Bầu cử tổng thống Mỹ đến nay vẫn chưa phân thắng bại. Lượng lớn thông tin về gian lận bầu cử của ông Biden được chia sẻ trên mạng, chiến dịch Trump đang theo đuổi các thủ tục pháp lý để đòi lại công bằng chính nghĩa. Trong khi đó, truyền thông cánh tả do Đảng Dân chủ thao túng đã vội vã công bố ông Biden thắng cử. Ông Viên Cung Di, một nhà tư bản Hồng Kông hiện đang sống ở Mỹ, mới đây cho biết sự kiện lần này là “chính biến”, ông cho rằng từ việc giả dân ý (thăm dò dân ý), giả phiếu bầu đến giả trúng cử, đây là một cuộc chính biến đã lên kế hoạch từ lâu, có thể dẫn đến chia rẽ trong nước Mỹ, khiến nước Mỹ đứng bên bờ vực nội chiến. Nhưng tà không thể thắng chính, ông Viên tin rằng ông Trump vẫn còn cơ hội chiến thắng. 

200708042318100483
Ông Viên Cung Di (Ảnh: Guan Yongzhen / Epoch Times)

Giả dân ý để giả phiếu bầu

Chính biến là chỉ một bộ phận người thông qua chuẩn bị âm mưu, bao gồm phương thức phản loạn quân sự hoặc hành động chính trị để đoạt lấy chính quyền quốc gia. Do đó, ông Viên Cung Di cho rằng, sự kiện lần này là chính biến mà Đảng Dân chủ đã chuẩn bị từ lâu, và bố trí của Đảng Dân chủ chính là thông qua giả dân ý (các cuộc thăm dò dân ý) và tuyên truyền rợp trời dậy đất của truyền thông cánh tả, để lừa người Mỹ tin rằng ông Biden có tỷ lệ thắng tương đối lớn. “Thực tế mà chúng ta nhìn thấy là mức độ chào đón ông Trump vượt xa rất nhiều so với ông Biden, nhưng các cuộc thăm dò chính là khiến người Mỹ cảm thấy ông Biden cũng rất được chào đón”. Ông Viên Cung Di nói, Đảng Cộng sản rất giỏi về phương diện tuyên truyền, đây cũng là cuộc chiến “không giới hạn” (unrestricted warfare) mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khai chiến với Mỹ. Tức là trong tình huống không động đến vũ lực, mà sử dụng các thủ đoạn, sử dụng nó ở mọi nơi để đạt được mục đích.

Giả phiếu bầu để giả trúng cử

Mới đầu khi kiểm phiếu, ông Trump ở vị trí dẫn đầu, khi đó một số truyền thông cánh tả đều biểu hiện vô cùng hoang mang. Sau đó, một số bang chiến trường quan trọng, nhất là những điểm bỏ phiếu của thành phố do Đảng Dân chủ kiểm soát, số phiếu bầu cho ông Biden đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu vượt qua ông Trump. Sau đó, các video và thông tin về Đảng Dân chủ gian lận bầu cử cũng lan truyền trên mạng. Hiện tại đã có chứng cứ rõ ràng cho thấy Đảng Dân chủ kiểm soát bầu cử, bao gồm cả phiếu bầu của người chết, phiếu tạo giả, phần mềm kiểm phiếu gặp lỗi, và số người bỏ phiếu không khớp thực tế, v.v.

Sự kiện này gây tranh luận vô cùng lớn, những người ủng hộ ông Trump liên tiếp trong nhiều ngày đã biểu tình ở nhiều nơi trên nước Mỹ, yêu cầu bầu cử công bằng, kiểm đếm phiếu bầu hợp pháp. Sau đó, trong tình huống chưa nhận được đồng thuận chung của rộng rãi người Mỹ, truyền thông cánh tả là CNN, MSNBC, v.v, và đến cả những truyền thông từng tương đối trung lập như Reuters, Fox News, đều liên tiếp công bố ông Biden “thắng cử”, trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Điều này giống như phiếu bầu giả, hư trương thanh thế, tạo không khí trúng cử cho ông Biden.

Thế lực phản đối muốn làm chính biến

Mới đây, ông Rudy Giuliani – luật sư riêng của Tổng thống Trump và cũng là cựu Thị trưởng thành phố New York đã cho biết, lần tổng tuyển cử này có ít nhất 60.000 phiếu bầu có vấn đề, đội ngũ tranh cử đã đệ trình hàng loạt tố tụng pháp luật, hy vọng con đường luật pháp có thể giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, ông Viên Cung Di lo lắng, dù cuối cùng ông Trump có thắng kiện, Đảng Dân chủ cũng sẽ không nghe theo phán quyết của tòa.

Thế lực chống Trump chủ yếu hợp thành từ những gã khổng lồ Thung lũng Silicon, Phố Wall, Đảng Dân chủ và truyền thông chủ lưu tại Mỹ. Ông Viên cho rằng mọi người cần hiểu tư duy của thế lực này.

Thứ nhất, thế lực phân bố ở các bang thuộc hai bờ đông và tây, đều tương đối giàu có và đông đúc. Bao gồm bang California nơi có thung lũng Silicon và bang New York nơi có Phố Wall, v.v.

Thứ hai, những gã khổng lồ công nghệ và Phố Wall trong làn sóng toàn cầu hóa mấy thập kỷ qua đã thu được lợi nhuận khổng lồ, họ không tán đồng đối với việc nộp thuế để giúp đỡ các bang nghèo khó. Do đó thế lực có tiềm lực tài chính và năng lực này cũng muốn nắm giữ quyền lực, cũng không sợ ly khai liên bang Mỹ.

Ông Viên Cung Di cho biết, bản thân ông trong mấy thập kỷ qua đã làm ăn với Thung lũng Silicon, liên quan đến các lĩnh vực như IT, bán dẫn và viễn thông. Ông cho biết, một số lãnh đạo các công ty tại Silicon cho rằng họ dẫn dắt toàn thế giới, và cần hợp tác với ĐCSTQ, bởi vì thị trường Trung Quốc lớn, thị trường Mỹ nói một cách tương đối là không được coi trọng. “Họ nhìn thấy thị trường toàn thế giới, và lấy thị trường Trung Quốc làm chính, đây chính là tư duy của họ”. 

Theo báo cáo, mỗi năm Trung Quốc Đại Lục chi hơn 300 tỷ USD ngoại hối để nhập khẩu chip, lớn hơn chi phí nhập khẩu dầu mỏ. Ông Viên Cung Di cũng chỉ ra, “Trung Quốc mua 60% chip của thế giới, điều này đối với Thung lũng Silicon mà nói là rất quan trọng”. 

Nước Mỹ chia rẽ, có thể đứng bên bờ nội chiến

Ngoài ra, ông Viên Cung Di cho rằng, lý niệm mà thế lực phản đối nắm giữ trái ngược với giá trị truyền thống của Mỹ. Người Mỹ truyền thống có tín ngưỡng tôn giáo, ái quốc, thậm chí cần tòng quân, v.v, “còn những đại biểu cho cái gọi là tinh anh bờ Đông – Tây lại cho rằng tôn giáo không quan trọng, hôn nhân không quan trọng, bất cứ sự việc gì đều không quan trọng …”, họ lấy danh nghĩa tự do để phá hoại lý niệm truyền thống, giá trị truyền thống, thậm chí cho rằng sử dụng ma túy đều không hề gì, chủ nghĩa cá nhân là trên hết.

Bầu không khí này đã lôi cuốn nước Mỹ nhiều năm, thậm chí rất nhiều người Mỹ đều cho rằng nó là trạng thái bình thường. Nếu một số thẩm phán phe cánh tả nào đó bị ảnh hưởng bởi tư tưởng này, thì kết quả vụ kiện tụng lần này không lạc quan. Ông Viên Cung Di suy đoán, nếu tòa án phán quyết ông Trump thua, thì ông Trump và những người ủng hộ ông sẽ không chấp nhận phán quyết, và điều này chắc chắn sẽ khiến cho phe tự cho và phe bảo thủ chia rẽ hơn, nước Mỹ sẽ đứng bên bờ vực nội chiến.

Ông bổ sung thêm, “Nội chiến hoàn toàn có khả năng, cũng chưa ắt sẽ xảy ra”, “rất nhiều người cổ cồn xanh có súng, còn người Mỹ truyền thống họ có thể  hy sinh tính mạng vì để bảo vệ hiến pháp”. 

Ông cũng mạnh dạn suy đoán, thế lực phản đối sẽ cấu kết với ĐCSTQ, cho rằng tương lai khó có thể dự liệu, nhưng cần nhìn xa trông rộng, thì mới có thể chuẩn bị tốt được và để ngăn chặn bị kịch xảy ra. Ông nhấn mạnh, “Ông Trump là chiến sĩ, sẽ không nhượng bộ”. 

Ông Viên Cung Di nói, ở Mỹ, quyền lực lớn nhất nằm trong tay Thượng viện và những nhân vật có sức nặng cũng như tư lệnh quân đội. Những người này bình thường rất kín tiếng, hiện giờ là lúc họ cần đứng ra biểu đạt thái độ, bảo vệ tự do dân chủ nước Mỹ không bị xói mòn.

Tà không thắng chính, vẫn tin ông Trump sẽ thắng

Nếu lần này ông Biden thắng cử, sẽ không thể không kể công của ĐCSTQ đứng sau. Ông Viên Cung Di cho biết, nếu có thể kiểm soát nước Mỹ, thì có thể kiểm soát toàn thế giới, ĐCSTQ cũng sẽ “không cần dựa vào ‘Một vành đai, Một con đường’” nữa.

Mặc dù tổng tuyển cử Mỹ vẫn chưa phân thắng bại, nhưng có rất nhiều nguyên thủ quốc gia, như Canada, Đức, Đài Loan, cũng liên tiếp chúc mừng ông Biden trúng cử. Điều này đối với ông Viên Cung Di mà nói, bản thân ông vẫn tin tưởng như trước đây rằng ông Trump nắm giữ 70% cơ hội thắng cử, và nhấn mạnh “tà không thể thắng chính”. Đảng Dân chủ liên quan đến gian lận bầu cử, số lượng phiếu gian lận nhiều đến nỗi đếm không xuể, còn phía Đảng Cộng hòa, không hề có một bê bối nào, nhìn một cái là biết chính tà!

Lý Hoài Quất

Xem thêm:

https://trithucvn.co/the-gioi/dick-morris-tong-thong-trump-van-co-the-gianh-chien-thang.html

https://trithucvn.co/the-gioi/doi-ngu-phap-ly-trump-phat-hien-nguoi-chet-bo-phieu-xe-tai-biden-chua-day-phieu.html

https://trithucvn.co/the-gioi/bau-cu-tong-thong-my-nam-2020-cuoc-chien-giua-thien-va-ac.html