Nhà tư bản Hồng Kông Viên Cung Di cho rằng ông Trump sẽ có hàng loạt hành động để đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông dự đoán Dịch vụ Tài chính Ant Financial, WeChat Pay, Alipay sẽ trở thành đối tượng bị chế tài. Ngoài ra, ông cũng nêu ra một quan điểm, từ ĐCSTQ tẩy sạch văn hóa Hồng Kông, chủ trương “giữ đảo không giữ người”, đây là sự “diệt chủng dân tộc” đối với Hồng Kông; còn những người cộng sản Hồng Kông giúp đỡ ĐCSTQ hành ác, bao gồm cả quan chức chính phủ Hồng Kông, mặc dù không phải là đảng viên ĐCSTQ, nhưng cũng sẽ bị quốc tế chế tài.

photo6062057476439779599
Sinh viên Đại học Hồng Kông cầm biểu ngữ “Trời diệt ĐCSTQ” trong sự kiện hôm 20/9. (Ảnh: Epoch Times)

Ông Trump sẽ có hàng loạt hành động để đối phó với ĐCSTQ

Ngày 6/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang thăm Nhật Bản đã chỉ ra, sự đối lập giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan và Hồng Kông không phải là vấn đề Mỹ – Trung, mà là đưa ra lựa chọn giữa tự do và bạo chính, điều nhấn mạnh là vấn đề cộng đồng quốc tế.

Về việc ông Pompeo được triệu hồi về Mỹ khẩn cấp trong thời gian ông Trump nhiễm virus, ông Viên Cung Di cho biết, nghe được ông Trump có những ngón đòn lợi hại hơn nữa để đối phó với Bắc Kinh, dự kiến Dịch vụ Tài chính Ant Financial, WeChat Pay, Alipay sẽ trở thành mục tiêu chế tài tiếp theo. Ông Viên Cung Di giải thích, mặc dù nước Mỹ không có quyền cấm sử dụng những dịch vụ tài chính này, nhưng có quyền cấm họ giao dịch trên nước Mỹ. 

Ông tiếp tục chỉ ra, sau khi ông Trump khôi phục lại sức khỏe, sẽ truy trách nhiệm ĐCSTQ, “về sau sẽ có hàng loạt hành động, sẽ có rất nhiều”, “đến đỉnh điểm”, việc này cũng có trợ giúp cho tình hình bầu cử của ông Trump, bởi vì người dân Mỹ hy vọng đòi tổn thất từ ĐCSTQ. 

Ông Viên Cung Di cho biết, đội ngũ của ông Trump cần có “hành động” có tính thực chất để giúp đỡ bầu cử, ông cho rằng hiện tại điều cần làm nhất chính là tiếp tục tấn công mạnh vào ĐCSTQ. 

Ngày 10/10 là Quốc khánh Đài Loan, Chính phủ Mỹ biểu thị đồng ý cho Đài Loan thuê máy bay F-35, để nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội Đài Loan. Ông Viên Cung Di cho rằng, tỷ lệ thành công khi ĐCSTQ tấn công Đài Loan là bằng 0, “Nếu Mỹ phản công, sẽ cùng phản công từ nhiều phía như Đài Loan, Biển Đông, Biển Hoa Đông và Ấn Độ, còn cắt đứt tuyến đường an toàn Malacca của ĐCSTQ”, “Phản kích toàn diện Đài loan, tăng sự hỗn loạn cho ĐCSTQ”, Mỹ có thực lực quân đội như thế, không cần phải tấn công chậm rãi từng hướng một. 

ĐCSTQ tiến hành diệt chủng Hồng Kông

Ông Viên Cung Di chỉ thẳng, hành vi của ĐCSTQ tại Hồng Kông là giống với hành vi tại Tân Cương, là “diệt chủng”. Theo Công ước Ngăn chặn và Trừng phạt Tội diệt chủng của Liên Hiệp Quốc, “diệt chủng là chỉ hành động cố ý tiêu diệt toàn bộ hoặc cục bộ một dân tộc, nhân chủng, chủng tộc hoặc đoàn thể tôn giáo nào đó”, hành vi diệt chủng bao gồm “sát hại thành viên của đoàn thể đó; khiến thành viên của đoàn thể đó bị tổn thương nghiêm trọng trên thân thể hoặc tinh thần”. 

Đầu tiên, Hồng Kông là một chủng tộc, mặc dù rất nhiều người cho rằng người Hồng Kông là người Trung Quốc, nhưng ông Viên Cung Di cho biết, Hồng Kông là một địa phương độc đáo và đặc biệt. Trong thời gian hơn 150 năm Anh Quốc thống trị, đã sinh ra văn hóa kết hợp Đông – Tây phương một cách độc đáo và đặc biệt của bản thân họ. Ví dụ tiếng Quảng Đông của người Hồng Kông khác với tiếng Quảng Đông của người Quảng Đông. Người Hồng Kông đồng tình với giá trị phổ quát của phương Tây, dám đấu tranh vì dân chủ, tự do, nhân quyền và pháp trị, điều này cũng có sự khác biệt với người Trung Quốc bình thường ở Đại Lục. 

Do đó, ĐCSTQ vẫn luôn có mưu đồ tẩy sạch văn hóa Hồng Kông ở các phương diện, thậm chí còn nói “giữ đảo không giữ người”, đưa người Đại Lục đến Hồng Kông định cư để thay thế người Hồng Kông. Người dân Hồng Kông bản địa hoặc di dân hoặc ở lại làm dân thuần phục, dân tộc  người Hồng Kông do đó mà bị ĐCSTQ tiêu diệt, và đây là “diệt chủng”. 

Ông Viên Cung Di chỉ ra, trước năm 1997, không ai có thể tưởng tượng được Hồng Kông sẽ rơi vào tình trạng đến hôm nay. Điều tra dân ý mới nhất cho thấy, có đến 40% người Hồng Kông có kế hoạch di dân, đào thoát khỏi Hồng Kông. Ông cho biết, trước đó tại Luân Đôn, ông đã tiếp xúc với nhiều thành niên tham gia vào phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ. Ông đã thực sự hiểu được tình hình họ bị cảnh sát Hồng Kông bức hại, tình huống này cũng thêm một bước xác nhận hành vi “diệt chủng” Hồng Kông của ĐCSTQ. 

Liên hợp với các nước phương Tây – một mẻ lưới đánh tan Hồng Kông

Ông Viên Cung Di cho biết, ngoài đối kháng với ĐCSTQ, ông cũng hy vọng Mỹ và các nước phương Tây cùng nhau liên thủ chế tài cộng sản Hồng Kông, nếu Chính phủ Hồng Kông và các tổ chức lớn tại đây thân Cộng. Ông cho biết Cộng sản Hồng Kông giống như cơ quan trực thuộc ĐCSTQ. Mặc dù họ chưa hẳn là đang viên ĐCSTQ, nhưng họ chấp hành lệnh của ĐCSTQ tại Hồng Kông. Ông nêu tên những nhà quyết sách của cơ quan chính phủ như đại biểu Nhân đại toàn quốc khu vực Hồng Kông, Chính hiệp toàn quốc, nghị viên phe kiến chế, nghị viên Hội nghị hành chính, cho đến lực lượng cảnh sát, và cơ quan chính phủ. tất cả họ đều là kẻ tiếp tay cho tội ác của ĐCSTQ.  

Mới đây, 39 quốc gia đã cùng nhau ra tuyên bố chung, lên án ĐCSTQ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người Hồng Kông. Ông Viên Cung Di hy vọng 30 quốc gia này phối hợp cùng nhau chế tài Hồng  Kông. Đầu tiên là cấm họ nhập cảnh, để cảnh tỉnh họ không nên cùng ĐCSTQ làm điều ác; nếu không có khả năng tiếp tục tiến hành chế tài, thì đóng băng tài sản của họ ở nước ngoài. 

Ông Viên Cung Di cho rằng những người cộng sản Hồng Kông giúp đỡ ĐCSTQ thực thi “diệt chủng” và thanh tẩy chủng tộc, xâm phạm tội chống lại loài người. Những hành vi của họ cũng vi phạm Đạo luật nhân quyền và dân quyền Hồng Kông, cùng với Đạo luật tự trị Hồng Kông, các nước phương tây tuyệt đối sẽ không nhân nhượng đối với những người này. 

(Link phỏng vấn ông Viên Cung Di tại đây.)

Lương Lộ Tư, Lý Hoài Quất

MỜI XEM VIDEO:

Xem thêm: