Nhiều cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga khiến dư luận tập trung sự chú ý vào nỗ lực của Ukraine trong việc phát triển chương trình UAV (máy bay không người lái) chiến đấu tầm xa, theo hãng tin CNN.

chương trình UAV
(Ảnh minh họa: Andy Dean Photography/Shutterstock)

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng UAV của Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào 2 căn cứ không quân ngày 5/12 và sau đó tấn công tiếp vào một sân bay ngày 6/12. Phía Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã chặn được các cuộc tấn công này, trong khi đó Ukraine đã phủ nhận cáo buộc thực hiện 2 vụ tấn công trên. Chính phủ Ukraine cũng không thừa nhận kho vũ khí của mình có thêm UAV tấn công tầm xa.

Trong vài tuần qua, nhà sản xuất vũ khí thuộc Ukroboronprom (thuộc sở hữu nhà nước Ukraine), đã nhiều lần cho biết họ sắp hoàn tất chương trình UAV tầm xa mới.

Hồi tháng 10, Ukroboronprom đã đăng trên Facebook một hình ảnh về thứ dường như là một phần UAV, kèm dòng chữ: “Phạm vi hoạt động là 1.000 km, trọng lượng của đơn vị chiến đấu là 75 kg. Hoàn thành những việc cuối cùng cho cái này”.

Một tháng sau, vào ngày 24/11, Ukroboronprom đã đăng một bài đăng khác có nội dung: “Giai đoạn thử nghiệm UAV tiếp theo – Thay mặt Tổng tham mưu trưởng, chúng tôi đã sẵn sàng cho các chuyến bay thử nghiệm dưới tác động của chiến tranh điện tử. Một mặt, thời tiết trở thành một vấn đề, mặt khác, nó là một thử nghiệm bổ sung. Một loại thử nghiệm va chạm”.

Hôm 3/12, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin rằng phát ngôn viên công ty Ukroboronprom Natalia Sad cho biết họ đã hoàn thành thành một số giai đoạn thử nghiệm. Bà cho hay: “Theo chỉ thị của Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine, chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn thử nghiệm liên quan đến môi trường gây nhiễu chiến tranh điện tử”.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu công khai nào cho thấy UAV nêu trên đã sẵn sàng để triển khai hoặc có liên quan đến các vụ nổ bên trong nước Nga.

Phan Anh

Video: Hàng loạt núi lửa khổng lồ đang thức giấc