Bầu cử Mỹ đã đã dẫn đến phanh phui lượng lớn nhân vật chính trị cấu kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bê bối “ổ cứng máy tính” liên quan đến con trai ông Joe Biden bị phanh phui, gây bùng nổ liên tiếp đối với bầu cử Mỹ và dư luận thế giới, và có liên quan đến Trung Quốc. Đặc biệt là Hunter Biden (con trai ông Joe Biden) được cho là rơi vào bẫy do ĐCSTQ sắp đặt, và nghi ngờ chứng cứ đã sớm được cựu Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ Vương Kỳ Sơn nắm giữ.

Hunter Biden Vuong Ky Son
Hunter Biden (trái) và Vương Kỳ Sơn (phải) – (Ảnh ghép: Chụp màn hình video C-SPAN và Wikimedia)

Bê bối “ổ cứng máy tính Biden”gây bùng nổ

Vào tháng 10 năm nay, một ổ cứng máy tính chứa một lượng lớn ảnh nhạy cảm, email và hồ sơ cuộc gọi được cho là của Hunter Biden đã bị New York Post công khai. Bằng chứng không chỉ cho thấy Hunter có dính líu đến ma túy và dính dáng đến quan hệ tình dục với người chưa thành niên, còn liên quan đến những bê bối của gia đình ông Biden trong lĩnh vực kinh doanh xuyên quốc gia, và các hồ sơ email về các giao dịch và hợp tác với các quan chức Trung Quốc.

Luật sư riêng của ông Trump và là cựu Thị trưởng New York, ông Giuliani, người đã phơi bày vụ bê bối của cha con ông Biden với truyền thông, tiết lộ rằng có hàng ngàn bức ảnh trong ổ cứng, từ “không thích đáng” đến “bất hợp pháp”. Ông Wayne Root, một người dẫn chương trình phát thanh Mỹ và là người phụ trách chuyên mục của Las Vegas Review, đã tweet rằng bạn của ông đã xem đoạn video trên máy tính của Hunter và chính Hunter đã cưỡng gian và ngược đãi bé gái Trung Quốc. Trong đó có hàng ngàn bức ảnh và video phản cảm và khiếm nhã của Hunter và các cô gái Trung Quốc, nhiều người trong số đó trông giống như trẻ em. Các ảnh và video bao gồm sử dụng cocaine, dụng cụ sử dụng ma túy và các dụng cụ đồi trụy.

Tin đồn Xa Phong đặt bẫy Hunter, tư liệu quay chụp trộm đã giao cho Vương Kỳ Sơn?

Theo bài bài viết của nhà bình luận thời sự Vương Hựu Quần, Hunter có mối quan hệ mật thiết với Xa Phong (Che Feng), con rể của cựu Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Đới Tương Long (Dai Xianglong). Mỗi khi Hunter đến Bắc Kinh, đều sẽ liên lạc với Xa Phong, và sống trong Tứ hợp viện ở số 11 Bàn Cổ Đại Quan, Bắc Kinh. Ổ cứng có chứa các video và ảnh khiêu dâm của hai người họ ở đó.

Bài viết nói, ngày 2/6/2015, Xa Phong bị bắt. Những việc giữa Xa Phong và Hunter, có lẽ là đã xảy ra trước thời điểm bị bắt này.

p2026501a606670501
Cựu Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Đới Tương Long (trái) và con rể Xa Phong (Ảnh: Internet).

Truyền thông Trung Quốc Đại Lục là trang Wangyi từng đưa tin, “Vụ án Xa Phong liên quan đến một nhân vật cấp cao, tình hình của vụ án được bảo mật tuyệt đối.” Theo thông tin, Xa Phong có vòng tròn bạn bè liên quan đến giao dịch chính trị và kinh doanh rất lớn. Tại Hồng Kông, Xa Phong còn có một câu lạc bộ sang trọng, nằm dưới tầng hầm của một khách sạn bốn sao. Một doanh nhân giấu tên từng đến đó cho biết, trong câu lạc bộ của Xa Phong có các dịch vụ sắc tình cao cấp, nữ nhân viên phục vụ đều đạt tiêu chuẩn “tiếp viên hàng không“.

Khi Xa Phong bị điều tra, trang tin bowenpress ở ngoài Trung Quốc phơi bày thông tin, nói rằng Xa Phong đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ để xây dựng các câu lạc bộ bí mật ở Bắc Kinh, đồng thời chiêu mộ các nữ sinh viên xinh đẹp từ các trường múa, trường điện ảnh và trường nghệ thuật, chuyên để tiếp đãi các tỉnh trưởng, bộ trưởng và giám đốc ngân hàng để đổi lấy lợi ích. Xa Phong dựa vào quyền lực và sức ảnh hưởng của bố vợ Đới Tương Long, cộng với dịch vụ đặc biệt ở câu lạc bộ bí mật mà mình xây dựng, các quan chức liên quan đều bị ràng buộc với lợi ích của Xa Phong. Vì thế, cho dù là khoản vay, cổ phiếu hay dự án, đều được thực thi rất thuận lợi.

Nhà bình luận Mã Vị Hành từng có bài viết “Câu lạc bộ của phú thương ‘liên quan đến danh sách tình dục’ dẫn đến lo lắng lớn”, bài viết chỉ ra, sau khi những người như Xa Phong bị bắt, video được giao ra, đương nhiệm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Vương Kỳ Sơn khi đó là người đầu tiên nắm trong tay danh sách.

Ngày 25/10, Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò đã gửi cho Tổng thống Trump bức thư ngỏ thứ hai trong năm nay, bức thư nói rằng ông Joe Biden có một điểm yếu bị người ta nắm trong tay, cũng như của các giám mục trong “vòng tròn ma thuật” của Vatican (vòng tròn bao quanh Giáo hoàng) – sẽ khiến ông ta bị lợi dụng không chút kiêng kỵ, cho phép các quyền lực bất hợp pháp can thiệp vào cả chính trị trong nước lẫn cán cân quốc tế. 

Có phân tích cho rằng, thế lực phi pháp nắm thóp của ông Biden, đằng sau có thể là ĐCSTQ. Điều này khiến người ta liên tưởng đến các loại “mặt trận thống nhất” của ĐCSTQ nhắm vào giới chính trị và kinh doanh ở Mỹ.

Xa Phong được cho là người thuộc phe Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng

Việc giới chính trị và kinh doanh Trung Quốc bí mật quay video khiêu dâm để tấn công đối thủ hoặc muốn kìm kẹp một một nhân vật lớn nào đó, đã từng có tiền lệ từ thời Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng. Vào ngày 9/6/2006, phó Thị trưởng Bắc Kinh Lưu Chí Hoa (Liu Zhihua) đã bị bắt vì một đoạn phim khiêu dâm dài 60 phút. Đoạn video này được quay lén bởi thiết bị giám sát do Thứ trưởng Bộ Quốc an Trung Quốc khi đó là Mã Kiến bố trí cho các đặc vụ lắp đặt tại khách sạn Hồng Kông, nơi Lưu Chí Hoa ở. Tháng 10/2008, Lưu Chí Hoa bị kết án tử hình và hoãn thi hành án.

Tại Trung Quốc, những doanh nhân nhìn không có vấn đề gì, nhưng đều là găng tay trắng của quan chức cấp cao của ĐCSTQ.

Ngày 2/6/2015, Xa Phong bị điều tra trong một vụ án liên quan đến Thứ trưởng Bộ Quốc an Mã Kiến. Tổng hợp các thông tin khác nhau, ngoài việc là con rể của cựu Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Đới Tương Long, vụ án của Xa Phong còn lôi ra các bê bối tham nhũng liên quan đến các nhân vật thuộc phe Giang Trạch Dân như Tăng Khánh Hồng, Giả Khánh Lâm, Lưu Vân Sơn. 

Có truyền thông Hồng Kông đưa tin, sau khi Xa Phong bị bắt, con trai của Tăng Khánh Hồng là Tăng Vĩ và con dâu Tưởng Mai đã “bị xử lý một cách sạch sẽ” trong vụ rửa tiền hơn 100 tỷ hợp tác Đới Vĩnh Cách, một tay xã hội đen ở Đông Bắc. Tiêu Kiến Hoa, một trong những người bỏ tiền đằng sau vụ Xa Phong mua lại Digital Kingdom, có quan hệ mật thiết với Tăng Vĩ (con trai của Tăng Khánh Hồng). Năm 2007, Tăng Vĩ đã thôn tính “găng tay trắng” Luneng Group, một công ty lớn nhất Sơn Đông.

Xa Phong từng là phó Hội trưởng và phó Chủ tịch “Hội Mao Đài”. Người sáng lập kiêm Tổng thư ký của Hội Mao Đài là Lý Bá Đàm (Li Botan) – Chủ tịch Công ty Đầu tư Chiêu Đức Bắc Kinh. Lý là con rể của nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Chủ tịch Ủy ban Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Giả Khánh Lâm.

Truyền thông Hồng Kông đã từng phanh phui vấn đề chính trị và kinh doanh của Xa Phong, nói rằng Xa Phong có ba máy bay phản lực tư nhân ở Hồng Kông. Lý Tố Phương (Li Sufang) – vợ của Lưu Vân Sơn, và con trai Lưu Lạc Phi thường “mượn dùng”, mỗi năm Lý đều “mượn dùng” hơn 30 lần. Lưu Lạc Phi và Xa Phong là bạn kinh doanh thân thiết, còn Xa Phong là khách quý của gia đình Lưu Vân Sơn.

Nhà bình luận thời sự Vương Hựu Quần nói rằng Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng là kẻ tồi tệ nhất ở Trung Quốc và thế giới hiện nay. Việc họ lợi dụng những người như Xa Phong để đặt bẫy Hunter, bí mật chụp ảnh và quay video về hành vi dâm loạn của anh ta là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Kiểu cung cấp đặc biệt cho các quan chức cấp cao trong nước được ĐCSTQ áp dụng cho cả nước ngoài

Ông Wayne Root, một người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ và là ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Tự do năm 2008, nói rằng những người cấp cao mà ông phỏng vấn đã xem đoạn video dâm ô trên ổ cứng của Hunter. Khi đó, Hunter đang xâm hại một cách thô bạo một bé gái Trung Quốc 8 tuổi. 

Ông nói: “Các nguồn tin của tôi – càng ngày càng nhiều – họ đã xem video trên máy tính xách tay của Hunter hôm nay (ngày 19/10). Họ nói thẳng với tôi … tuyệt đối không phải là một tin đồn … Họ đã xem Hunter cưỡng gian và giày vò (nhiều) trẻ em Trung Quốc … Chính quyền ĐCSTQ cũng có video đó … Biden đã thỏa hiệp với họ (ĐCSTQ). Ông ta đã bị tống tiền. Ông không thể trở thành tổng thống.”

Thông tin Hunter bị tình nghi xâm hại tình dục các bé gái tuổi vị thành niên, trong đó có các bé gái Trung Quốc, đã gây chấn động không chỉ nước Mỹ, mà cả cộng đồng quốc tế và Trung Quốc. Đối với những người Hoa quen thuộc với xã hội Trung Quốc, hình ảnh những người đặc biệt cung cấp các cô gái trẻ cho các quan chức ĐCSTQ một lần nữa lại xuất hiện.

Tần Bằng, nhà bình luận về kinh tế và các vấn đề thời sự trên nhiều phương tiện truyền thông tiếng Anh và tiếng Trung, cho rằng đầm lầy đằng sau sự việc này quá sâu. Việc của ông Biden và Hunter đã tiết lộ rằng ĐCSTQ đã sử dụng ở nước ngoài những hình thức cung cấp đặc biệt thường dùng cho các quan chức cấp cao của ĐCSTQ: cung cấp nội tạng đặc biệt, cung cấp phụ nữ đặc biệt, cung cấp kim tiền đặc biệt … không chỉ để trao đổi quyền lực và tiền bạc, mà còn quay video để kiểm soát hơn nữa các quan chức nước ngoài và các thành viên gia đình. ĐCSTQ dùng mọi thủ đoạn, đúng là ma quỷ sống.

Để có được sự ủng hộ từ các chính trị gia nước ngoài, ĐCSTQ thường vận dụng các thủ đoạn như hối lộ kim tiền và các vụ bê bối tình dục để kìm kẹp họ. Ngày 19/7 năm nay, người sáng lập và giám đốc điều hành của Tổ chức AI (trí tuệ nhân tạo) Cyrus A. Parsa đã đăng một đoạn video ngắn trên Twitter, nói rằng các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã bị ĐCSTQ quay phim. Ông thỉnh cầu Tổng thống Trump để Bộ Tư pháp Mỹ điều tra việc này. Ông còn nói rằng, ông đã tự hỏi sự im lặng của những người có sức nặng này đối với những hành động xấu xa của ĐCSTQ, liệu có liên quan đến những khoản hối lộ khổng lồ mà họ nhận và video tình dục của của họ hay không.

Ông Cyrus Passa nói rằng nhiều chính trị gia Mỹ và các nhà lãnh đạo của các công ty đã bị ĐCSTQ quay phim tình dục. “Họ đã đi cùng chính quyền các nhiệm kỳ đến thăm Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan và hòn đảo mà mọi người đang nói đến”.

Tác gia tự do Đường Tĩnh Viễn đã chia sẻ đoạn video này, và nói ông Cyrus Passa đã nhắc đến thủ đoạn mà ĐCSTQ dùng để kiểm soát chính khách phương Tây và các công ty lớn: đe dọa bằng bê bối tình dục và hối lộ lớn. Tuy nhiên, “Điều khiến người ta bất ngờ là chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu Anthony Fauci cũng bị điểm tên … Hy vọng ông lấy ra danh sách – Nếu cha con nhà ông Biden có tên trong đó, tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ”.

Vào đầu tháng 4 năm nay, nhà lãnh đạo phong trào dân chủ Trung Quốc Ngụy Kinh Sinh (Wei Jingsheng), đã phát biểu tại Quốc hội Đan Mạch rằng, hối lộ tình dục là một trong những thủ đoạn truyền thống của ĐCSTQ. Còn các thủ đoạn mua chuộc các những nhân vật chính trị quan trọng và các nhà ngoại giao nước ngoài của ĐCSTQ thậm chí còn vượt xa xã hội đen thông thường.

Năm 2010, đương nhiệm Giám đốc tình báo Canada khi đó là ông Richard Fadden, từng công khai rằng ĐCSTQ đã thâm nhập vào chính trường Canada. Ông nói rằng, trong thời gian ĐCSTQ mời các quan chức Canada đến thăm Trung Quốc, tửu sắc và tiền tài lần lượt được sử dụng, ngay cả người nhà đi cùng họ cũng không bỏ qua. 

Tháng 4 năm nay, ông Hồ Lực Nhậm (Hu Liren), một doanh nhân Thượng Hải đang sống lưu vong tại Mỹ, đã tiết lộ rằng ĐCSTQ hối lộ tiền và tình đã làm lung lạc các chính trị gia nước ngoài. Hồ Lực Nhậm nói trên Twitter rằng, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ có một tiểu ban ngoài biên chế ở Bắc Kinh chuyên tìm kiếm phụ nữ đẹp để ngủ với các chính khách nước ngoài. Chi phí cao đều do tiểu ban này chi trả. Người phụ nữ dẫn mối khoảng 50 – 60 tuổi, có mối quan hệ tốt với Bộ Ngoại giao, và chuyên tìm kiếm phụ nữ cho Bộ Ngoại giao.

Lâm Trung Vũ

Xem thêm:

‘Trung Quốc đã mua chuộc ông, Joe’: Trump cáo buộc Hunter nhận 3,5 triệu đôla từ Moscow

Bobulinski: Hunter là “luật sư riêng” của Diệp Giản Minh giúp mua cổ phần Công ty dầu khí Nga

Mật khẩu máy tính của Hunter dễ đến mức là “ác mộng an ninh quốc gia”