Hôm 10/9, các quan chức hoàng gia cho biết lễ quốc tang cho Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được tổ chức vào thứ Hai, ngày 19/9. Trong khi đó, Thái tử Charles chính thức được tuyên bố là vị vua mới của Vương quốc Anh.

Embed from Getty Images

Sau cái chết của Elizabeth, quốc vương trị vì lâu nhất của Anh, con trai bà Charles, 73 tuổi, ngay lập tức kế vị mẹ mình. Tuy nhiên, đến thứ Bảy (10/9), Hội đồng Kế vị mới họp tại St James’s – cung điện hoàng gia cao cấp nhất ở Vương quốc Anh được xây dựng cho Henry VIII vào những năm 1530 – để tuyên bố ông chính thức là nhà vua mới.

Hội đồng – được thành lập bởi các Cố vấn Cơ mật có vai trò cố vấn cho nhà vua – bao gồm con trai và người thừa kế William, vợ Camilla và thủ tướng mới của Anh, Liz Truss, người đã ký tuyên bố lên ngôi của ông.

Sáu cựu Thủ tướng, giám mục cấp cao và một loạt các chính trị gia đã hô lớn “Chúa Cứu Thế Nhà Vua” khi thông báo về việc kế vị được thông qua.

Vua Charles nói: “Tôi nhận thức sâu sắc về sự kế thừa to lớn này cũng như những bổn phận và trách nhiệm nặng nề của Chủ quyền mà giờ đây đã chuyển giao cho tôi.”

“Khi đảm nhận những trách nhiệm này, tôi sẽ cố gắng noi theo tấm gương đầy cảm hứng trong việc duy trì chính phủ hợp hiến và tìm kiếm hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng của các dân tộc trên những hòn đảo này cũng như của các lãnh thổ và khối thịnh vượng chung trên toàn thế giới.”

Charles sẽ là vị vua thứ 41 trong dòng dõi bắt đầu từ Vua Norman William Người chinh phục, người đã chiếm được ngai vàng nước Anh vào năm 1066. 

Ông trở thành vua và là nguyên thủ quốc gia không chỉ của Vương quốc Anh mà còn của 14 vương quốc khác bao gồm Úc, Canada, Jamaica, New Zealand và Papua New Guinea.

Đây là tuyên ngôn đầu tiên của một quốc vương được truyền hình. Và đối với hầu hết người Anh, đây là sự kiện đầu tiên trong đời họ vì Nữ hoàng Elizabeth là quốc vương duy nhất mà họ từng biết. Bản thân Charles mới 3 tuổi khi bà trở thành Nữ hoàng vào năm 1952.

Các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới dự kiến ​​sẽ tham dự lễ Quốc tang. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ đến.

Lễ đăng quang của vua Charles sẽ diễn ra sau đó, nhưng chưa có ngày cụ thể. Trước kia, mất đến 16 tháng kể từ khi bà Elizabeth trở thành nữ hoàng cho đến khi bà đăng quang vào năm 1953.

Ông đã phong cho con trai cả William, 40 tuổi, làm Hoàng tử mới của xứ Wales, danh hiệu theo truyền thống do người thừa kế ngai vàng nắm giữ; và vợ của William, Kate trở thành Công nương xứ Wales, một vai trò cuối cùng do Công nương Diana quá cố nắm giữ.

Trong khi đó, quan tài bằng gỗ sồi của Nữ hoàng Elizabeth, được phủ theo tiêu chuẩn hoàng gia của Scotland và với một vòng hoa phía trên, đã được đặt trong phòng khiêu vũ của Lâu đài Balmoral, ngôi nhà mùa hè của bà ở Scotland, nơi bà qua đời yên bình vào thứ Năm.

Vào Chủ nhật, nó sẽ được lái bằng xe tang qua những ngôi làng vùng cao hẻo lánh đến thủ đô Edinburgh của Scotland, trong một cuộc hành trình kéo dài sáu giờ để người dân có thể bày tỏ niềm tiếc thương của họ.

Sau đó, quan tài sẽ được bay đến London vào thứ Ba và sẽ được đặt tại Cung điện Buckingham trước khi được đưa đến Hội trường Westminster để nằm nguyên trạng cho đến khi tang lễ tại Tu viện Westminster lúc 11 giờ sáng (1000 GMT) ngày 19/9.

“Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng bà ấy là bất khả chiến bại”, cháu trai của bà, Hoàng tử William, hiện là người thừa kế ngai vàng, nói.

“Nó dường như không có thực”, Hoàng tử nói bên ngoài Lâu đài Windsor, nơi anh và vợ Kate xuất hiện gần gũi trước công chúng lần đầu tiên sau hai năm với em trai Harry và vợ Meghan – một dấu hiệu về hy vọng hàn gắn rạn nứt giữa các con trai của vua Charles.

Lê Vy