11/9 năm nay đánh dấu tưởng niệm 20 năm vụ khủng bố đẫm máu vào nước Mỹ ngày 11/9/2001. Những kẻ khủng bố đã cướp các máy bay dân sự để tấn công vào New York, Washington, và Pennsylvania. Dưới đây là những sự kiện quan trọng trước, trong vào sau vụ khủng bố 11/9 – một trong những sự kiện làm thay đổi đáng kể nước Mỹ, cũng như toàn thế giới.

khungbo 1
Vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 đã diễn ra 16 năm về trước (Ảnh: Wikipedia)OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Các sự kiện được ghi theo ngày giờ miền Đông nước Mỹ

* 26/2/1993: Những kẻ khủng bố Hồi giáo đã kích nổ một xe tải chất bom đậu trong hầm đỗ xe của Trung tâm Thương mại Thế giới, Thành phố New York. 6 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương.

*7/8/1998: Hơn 200 người đã bị chết và 4.000 người khác bị thương trong một loạt các vụ đánh bom đồng thời tại các đại sứ quán Mỹ ở Dar-es-Salaam, Tanzania; và Nairobi, Kenya. Al-Qaida chủ mưu các vụ đánh bom này.

*20/8/1998: Đáp trả các vụ đánh bom vào các đại sứ quán Mỹ hôm 7/8, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhắm vào một trại huấn luyện al-Qaida tại Khost, Afghanistan. Các vụ tấn công tên lửa này được thực hiện 3 ngày sau khi Tổng thống Bill Clinton phải điều trần trước một ban bồi thẩm trong vụ điều tra ông bị cáo buộc quấy rối tình dục thư ký Monica Lewinsky.

*8/10/1999: Bộ Ngoại giao Mỹ liệt al-Qaida là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài.

*15/10/1999: Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ban hành nghị quyết yêu cầu Taliban tại Afghanistan phải giao nộp Osama bin Laden cho tòa án xét xử vì tên này được cho là chủ mưu thực hiện các vụ đánh bom vào các đại sứ quán Mỹ tại Tanzania và Kenya.

*12/10/2000: Những kẻ đánh bom liều chết của al-Qaida đã kích nổ một chiếc thuyền chất nhiều bộc phá neo đậu gần tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Cole của Hải quân Mỹ tại cảng Aden, Yemen. Vụ đánh bom này khiến 17 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương.

*6/8/2001: Trong Báo cáo Hàng ngày cho tổng thống, Tổng thống George W. Bush đã được cảnh báo về mối đe dọa rằng “bin Laden Đã quyết tâm Tấn công”. Cảnh báo này đề cập tới việc lãnh đạo al-Qaida có mục đích “thực hiện một vụ tấn công khủng bố”.

*9/9/2001: Các điệp viên của al-Qaida đóng giả các phóng viên truyền hình đã ám sát thành công Ahmad Shah Massoud, chỉ huy của lực lượng Liên minh miền Bắc Afghanistan.

*7:59 sáng ngày 11/9/2001: Chuyến bay 11 của hãng hàng không American Airlines chở 92 người cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Logan, Boston, bang Massachusetts để bay tới Los Angeles, bang California.

*8:14 sáng ngày 11/9/2001: Chuyến bay 175 của hãng hàng không United Airlines chở 65 người cất cánh từ Cảng hàng không Logan, Boston, bang Massachusetts để bay tới Los Angeles, bang California.

*8:19 sáng ngày 11/9/2001: Tiếp viên phi hành Betty Ong trên Chuyến bay 11 của hãng hàng không American Airlines thông báo với nhân viên mặt đất rằng không thể tiếp cận nhân viên buồng lái, một hành khách đã bị đâm và máy bay đã bị cướp. American Airlines đã thông báo sự việc cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

*8:20 sáng ngày 11/9/2001: Chuyến bay 77 của hãng hàng không American Airlines cất cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Dulles gần Washington D.C chở 64 người để bay tới Los Angeles, bang California.

*8:24 sáng ngày11/9/2001: Không tặc Mohamed Atta trên Chuyến bay 11 của American Airlines – được cho là đã cố gắng phát tín hiệu cho các hành khách trong khoang hành khách – tình cờ đã thông tin tới các nhân viên kiểm soát không lưu: “Chúng tôi kiểm soát một số máy bay. Hãy giữ yên lặng và quý vị sẽ ổn”.

*8:40 sáng ngày 11/9/2001: Quân khu Phòng không Đông Bắc (NEADS) của Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) đã cho xuất kích hai chiến đấu cơ F-15 từ Căn cứ Vệ binh Không quân Quốc gia Otis của Cape Cod để định vị và giám sát Chuyến bay 11 của American Airlines. Hai chiếc F-15 mất 13 phút để cất cánh.

*8:42 sáng ngày 11/9/2001: Chuyến bay 93 của United Airlines chở 44 người cất cánh từ Cảng hàng không Quốc tế Newark, bang New Jersey để bay tới San Francisco, bang California. Chuyến bay này đã khởi hành chậm 42 phút.

*8:46 sáng ngày 11/9/2001: Những kẻ không tặc do tên Atta cầm đầu trên Chuyến bay 11 của American Airlines đã đâm chiếc Boeing 676 này vào điểm giữa từ tầng 93 đến tầng 99 của Tòa tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới, Thành phố New York, làm thiệt mạng toàn bộ người trên chuyến bay và hàng trăm người khác trong tòa nhà.

*8:50 sáng ngày 11/9/2001: Tổng thống George W. Bush đang trong chuyến thăm một trường tiểu học tại Sarasota, bang Florida, đã được Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card cấp báo rằng một chiếc máy bay, được cho là loại dân dụng cỡ nhỏ, đã đâm vào tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới, Thành phố New York.

*8:59 sáng ngày 11/9/2001: Hành khách Brian David trên Chuyến bay 175 của United Airlines, một cựu phi công Hải quân Mỹ, đã gọi cho mẹ của ông, bà Louise và loan báo cho bà rằng ông và những hành khách khác đang thảo luận về việc xông vào buồng lái để giành lại quyền kiểm soát máy bay.

*9:02 sáng ngày 11/9/2001: Các quan chức Ban quản lý Cảng hàng không thông qua hệ thống truyền thanh công cộng đã ra lệnh cho tất cả những người dân ở Trung tâm Thương mại Thế giới và các tòa nhà xung quanh phải sơ tán; ước tính thời điểm đó đã có 10.000 người đến 14.000 người bắt đầu sơ tán rồi.

*9:03 sáng 11/9/2001: Những kẻ không tặc kiểm soát Chuyến bay 175 của United Airlines đã đâm chiếc Boeing 767 này vào vị trí giữa tầng 75 và tầng 85 của Tòa tháp Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới, khiến toàn bộ người trên chuyến bay và hàng trăm người bên trong tòa nhà thiệt mạng.

*9:05 sáng ngày 11/9/2001: Ông Andrew Card cấp báo cho Tổng thống Bush rằng một chiếc máy bay thứ hai đã đâm vào Tòa tháp Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới. Ông Card nói: “Nước Mỹ đang bị tấn công”.

*9:08 sáng ngày 11/9/2001: Cục Hàng không Dân dụng Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh cấm bay đối với tất cả các chuyến bay đã lên lịch hướng đến Thành phố New York hoặc bay qua không phận của thành phố này.

*9:21 sáng ngày 11/9/2001: Ban quản lý Cảng hàng không của New York và New Jersey ra lệnh phong tỏa tất cả cầu và đường hầm tại khu vực Thành phố New York.

*9:24 sáng ngày 11/9/2001: FAA thông báo cho Quân khu Phòng không Đông Bắc của Bộ chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ về Chuyến bay 77 của American Airlines nghi đã bị không tặc cướp sau khi một số hành khách và phi hành đoàn cảnh báo về tình hình của họ trên máy bay với người thân dưới mặt đất.

*9:30 sáng ngày 11/9/2001: Các chiến đấu cơ từ Căn cứ Không quân Langley tại bang Virginia được lệnh xuất kích.

*9:31 sáng ngày 11/9/2001: Tổng thống Bush gọi các sự kiện tại Thành phố New York là “một cuộc tấn công khủng bố rõ ràng vào đất nước của chúng ta”.

*9:37 sáng ngày 11/9/2001: Những kẻ không tặc kiểm soát Chuyến bay 77 của American Airlines đã đâm chiếc máy bay Boeing 757 này vào mặt phía tây của Lầu Năm Góc, Washington D.C, khiến 59 người trên máy bay và 125 nhân viên quân đội và dân sự làm việc trong Bộ Quốc phòng Mỹ thiệt mạng.

*9:42 sáng ngày 11/9/2001: FAA ra lệnh tất cả các chuyến bay dân dụng trên không đang bay qua lục địa nước Mỹ hoặc bay đến nước này đều phải hạ cánh ngay lập tức. Khoảng 3.300 chuyến bay thương mại và 1.200 máy bay tư nhân đã hạ cánh xuống nước Mỹ, Canada và Mexico trong vòng 2,5 giờ từ khi có lệnh của FAA.

*9:45 sáng ngày 11/9/2001: Nhà Trắng và Điện Capitol Hoa Kỳ đã được lệnh sơ tán. Các tòa nhà cao tầng khác cũng được lệnh sơ tán.

*9:59 sáng ngày 11/9/2001: Tòa tháp Nam của Trung tâm Thương Mại thế giới sụp đổ. Tòa tháp này sập sau 56 phút bị máy bay đâm.

*10:03 sáng ngày 11/9/2001: Chuyến bay 93 của United Airlines đã đâm xuống một cánh đồng ở Stonycreek Township gần Shanksville, bang Pennsylvania, khiến toàn bộ người trên chiếc máy bay Boeing 757 này thiệt mạng. Sau khi biết về các sụ kiện tại New York và Washington qua việc liên lạc với gia đình và bạn bè, những hành khách và phi hành đoàn trên Chuyến bay 93 đã nỗ lực chống lại những kẻ không tặc để kiểm soát lại máy bay. Máy bay này sau đó bị lật ngược và lao xuống Shanksville.

*10:28 sáng ngày 11/9/2001: Tòa Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ. Tòa tháp này bị sập sáu khoảng 1 giờ 42 phút từ khi bị máy bay đâm.

*11:00 sáng 11/9/2001: Thị trưởng Thành phố New York Rudolph Giuliani kêu gọi sơ tán vùng hạ Manhattan, phía nam Phố Canal với hơn 1 triệu cư dân, người lao động và khách du lịch.

*1:00 chiều ngày 11/9/2001: Tổng thống Bush từ Căn cứ Không quân Barksdale, bang Louisina đã tuyên bố lực lượng quân đội Mỹ ở vào trạng thái cảnh giác cao độ trên toàn cầu.

*2:51 chiều ngày 11/9/2001: Các tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ đã di chuyển tới New York và Washington.

*5:20 chiều ngày 11/9/2001: Trung tâm Thương mại Thế giới 47 tầng đổ sập sau khi bị cháy do bắt lửa từ các mảnh vỡ đang cháy từ Tòa Tháp đôi. Vụ sập này không gây ra thương vong về người do trước đó người dân đã được sơ tán.

*6:58 chiều ngày 11/9/2001: Tổng thống Bush quay lại Nhà Trắng.

*8:30 tối ngày 11/9/2001: Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Bush gọi các vụ tấn công là “những hành động khủng bố tàn ác, hèn hạ” và tuyên bố nước Mỹ “sẽ không phân biệt những kẻ khủng bố đã thực hiện các hành động này và những kẻ đã chứa chấp chúng”.

*12/9/2001: Do các vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ, Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cho phép sử dụng Điều 5 của hiến chương NATO liên quan đến phòng thủ chung.

*14/9/2001: Quốc hội Mỹ thông qua luật Thẩm quyền Sử dụng Lực lượng Quân sự Chống Khủng bố.

*7/10/2001: Mỹ bắt đầu Chiến dịch Tự do Bền vững (Operation Enduring Freedom), tiến hành không kích và bắn tên lửa vào Taliban và al-Qaida tại Afghanistan.

*8/10/2001: Tổng thống Bush loan báo thành lập Văn phòng An ninh Nội địa.

*15/8/2002: Các nhân viên Lầu Năm Góc bắt đầu quay lại làm việc tại khu vực tòa nhà đã bị Chuyến bay 77 đâm. Khu vực này đã được xây dựng lại, thuộc một phần của “Dự án Phượng hoàng”.

*25/11/2002: Tổng thống Bush ký Đạo luật An ninh Nội địa, qua đó thành lập Bộ An ninh Nội địa.

*2/5/2011: Biệt đội Hải quân SEAL 6 đã tiêu diệt Osama bin Laden sau một vụ bố ráp vào sào huyệt của tên này tại Abbottabad, Pakistan.

*3/11/2014: Trung tâm Thương mại Thế giới mới chính thức khai trương trên nền tòa Tháp đôi tại hạ Manhattan, Thành phố New York.

*15/8/2021: Taliban chiếm lại được thủ đô Kabul, kiểm soát lại gần như hoàn toàn Afghanistan. Tổng thống Ghani của chính phủ Afghanistan do Mỹ và phương Tây hậu thuẫn trốn chạy sang UAE.

*26/8/2021: Một cửa vào sân bay Kabul, Afghanistan bị đánh bom liều chết khiến 13 lính Mỹ và hơn 160 thường dân Afghnistan thiệt mạng.

*31/8/2021: Quân đội Mỹ và liên minh rút hoàn toàn khỏi Afghanistan.

Như Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: