Nhà thực nghiệp Hồng Kông Viên Cung Di vận động hành lang ở Hoa Kỳ khoảng 8 tháng. Ông đã tham gia một số cuộc diễn hành, tiếp xúc với nhiều quan chức và thành viên Quốc hội. Ông cũng đã từng trải qua cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Ông tiết lộ rằng Đảng Cộng hòa đã mời ông phát biểu và tham gia vận động hành lang cho ông Pompeo tranh cử tổng thống vào năm 2024. Ông rất sẵn lòng nhưng nhấn mạnh rằng người Mỹ trước tiên phải học cách kiểm tra và đếm phiếu thủ công, sau đó mới có thể nói đến lý tưởng và dân chủ.

p2756708a64922839
Ông Viên Cung Di, một nhà thực nghiệp người Hồng Kông, tin rằng việc học cách kiểm tra và đếm phiếu bầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ông cho rằng đó là vấn đề sinh tử. “Sinh, thì người dân sẽ có đất nước và hiến pháp; Tử, thì Hoa Kỳ sẽ trở thành một quốc gia độc tài.” (Ảnh: Zhang Zhilong / Vision Times).

Người Mỹ trước tiên phải học cách kiểm tra và đếm phiếu bầu

Ông Viên Cung Di cho biết gần đây ông đã tham gia cuộc họp của Ủy ban về mối nguy hiểm hiện tại (“Ủy ban về mối nguy hiểm hiện tại: Trung Quốc”). Một thành viên Đảng Cộng hòa đã mời ông phát biểu. Ông chỉ ra rằng: “Người Mỹ trước tiên phải học cách kiểm tra và đếm phiếu bầu thủ công. Nếu không, ngay cả khi nói về việc tiêu diệt cộng sản cả ngày, thì điều này cũng vô ích.” “ Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả việc kiểm phiếu cũng không biết làm. Nếu tiếp tục như vậy, Đảng Cộng hòa sẽ thua tất cả các cuộc bầu cử và cuối cùng Hoa Kỳ sẽ trở thành một chính phủ chuyên quyền của Đảng Dân chủ.”

Ông Viên Cung Di tin rằng việc học cách kiểm tra và đếm phiếu bầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, được ví như vấn đề sinh tử. “Sinh, thì người dân sẽ có đất nước và hiến pháp; Tử, thì Hoa Kỳ sẽ trở thành một quốc gia độc tài.” “Người Hồng Kông hiểu rất rõ những điều này. Chúng tôi biết rõ hậu quả, nhưng người Mỹ chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó.”

Ông chỉ trích rằng đảng Dân chủ có thể ngang nhiên nói dối, nhưng đảng Cộng hòa lại không dám nói sự thật một cách công khai. Ông tố cáo Đảng Cộng hòa là “những kẻ hèn nhát”, chỉ ra rằng “rất nhiều người trên thế giới ủng hộ các bạn như vậy, các bạn đã thua, nhưng vẫn không phản tỉnh”, “trước tiên không nói về chuyện thắng thua, ngay cả việc kiểm phiếu cũng không biết, thì còn nói gì đến những lý tưởng cao cả hay nền dân chủ!”

Ông tiếp tục rằng nếu 100% phiếu bầu không thể được kiểm đếm bằng tay, thì ít nhất việc kiểm phiếu phải được thực hiện bằng máy và kiểm đếm thủ công đồng thời. Ông đề nghị Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ ký thỏa thuận bằng giấy trắng mực đen trước cuộc bầu cử tiếp theo, nhằm “Đảm bảo sẽ kiểm phiếu đồng thời bằng máy và bằng tay, nộp kết quả sau khi xác minh kết quả đã chính xác.” “Nếu 2 kết quả này không nhất quán, hãy đếm lại và tiếp tục”,” nếu cửa ải này không thể thủ vững, thì tương lai nói gì cũng vô ích.”

Ông Viên Cung Di tiết lộ rằng ông đã hứa sẽ giúp ông Pompeo trong chiến dịch tranh cử tổng thống kỳ tới, bao gồm việc vận động người Mỹ gốc Đài Loan, gốc Đại Lục và gốc Hồng Kông, đồng thời gây quỹ từ họ. “Tôi sẵn sàng bôn ba vì các bạn (Đảng Cộng hòa) trong 4 năm. Ngoài cuộc bầu cử tổng thống ra, còn có Thượng viện và Hạ viện; tôi cũng có thể giúp, với các bài phát biểu về tầm quan trọng của việc ‘tiêu diệt Đảng Cộng sản'”. Nhưng ông nhấn mạnh rằng tiền đề là Đảng Cộng hòa phải học cách kiểm tra và đếm phiếu bầu bằng tay.

Ngoài ra, ông Viên tin rằng trong thời gian bầu cử, mọi người có thể cử người chốt tại trạm bỏ phiếu với súng để ngăn chặn gian lận. “Nhất định phải tìm cách giải quyết vấn đề. Không được nói ‘tôi sẽ cố gắng hết sức’. Nhất định phải uy hiếp đối phương: Nếu bạn không làm điều này, tôi sẽ có ‘hành động tiếp theo’. Tất nhiên mọi thứ phải được tiến hành trong khuôn khổ pháp luật.”

Tiếp tục vận động để thành lập một liên minh chống ĐCSTQ toàn cầu

Ông Viên Cung Di cho biết trong tương lai, ngoài việc vận động cho Đảng Cộng hòa, ông cũng sẽ vận động hành lang khắp thế giới, “thu hút mọi người từ khắp nơi trên toàn thế giới đồng tình với Hồng Kông và quay lưng với ĐCSTQ”, “Thái độ của Anh và Úc đang bắt đầu thay đổi “,” Nếu Tập Cận Bình sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan, thì tất cả thế giới sẽ bao vây ĐCSTQ”. Ông chỉ ra rằng xung quanh đều có những người đang nói về vấn đề này. Mặc dù mọi người đều đồng tình với Đài Loan, nhưng họ cũng tin rằng khả năng ĐCSTQ tấn công Đài Loan ngày càng tăng.

Ông tin rằng để thức tỉnh thế giới, bao vây và đàn áp ĐCSTQ, ắt sẽ có những hy sinh. “Hồng Kông đã phải hy sinh. Như một cái giá phải trả, hy vọng thế giới sẽ giúp khôi phục Hồng Kông.” Liệu Đài Loan có bị phải hy sinh tiếp theo hay không? Ông nói rằng: “Nhiều chuyên gia quân sự hiện đang lo ngại về vấn đề eo biển Đài Loan”, cho rằng ông Tập Cận Bình đã điện đàm với ông Biden, thực tế là kiểm tra xem ông Biden có bảo vệ Đài Loan hay không và bảo hộ ở mức độ nào.

“Nhưng ông Biden chỉ là con rối, người kiểm soát phía sau hậu trường có lẽ là ông Obama”, “cả hai bên đang giả bộ, ước tính rằng 2 tháng sau sẽ đàm phán để giải quyết vấn đề.” Ông Viên tiếp tục chỉ ra rằng ĐCSTQ đang rất lo lắng, kinh tế Trung Quốc phát triển kém, thiếu ngoại hối, nhưng Mỹ vẫn đang thực hiện chính sách đối ngoại do ông Pompeo để lại. Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán Trung-Mỹ, rất khó đoán liệu có thay đổi gì hay không.

Video phỏng vấn

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: