Vua Charles III hôm thứ Sáu (9/9) tại Cung điện Buckingham đã có bài phát biểu đầu tiên với tư cách quốc vương sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.

Embed from Getty Images

Trong bài phát biểu đó, Vua Charles III đã gọi Nữ hoàng Elizabeth là “nguồn cảm hứng” và là “tấm gương” cho ông noi theo.

Nữ hoàng Elizabeth đã sống đẹp; giữ lời hứa với bổn phận của mình và bà đã được tiếc thương sâu sắc khi qua đời. Lời hứa phục vụ suốt đời đó tôi sẽ làm mới với tất cả quý vị hôm nay”, Vua Charles III nói.

Còn hơn cả một lời hứa: Đó là cam kết cá nhân sâu sắc đã làm nên toàn bộ cuộc đời của Nữ hoàng. Bà đã hy sinh vì nhiệm vụ. Sự tận tụy và cống hiến của bà trong vai trò trị vì không bao giờ ngừng nghỉ, dù ở vào thời điểm thay đổi và tiến triển, dù ở vào lúc vui vẻ và ăn mừng hay vào lúc buồn đau và mất mát”.

Vị Vua đã bước sang tuổi 73 khẳng định rằng ông sẽ “duy trì các quy tắc hiến pháp là yếu tố trung tâm của đất nước chúng ta” và hứa sẽ phục vụ khối thịnh vượng chung bằng “sự trung thành, tôn trọng và yêu thương như tôi có trong suốt đời mình”.

Dù quý vị có thể sống ở Vương Quốc Anh, hay sống ở các quốc gia Khối Thịnh vượng chung và các lãnh thổ khắp thế giới, và dù nền tảng hoặc đức tin của quý vị là gì, tôi sẽ nỗ lực phục vụ quý vị bằng lòng trung thành, sự tôn trọng và tình yêu thương như tôi có trong suốt đời mình”, Vua Charles III nói.

Cũng trong bài phát biểu hôm 9/9, Vua Charles III đã phong tước hiệu Hoàng tử xứ Wales và Công nương xứ Wales cho con trai William và con dâu Kate Middleton.

Quốc vương cũng đã gửi lời yêu thương tới Hoàng tử Harry và Meghan Markle “khi hai vợ chồng họ xây dựng cuộc sống ở nước ngoài”.

Vua Charles cũng nhắc đến phu nhân của ông, bà Camilla là Hoàng hậu. Ông Charles cưới bà Camilla vào năm 2005 sau khi người vợ đầu tiên của ông, Công nương Diana qua đời do tai nạn giao thông.

Vua Charles III sẽ chính thức thức tuyên bố lên ngôi trong thời gian gần tại Cung điện St James ở London, nhưng theo các nhà sử học buổi lễ đăng quang này sẽ chưa diễn ra trong vài tháng tới.

Hải Đăng