Vợ của các binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine đã xuất hiện ở biên giới và yêu cầu đưa chồng về nhà, hãng tin độc lập của Nga The Insider đưa tin.

Một nhóm khoảng 20 người đã đến một căn cứ quân sự ở thị trấn Valuiki của Nga vào đêm thứ Tư, hãng tin này đưa tin. Valuiki cách Kharkiv Oblast ở Ukraine khoảng 50 km.

Nhóm này chủ yếu là phụ nữ, đã kêu gọi đưa chồng của họ ra khỏi Ukraine, tuyên bố rằng họ đã bị thương khi chiến đấu trên chiến tuyến, The Insider cho biết. 

Những người thân này đến từ các vùng Voronezh, Kursk và Belgorod của Nga, cho biết những người đàn ông đã bị tấn công ở Makiivka, một thành phố thuộc vùng Donetsk của Ukraine. Họ cho biết nhiều người bị thương và yêu cầu đưa chồng họ trở về nhà ở Nga.

Trong đoạn video được đăng tải trên kênh Telegram của hãng truyền thông Verstka, một người phụ nữ nói với các quan chức quân đội hãy trả lại chồng của họ nếu không họ sẽ “xé xác”.

“Họ phải làm điều gì đó, họ phải đưa ra quyết định, họ phải đưa những người đàn ông ra khỏi đó,” người này nói, theo The Insider. “Chúng tôi muốn họ được đưa đi vì có rất nhiều người bị thương,” cô nói thêm.

Một người thân khác nói rằng nếu các quan chức không thể giúp, cô ấy sẽ tự mình ra mặt trận để giải cứu những người lính, The Insider đưa tin, trích dẫn một báo cáo riêng được đăng trên kênh Telegram của hãng thông tấn Nga độc lập Verstka.

Hãng thông tấn tiếng Nga Meduza có trụ sở tại Latvia cũng đưa tin hôm thứ Năm rằng thân nhân của những người đàn ông Nga được điều động và gửi đến Ukraine mà không được huấn luyện đã yêu cầu họ được trở về nhà.

Không rõ liệu những người phụ nữ có nhận được câu trả lời hay không. Verstka báo cáo rằng các quan chức đang giúp những người phụ nữ tìm chồng của họ.

Báo cáo trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu kêu gọi quân đội rút khỏi Kherson, thành phố lớn đầu tiên và là thủ phủ khu vực duy nhất ở Ukraine bị Nga chiếm giữ kể từ đầu cuộc xâm lược hồi tháng Hai.

Thông báo này đánh dấu một trong những bước thụt lùi đáng kể nhất của Nga cho đến nay trong cuộc chiến ở Ukraine.

Tướng hàng đầu của Mỹ Mark Milley ước tính hôm thứ Tư rằng hơn 100.000 binh sĩ Nga đã “thiệt mạng và bị thương” kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Reuters đưa tin.

Gia Huy (t/h)