Thống đốc bang Virginia, ông Glenn Youngkin cho biết vì vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nên ông không muốn Virginia tham gia vào dự án xây dựng nhà máy sản xuất pin của Công ty Ford Motor với một công ty Trung Quốc.

51524289378 e6fe51f1f4 b
Thống đốc Virginia Glenn Youngkin (Ảnh: Flicrk/ Glenn Youngkin)

Ngày 11/1, Thống đốc Đảng Cộng hòa, ông Glenn Youngkin nói với phóng viên: “Chúng tôi nghĩ rằng điều đúng đắn cần làm là không sử dụng Ford làm bình phong cho Trung Quốc thâm nhập vào Hoa Kỳ.”

Sau đó, ông Richard Cullen – Cố vấn pháp lý trưởng của Thống đốc Youngkin nói với “Washington Post” rằng việc hợp tác xây dựng dự án nhà máy pin liên quan đến “công nghệ về rủi ro an ninh quốc gia.”

Ông nói rằng “nhận thức chung” là việc liên kết với ĐCSTQ luôn chứa nhiều rủi ro. Ông gọi ĐCSTQ là “đảng độc tài chỉ có một mục tiêu: Tiêu diệt nước Mỹ và đạt được sự thống trị toàn cầu”.

Nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã âm thầm thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành bá chủ thế giới bằng cách đánh cắp công nghệ và những thông tin cơ mật của Mỹ. Thủ đoạn ĐCSTQ dùng không chỉ thông qua tình báo kiểu truyền thống, mà còn theo những cách phi truyền thống.

Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Mỹ (NCSC) chỉ ra rằng ĐCSTQ “đã có những nỗ lực to lớn” trong việc mua lại công nghệ của Mỹ, bao gồm bí mật thương mại nhạy cảm và thông tin độc quyền.

Theo báo cáo của NCSC, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng các chuyên gia khoa học công nghệ để đánh cắp công nghệ của Mỹ.

Ông giải thích vấn đề cân bằng giữa các chính sách thu hút doanh nghiệp đến bang Virginia, và rủi ro an ninh quốc gia do liên quan đến Trung Quốc.

“Tôi từng nói rằng tôi hy vọng ‘Made in America’ sẽ có nghĩa là ‘Made in Virginia’. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng ‘Made in Virginia’ không thể trở thành bình phong cho ĐCSTQ,” ông Youngkin nói.

Trong bài phát biểu của mình, Thống đốc Youngkin cũng nêu bật dự luật cấm các thực thể nước ngoài có quan hệ với Trung Quốc mua đất nông nghiệp tại bang Virginia.

Ông giải thích: “Người dân Virgin – không phải ĐCSTQ – mới nên có vùng đất nông nghiệp trù phú và tươi tốt mà Chúa đã ban cho chúng ta. Nếu không thì rủi ro quá cao và hậu quả quá lớn.”

Tháng trước, Thống đốc Youngkin đã ban hành lệnh cấm sử dụng các ứng dụng truyền thông xã hội do các công ty Trung Quốc kiểm soát như TikTok và WeChat, trên thiết bị của Chính phủ tại bang Virginia.

Ngày 29/12/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật chi ngân sách tài khóa 2023 (dài 4.126 trang), trong đó thông qua việc cấm TikTok trên 4 triệu thiết bị thuộc Chính phủ Mỹ, theo hãng tin NBC News.

Theo báo cáo đầu tiên của Daily Caller vào tháng 12/2022, ông Youngkin đã chỉ đạo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Virginia (VEDP), loại bỏ Virginia khỏi danh sách ứng cử viên tham dự vào dự án nhà máy pin Ford, và không đưa ra các chính sách ưu đãi.

Theo Bloomberg, một thỏa thuận giữa Ford và Công Ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Mới Thời đại Ninh Đức (CATL) của Trung Quốc nhằm cung cấp pin cho xe điện của Ford, sẽ giúp CATL có đủ điều kiện tiếp cận các ưu đãi thuế sản xuất sinh lợi theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA).

Báo cáo cũng cho biết cơ cấu sở hữu của thỏa thuận này sẽ chứng kiến việc ​​Ford sở hữu 100% cổ phần của nhà máy này, còn CATL sở hữu công nghệ và vận hành.

CATL là nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, cung cấp pin cho các nhà sản xuất ô tô như General Motors (GM), Ford và Tesla. Năm 2021, New York Times đưa tin, Bắc Kinh đã hỗ trợ chính sách mềm rất nhiều cho CATL, như trợ cấp và sửa đổi các yêu cầu kiểm tra tính năng an toàn.

The Times dẫn lời ông Michael Dunne, cựu Giám đốc điều hành của GM tại châu Á, cho biết: “Có vẻ như CATL chắc chắn là một ý tưởng và sản phẩm nằm trong một kế hoạch tổng thể.” Con trai của Tổng thống Biden, Hunter Biden, từng nằm trong ban giám đốc của CATL.

Về thỏa thuận với CATL, một phát ngôn viên của Ford tiết lộ với tờ Virginia Mercury, rằng Ford có kế hoạch xây dựng một nhà máy pin mới vào năm 2026, hơn nữa “các cuộc đàm phán với CATL vẫn đang tiếp tục.”

Người phát ngôn của VEDP cho biết, tổ chức này không bình luận về “các dự án chưa được công bố công khai”.

Chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden mở rộng sang việc khuyến khích những công ty nước ngoài, bao gồm cả các nhà sản xuất Trung Quốc đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất tại Mỹ, hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng nội địa và tạo thêm nhiều việc làm.

Trong một thông cáo báo chí của Cơ quan Thương mại Arizona, Công ty JA Solar Technology cho biết, họ sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất bảng pin điện mặt trời trị giá 60 triệu USD tại thành phố Phoenix, bang Arizona, và lên kế hoạch đưa vào hoạt động vào quý IV năm 2023.

Bình Minh (t/h)