ở khu vực này và có người cung cấp thông tin ở Trung Đông.

Điều đó khiến ông Bush rất vui, và từ đó ĐCSTQ đã có được sự tin tưởng của ông. Tổng thống Bush cũng cho phép những người từ Bộ Quốc phòng ĐCSTQ đến sống ở Washington, thậm chí vào cả Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc. Vốn dĩ, khi ông Bush nhậm chức hứa sẽ đối phó với trục tà ác, bao gồm ĐCSTQ, Iran, Triều Tiên và hai quốc gia ở Trung Đông. Khi ông Dương Khiết Trì bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ trong chuyện lớn như vụ 11/9 thì Mỹ không còn xem ĐCSTQ là kẻ thù, mà trở thành bạn bè.

Xây dựng được quan hệ thân Mỹ và gia nhập WTO

Ông Viên Cung Di chỉ ra rằng sau ngày 11/9, tất cả những điều tồi tệ mà ĐCSTQ từng làm đã được bỏ qua và Trung Quốc được gia nhập WTO. Khi đó, ông Viên Cung Di là cố vấn cho Chính phủ Mỹ, còn ĐCSTQ khi đó do đích thân Thủ tướng Chu Dung Cơ tham gia đàm phán; Mỹ đưa ra nhiều điều kiện như thương mại công bằng và đối xử tối huệ quốc đều được ông Chu Dung Cơ chấp nhận. Mặc dù vào thời điểm đó, nội bộ ĐCSTQ có những tiếng nói chất vấn rằng nếu mọi chuyện đều đáp ứng yêu cầu của Mỹ thì kinh tế Trung Quốc sẽ khó khăn. Về vấn đề này, ông Chu Dung Cơ nói “quy tắc là chết, con người là sống”, hàm ý là Trung Quốc có thể không tuân thủ thỏa thuận của WTO.

p2756708a64922839
Ông Viên Cung Di (Ảnh: Zhang Zhilong / Vision Times).

Tháng 12/2001, ba tháng sau thảm họa khủng bố nước Mỹ ngày 11/9, Trung Quốc chính thức gia nhập WTO. Kể từ đó, một số lượng lớn các công ty Mỹ đã đầu tư vào Trung Quốc, các doanh nghiệp từ xung quanh tại Hồng Kông và Nhật Bản cũng đã vào Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc do ĐCSTQ chống lưng cũng đã niêm yết công khai tại Mỹ, Mỹ cũng đã mua một số lượng lớn các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc thúc đẩy nền kinh tế ven biển của Trung Quốc, trong đó Quảng Đông có lợi nhất vì gần với Hồng Kông, học được cung cách làm việc của người Hồng Kông, sau đó mô hình lại được áp dụng sang khu vực khác của Đại Lục.

“Xe tam mã” (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) của Trung Quốc ngày càng thành công, ngày càng bành trướng. Ông Viên Cung Di nhấn mạnh nếu không xảy ra sự cố 11/9, Mỹ sẽ tập trung toàn lực vào các nước trong trục tà ác trong đó có Trung Quốc. Nhưng sự cố 11/9 khiến Mỹ chuyển hướng tập trung tấn công khủng bố, theo đó buông lỏng đối với ĐCSTQ, đây là mầm mống cho nguy cơ ngày nay.

Cơ hội lớn để ĐCSTQ gây tội ác có được từ nguồn tiền đổ về

Ông Viên Cung Di cho biết, ĐCSTQ mang tất cả ngoại hối kiếm được dự trữ tại Ngân hàng Trung ương, tức Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, còn chi cho người dân Trung Quốc thì bằng Nhân dân tệ, theo cách này Trung Quốc có hai hệ thống tiền tệ và ĐCSTQ có nhiều chiêu trò đối với vấn đề tiền tệ, trong khi một lượng lớn ngoại tệ đổ vào Trung Quốc nhưng người dân Trung Quốc không thể tự do trao đổi ngoại tệ.

Ông ước tính rằng khoảng 20 nghìn tỷ (đô la Mỹ) ngoại hối mà Trung Quốc có được trong 20 năm qua nằm trong tay ĐCSTQ, đây là điều kiện để ĐCSTQ gây tội ác. ĐCSTQ dùng tiền để mua trái phiếu kho bạc Mỹ, khi bỏ tiền vào Mỹ thì Mỹ có thể yên tâm và không còn đối đầu với thể chế ĐCSTQ nữa, khi có ngoại hối thì toàn Phố Wall sẵn sàng hợp tác với ĐCSTQ.

Ông chỉ ra rằng sự phát triển của kinh tế Trung Quốc là một kỳ tích do nhân dân lao động Trung Quốc tạo ra và không liên quan gì đến ĐCSTQ. Nhà cầm quyền không tạo ra của cải mà chỉ có bóc lột. Trong những thập kỷ đổi mới và mở cửa vừa qua, do ĐCSTQ đã giảm bớt quyền kiểm soát đối với người dân và nền kinh tế nên người dân sẽ tự tìm cách kiếm tiền và tìm mọi cách để phát triển.

Ông Tập Cận Bình đã hiểu lầm khi nghĩ rằng chính hệ thống của ĐCSTQ đã làm cho Trung Quốc trỗi dậy; thực tế, ông Đặng Tiểu Bình đã nói ĐCSTQ không cần quản, để một số người giàu lên trước thì Trung Quốc mới có cơ hội phát triển. Nhưng khi các quan chức ĐCSTQ trở nên giàu có thì họ bắt đầu sa đọa, đồng thời khi ĐCSTQ có lượng ngoại hối lớn thì cũng bắt đầu tung tiền vào châu Phi và thâm nhập sâu hơn vào các nước phương Tây.

Ông Viên Cung Di cho biết, ông đã kinh doanh ở Trung Quốc và Mỹ trong một thời gian dài, biết được nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc góp tiền cho các trường đại học ở Mỹ, sau đó gửi con cái của họ đến các trường đại học này, sau khi con cái họ tốt nghiệp thì ở lại Phố Wall làm việc, và cha mẹ của họ là các quan chức cấp cao ở Bắc Kinh đã giúp kết nối và giới thiệu các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ. Vì thế, nhiều ngân hàng đầu tư rất thích tuyển dụng con cái quan chức cấp cao.

Khó khăn tài chính khiến Tập Cận Bình thúc đẩy “thịnh vượng chung”

Gần đây, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã hô hào “thịnh vượng chung” và “tái phân phối của cải”. Theo đó, những ‘gã khổng lồ’ công nghệ như Alibaba, Tencent… đã phải dâng hiến hàng trăm tỷ. Ông Viên Cung Di phân tích: “Nếu thiếu tiền, Tập Cận Bình có thể ra lệnh cho ngân hàng in tiền và nới lỏng thị trường tiền tệ”, nhưng phần lớn những người trong hệ thống tài chính là phe Giang (cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân) nên có thể họ viện cớ không làm theo ông Tập. Vì vậy, ông chỉ có thể sử dụng bộ não của mình vào các công ty như Alibaba và Tencent, điều này cho thấy rằng ĐCSTQ thực sự đang gặp khó khăn về tài chính.

Ngoài ra, ông Viên Cung Di tiết lộ rằng vào tuần trước ông đã có cuộc gặp với cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và chuyên gia vấn đề Trung Quốc Dư Mậu Xuân (Miles Yu) để một lần nữa xác định vấn đề ĐCSTQ là “nhóm tội phạm xuyên quốc gia”. Ông Pompeo và ông Dư Mậu Xuân cho rằng tình hình sẽ tự nhiên tiến triển đến bước đó, khi sự tà ác của ĐCSTQ được phơi bày rộng rãi trên thế giới thì mọi người sẽ ngầm hiểu hành vi phạm tội của ĐCSTQ, sẽ hình hành nhận thức chung về ĐCSTQ là một băng đảng tội phạm, và Quốc hội Mỹ cũng sẽ thông qua dự luật về cáo buộc này.

Ông Viên Cung Di cho biết, để giải thể ĐCSTQ thì Mỹ cần những nguyên thủ quốc gia như Trump và Pompeo; về phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình là người thúc đẩy chính khiến nền kinh tế Trung Quốc ngày càng yếu đi, ngày càng có nhiều công ty nước ngoài thoái vốn là xu hướng chung. 

Ông Viên cũng cho biết, phải phân biệt ĐCSTQ và Trung Quốc, phân biệt Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục để đối xử khác nhau; không phải kỳ thị Đại Lục, nhưng thực tế Đại Lục dưới cai trị của ĐCSTQ không thể văn minh được như Hồng Kông. Hồng Kông đã hội nhập hoàn toàn với phương Tây trong 150 năm dưới thời thuộc Anh, cho nên người Hồng Kông hiểu rõ tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền thực sự là gì cũng như các hệ thống xã hội và phương thức điều hành cần thiết để đạt được những điều này. nhưng những nhận thức này chưa phổ biến ở Đại Lục.

Cuối cùng, ông Viên Cung Di chỉ ra rằng nền kinh tế Trung Quốc không còn bao xa nữa là đến thời kỳ đại suy thoái và ĐCSTQ đang trên đường tự cắt đường sống của mình.

Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: