Chiến cơ Trung Quốc liên tiếp tập kích quấy rối Đài Loan vào ngày 18 và 19/9, thậm chí nhiều máy bay đã vượt qua đường trung tuyến trên vùng biển Đài Loan, làm căng thẳng thêm tình hình trong khu vực.  Hôm 20/9, một Ủy viên Lập pháp Đài Loan đã chỉ trích phía Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay cả lương còn không trả được, mà bày đặt tiêu tốn nhiều tiền “dùng máy bay quân sự để quấy rối Đài Loan”. 

ĐCSTQ dọa Đài Loan
Hình ảnh trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lực lượng Hoạt động Đặc biệt Hàng không Lục quân Đài Loan. (Nguồn ảnh: CNA).

Vương Định Vũ: Chính phủ như ĐCSTQ sẽ không bền lâu

Thời báo Tự do Đài Loan đưa tin,  Đảng Cơ tiến Đài Loan (Taiwan Statebuilding Party) đã thành lập Văn phòng dịch vụ Đài Nam của ủy viên Viện lập pháp Trần Bá Duy và tổ chức tiệc trà khai mạc. Ông Vương Định Vũ, Ủy viên Lập pháp Đảng Dân tiến Đài Loan đến chúc mừng. Ông Vương nói rằng, các chính đảng đồng thời cạnh tranh là vì để làm tốt hơn nữa, năng cao phẩm chất hơn nữa, nhưng mục tiêu là nhất trí, đều là để Đài  Loan trở thành quốc gia giàu mạnh.

王定宇致詞時,空中不斷有國軍戰機從台南機場升空飛過傳來的噪音。

王定宇話鋒一轉說,今天上午,中國軍機又來亂了,「有一個國家叫『阿共仔」,自己國內老師的薪水發不出來,但卻不時以軍機來騷擾台灣。」

他說,中國不敢讓自己人民知道,他們的戰機一…

Người đăng: 王定宇 vào Chủ nhật, 20 tháng 9, 2020

Thong lúc ông Vương Định Vũ phát biểu, trên bầu trời liên tiếp có tiếng ồn máy bay chiến đấu của Đài Loan cất cánh từ Sân bay Đài Nam, nên ông đã chuyển chủ đề. Ông nói rằng, sáng hôm nay, máy bay quân sự của Trung Quốc lại đến làm loạn, “Có một quốc gia gọi là ‘A Cộng Tử’ (chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc), tiền lương của giáo viên trong nước cũng không trả được, mà bày đặt thỉnh thoảng dùng máy bay chiến đấu để quấy rối Đài Loan.”

Ông Vương Định Vũ chỉ trích, Trung Quốc (ĐCSTQ) không dám cho người dân của mình biết rằng mỗi lần máy bay chiến đấu của tiếp nhiên liệu là 2 triệu nhân dân tệ trở lên (từ 6,856 tỷ VNĐ), nhưng tại Trung Quốc lại có giáo viên ở đến mấy tỉnh bị khất nợ lương đã vài năm, “loại chính phủ không quan tâm đến nhân dân đó, sẽ không được bền lâu”. 

Truyền thông Trung Quốc Đại Lục gần đây tiết lộ, do ảnh hưởng của dịch virus Trung Cộng (virus corona mới, COVID-19), chính quyền địa phương ở nhiều nơi đã gặp khó khăn về tài chính. Ví dụ như tỉnh Hà Nam là tỉnh có vấn đề nghiêm trọng, một số địa phương ngay tiền lương của của nhân viên công vụ cũng không trả được.

“Cú đánh đầu tiên” được định nghĩa là “quyền phản kích tự vệ”

Theo báo cáo, để làm cho “cú đánh đầu tiên” có định nghĩa rõ ràng hơn, quân đội Đài Loan gần đây đã hoàn thành luật định quy phạm liên quan, định nghĩa “cú đánh đầu tiên” thành “quyền phản kích tự vệ”, nếu quân đội Đài Loan phán đoán đối phương đã có “hành vi công kích và đe dọa rõ ràng” đối với quân đội Đài Loan thì sẽ đánh giá hành động, và sau khi được trao quyền thì mới chấp hành.

Về việc này, quan chức phía quân đội Đài Loan giải thích, hiện nay Đài Loan vẫn là vận dụng “Quy định xử lý tình huống khẩn cấp trong thời kỳ thường xuyên sẵn sàng chiến đấu” để ứng phó và xử lý các mối đe dọa liên quan, và tuân theo nguyên tắc “không nổ phát súng đầu tiên”. Nhưng nếu chiến cơ của Đài Loan bị tấn công thì họ “nhất định sẽ đánh lại”. Được biết, việc ra lệnh “cú đánh đầu tiên” trong “Quy định xử lý tình huống khẩn cấp trong thời kỳ thường xuyên sẵn sàng chiến đấu” vẫn là thuộc về quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng.

Ngoài ra, theo thông tin được tiết lộ, giữa “Quy định xử lý tình huống khẩn cấp trong thời kỳ thường xuyên sẵn sàng chiến đấu” trong thời bình và chấp hành “Kế hoạch đánh giá an ninh quốc gia” thời chiến, quân đội Đài Loan còn phân thêm “Quy định chuẩn bị chiến đấu” đan xen giữa thời kỳ tác chiến và thời bình. Tức là các chuẩn tắc cho thời kỳ sắp xảy ra chiến tranh, đến lúc đó, nếu quân đội ĐCSTQ đã tiến hành trước chuẩn bị tấn công Đài Loan hoặc có dấu hiệu rõ ràng sẽ tấn công quân đội Đài Loan, thì quân đội Đài loan có thể ủy thác cho quan chỉ huy ra lệnh “quyền phản kích tự vệ”. Lấy không quân làm ví dụ, quan chức chỉ huy Bộ tác chiến không quân có thể thực thi quyền này.

Ngoài ra, Hãng thông tấn quân sự Đài Loan đưa tin, về việc trên mạng lan truyền thông tin “Hôm qua, hai may bay chiến đấu IDF của quân đội Đài Loan bị 6 máy bay chiến đấu ĐCSTQ bao vây?”, Bộ Tư lệnh Không quân hôm 20/9 cho biết, chiều ngày hôm qua (19/9), trinh sát đã nắm được thông tin nhiều máy bay của ĐCSTQ như J-16, J-11, v.v vượt qua đường trung tuyến trên biển, và đi vào hoạt động trên không phận Tây Nam của Đài Loan. Đài Loan đã tích cực vận dụng binh lực tuần tra trên không, giám sát nghiêm ngặt và đối phó một cách hiệu quả. Các nội dung bình luận trên mạng đều là suy đoán chủ quan, hoàn toàn không đúng sự thực.

Bộ Tư lệnh Không quân Đài Loan cũng nhấn mạnh, trước hành vi phá hoại hòa bình và ổn định khu vực một cách phiến diện của chính quyền Trung Quốc, Không quân Đài Loan sẽ vận dụng tình báo, giám sát và trinh sát để kịp thời nắm tình hình quân địch. Đồng thời căn cứ theo quy định chuẩn bị chiến đấu để đưa ra phương thức ứng phó xử lý thỏa đáng.

Lư Ất Hân

Xem thêm: