Hôm Chủ nhật (8/8), Viện trưởng Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) là ông Francis Collins tuyên bố rằng Mỹ cần thực hiện nhiều biện pháp hơn để thúc đẩy tiêm chủng bắt buộc đối với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Và ông cũng chúc mừng các công ty Mỹ về yêu cầu bắt buộc tiêm chủng.

collins portrait 1
Ông Francis Collins (Nguồn: Nih.gov)

Khi được hãng tin ABC (American Broadcasting Corporation) hỏi khi nào nên tăng cường hơn việc tiêm chủng lượng vắc-xin COVID-19 mang tính bắt buộc, vị Viện trưởng cho biết: “Vâng, tôi nghĩ khi mọi người bị tử thần đe dọa, chúng ta nên tận dụng tất cả công cụ y tế công trong khả năng chúng ta có thể sử dụng. Tỷ lệ tử vong đã tăng trở lại”.

Giáo sư Collins tự nhận là một người “phi chính trị”, nhưng ông vẫn lên tiếng về vấn đề nhạy cảm là tiêm chủng và chọn ủng hộ chính phủ hiện tại của Tổng thống Biden.

Ông nói: “Ồ, với tư cách là một người phi chính trị, bác sĩ và nhà khoa học, điều này (tiêm chủng bắt buộc) rõ ràng là một chủ đề nóng”.

Ông nói thêm: “Tất nhiên, tôi sẽ chúc mừng khi thấy công ty quyết định thực thi điều này đối với nhân viên”.

Giáo sư Collins cũng ca ngợi mệnh lệnh do Nhà Trắng ban hành ngày 29/7 quy định tất cả nhân viên liên bang Mỹ phải được tiêm chủng đầy đủ, hoặc phải chịu xét nghiệm virus thường xuyên. Chỉ thị này cũng áp dụng cho Bộ Quốc phòng Mỹ và tất cả các quân nhân tại ngũ.

“Tôi rất vui khi thấy Tổng thống nhấn mạnh chúng ta tiếp tục yêu cầu tiêm chủng, hoặc nếu mọi người không muốn thực hiện, vậy thì ít nhất trong tuần hãy thực hiện một hoặc hai cuộc kiểm tra COVID-19. Như vậy sẽ rất bất tiện”, ông nói.

Đầu tuần này, ông Collins gợi ý rằng các bậc cha mẹ đã được tiêm chủng đầy đủ nên đeo khẩu trang ở nhà khi ở cùng với trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng. Sau đó ông đã rút lại tuyên bố, nhưng nhấn mạnh cha mẹ nên đeo khẩu trang trong “môi trường công cộng trong nhà” ở một số khu vực nhất định.

Trong một tweet vào chiều thứ Ba tuần trước, ông Collins đã viết: “Hãy để tôi làm rõ thông tin về vấn đề khẩu trang mà tôi đã nhầm lẫn sáng nay (trên CNN)… Các bậc cha mẹ đã tiêm phòng vắc-xin nhưng sống trong vùng có tỷ lệ cao lây nhiễm COVID-19, nên đeo khẩu trang trong khu vực chung trong nhà ở ngoài cửa phòng [riêng] để giảm thiểu khả năng gây rủi ro cho con em họ chưa được tiêm chủng….”.

Nhiều công ty, chính quyền địa phương và các tổ chức khác ở Mỹ đã trở lại yêu cầu đeo khẩu trang sau khi các trường hợp COVID-19 gây ra bởi biến thể Ấn Độ Delta gia tăng trên khắp nước Mỹ, họ đã bắt đầu yêu cầu tiêm phòng bắt buộc.

Là một trong những người thay đổi chính sách mạnh mẽ nhất, thị trưởng thành phố New York Blasio (Bill de Blasio) ngày 29/7 thông báo rằng các nhà hàng, khách sạn, và sân vận động trong khu vực hành chính New York phải yêu cầu khách hàng cung cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19, xem đây như một phần của biện pháp “chứng nhận đi lại tại New York” sẽ được đưa ra vào ngày 16/8.

Trong hai tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã tăng 111%, số ca nhập viện tăng 84% và số ca tử vong liên quan đến virus tăng 89%.

Tổng cộng 50% dân số Mỹ đã được tiêm chủng. Vào đầu tháng Tám, chính quyền Tổng thống Biden thông báo rằng 70% người Mỹ trưởng thành đã được tiêm chủng.

Lý Cao, Vision Times

Xem thêm: