Ông Viên Cung Di, một nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông vận động hành lang tại Hoa Kỳ khoảng nửa năm qua nói rằng, ngay cả khi ông Joe Biden lên nắm quyền, hành động tiêu diệt ĐCSTQ của ông Viên vẫn sẽ tiếp tục. Ông sẽ không rút lui, sẽ dũng cảm tiến lên, tiếp tục giữ vững và thực hành niềm tin của mình như mọi khi. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ hy vọng rằng, TT. Trump có thể ký sắc lệnh tổng thống trong vòng 10 ngày còn lại, ấn định ĐCSTQ là một “tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”.

200708042318100483
Ông Viên Cung Di (Ảnh: Guan Yongzhen / Epoch Times)

Bất ngờ vì kẻ thù của TT. Trump quá mạnh

Ông Viên Cung Di xin lỗi mọi người và nói rằng mình đã mang lại rất nhiều hy vọng nhưng tất cả đều vô ích, vì ông đã đánh giá sai tình hình. Trước đây, ông chỉ thấy mặt cứng rắn của TT. Trump khi chống lại ĐCSTQ, mà không nghĩ rằng thế lực kẻ thù của ông Trump lại mạnh hơn. Ông Viên Cung Di cũng không nghĩ đến việc TT. Trump, với tư cách là một chính trị gia nghiệp dư, vẫn chưa có kinh nghiệm đối phó với nhiều chiêu trò của những kẻ thù chính trị mạnh mẽ.

Ông Viên Cung Di từng dự đoán, TT. Trump sẽ thắng lớn và cùng lúc giành được 3 chiến thắng: Ngoài việc đắc cử tổng thống, đảng Cộng hòa còn thắng cả Thượng viện và Hạ viện. Về kết quả hiện nay, ông Viên nói rằng đó là một cú sốc rất lớn, không chỉ đối với TT. Trump, mà còn đối với phong trào dân chủ Hồng Kông.

Trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, có rất nhiều bằng chứng về gian lận từ phía ông Biden, nhưng TT. Trump không thể tìm kiếm công lý thông qua con đường pháp lý. “Hơn 60 vụ kiện đã không được thụ án.” Toàn bộ hệ thống tư pháp đã không bảo vệ công lý trước sự kiện gian lận này, huống hồ “Đây lại là vụ gian lận lớn nhất trong toàn bộ lịch sử, xưa nay chưa từng có.”

Các trợ lý của TT. Trump không gánh vác trách nhiệm

Ông Viên Cung Di nói tiếp rằng, các đối thủ chính trị của TT. Trump lần này không chỉ đến từ Đảng Dân chủ, mà còn từ Đảng Cộng hòa. “Tất nhiên, cú sốc lớn nhất là Phó Tổng thống Mike Pence.” Ông Viên Cung Di nói rằng, ông Pence đã từng thề sẽ trung thành với Hoa Kỳ và trung thành với Hiến pháp Hoa Kỳ. Ông tự hỏi, tại sao cuối cùng ông Pence lại không giữ vững công lý, thậm chí còn hy sinh cả tương lai chính trị của mình. Ông phân tích rằng ông Pence không hề nhút nhát sợ hãi. Như luật sư Lin Wood đã chỉ ra, sơ hở của ông Pence bị nắm trong tay của đối phương. Nếu vậy, những bằng chứng này sẽ dần lộ diện trong tương lai.

Ông Viên Cung Di nói thẳng rằng, ngoài ông Pence, người mà ông đánh giá sai lần này, còn là hầu hết tất cả mọi người xung quanh TT. Trump, gồm cả cựu Tổng chưởng lý William Bar, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. “Không ai trong số những người này đã gánh vác trách nhiệm. Nếu một hoặc hai người trong số họ dám gánh vác, mọi việc sẽ không dừng lại ở đó.” Ông chỉ ra rằng, trước sự chào đón nồng nhiệt trong các bài phát biểu của TT. Trump ở nhiều bang khác nhau trước cuộc bầu cử, thì việc cùng lúc giành được 3 chiến thắng là điều hiển nhiên.

Cuộc đảo chính “hoàn hảo liền mạch”, giá trị phổ quát có lẽ đã không còn

Ngoài vụ gian lận bầu cử, việc cơ quan tư pháp không thụ lý các vụ kiện và sự phản bội của đồng sự, TT. Trump còn bị giới truyền thông bịt miệng. Ông Viên Cung Di mô tả toàn bộ cuộc đảo chính này là “hoàn hảo liền mạch”. Ông tin rằng chúng ta phải rút kinh nghiệm từ bài học trên và nhấn mạnh rằng, khi đối mặt với đúng sai, nếu “phải bước qua ranh giới, bản thân cũng hoàn toàn không có vấn đề gì”, không cần phải bị hạn chế bởi các quy định của pháp luật.

Ông Viên Cung Di cũng chỉ ra rằng người Mỹ đến từ các quốc gia và sắc tộc khác nhau. Mặc dù họ có nền tảng văn hóa khác nhau, nhưng người Mỹ đều công nhận Hiến pháp và các giá trị phổ quát về nhân quyền, pháp quyền và tự do theo Hiến pháp. Để duy trì những giá trị này, người Mỹ đã không ngần ngại hy sinh cả tính mệnh của mình trong quá khứ. Nhân quyền, pháp quyền và tự do ở Hoa Kỳ cũng tạo ra môi trường cho phép người Mỹ phát huy tài năng của họ, tạo ra của cải, từ đó khiến Hoa Kỳ trở nên hùng mạnh.

Ông Viên Cung Di cho rằng thân phận chính trị gia nghiệp dư của TT. Trump cho phép ông ấy làm việc không hề kiêng nể vì lợi ích của người Mỹ, ví như đơn giản hóa bộ máy hành chính và hạ giá thuốc. Nhưng ông ấy cũng đắc tội với nhiều nhóm lợi ích vì điều này. Lần này nếu TT. Trump bị đánh bại, toàn bộ phương Tây có lẽ sẽ suy tàn, các giá trị phổ quát cũng được đặt một dấu chấm hết.

Tiếp tục con đường tiêu diệt ĐCSTQ

Về tương lai, ông Viên Cung Di nói rằng ông sẽ tiếp tục tiêu diệt ĐCSTQ. Một trong số đó là tiếp tục thực hiện các chương trình tự truyền thông để truyền bá sự thật, khi các kênh truyền thông lớn thiên tả ra sức ngăn chặn. Ông thừa nhận rằng, mình không phải là người của truyền thông, nhưng “ĐCSTQ kiểm soát nhiều kênh truyền thông, gồm cả truyền thông Mỹ. Họ không đưa tin hoặc bóp méo sự thật.” Vì vậy, ông phải tiếp tục thực hiện các chương trình và sử dụng điều này để giữ liên lạc với khán giả Hồng Kông.

Ngoài ra, ông còn đang triệu tập “đội quân Internet”. Ông cho biết, đội quân mạng hoạt động trên Internet đúng như tên gọi, không cần tiết lộ danh tính nên an toàn cá nhân được đảm bảo. Ông hy vọng sẽ vận động được mọi người từ khắp nơi trên thế giới có thiện cảm với Hồng Kông hoặc phản đối người của ĐCSTQ.

“Hiện chúng tôi đang bắt đầu phát triển công nghệ, nhưng chúng tôi chỉ nhắm vào Hồng Kông. Chúng tôi hiện giờ không có khả năng nhắm vào Đại Lục.” Ông nhắc lại rằng, có những lý do chính đáng để làm như vậy. ĐCSTQ đang phá hủy nền dân chủ, pháp quyền, tự do và nhân quyền của Hồng Kông. “Hồng Kông không thuộc về Trung Quốc, cũng không thuộc về ĐCSTQ. Hồng Kông thuộc về người dân Hồng Kông. Chúng tôi muốn khôi phục Hồng Kông. Đây là quyền và trách nhiệm chúng tôi.”

Nói về đề xướng ​​của mình trong việc mô tả ĐCSTQ là một “tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia”, ông Viên Cung Di bày tỏ hy vọng rằng, TT. Trump có thể ký sắc lệnh tổng thống trong vòng 10 ngày còn lại, ấn định thành công tội danh cho ĐCSTQ. Tuy nhiên, ông cũng dự liệu rằng, ngay cả khi sắc lệnh được ký, Hoa Kỳ cũng sẽ không có bất kỳ hành động tiếp theo nào, nhưng vẫn sẽ là một đòn giáng nặng vào ĐCSTQ.

TT. Trump đã mạnh tay chống lại ĐCSTQ trong suốt 4 năm cầm quyền của mình. Ông Viên Cung Di dự tính rằng sau khi ông Biden lên nắm quyền, ông ấy sẽ hủy bỏ chính sách cứng rắn của TT. Trump, “Mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng”.

Lý Hoài Quất, Vision Times tiếng Trung

 Xem thêm: