Theo báo cáo của truyền thông Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Bắc Kinh đã có một “cuộc đối thoại bí mật” với những người quen thuộc với thành viên của đội ngũ ông Biden vào tháng trước. Vậy nên, đội ngũ chuyển giao của ông Biden rất có thể đã vi phạm Đạo luật Logan, mà vào năm 2016, họ đã dựa trên Đạo luật này để đưa ra cáo buộc đối với chính quyền Trump sắp lên nắm quyền.

biden shutterstock 232198276
Ông Joe Biden. (Ảnh: Drop of Light / Shutterstock).

Theo Nam Hoa Tảo Báo (SCMP), một kênh truyền thông Hồng Kông do ĐCSTQ kiểm soát, Bộ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ Vương Nghị đã “ra lệnh” đích danh ông Biden trở lại “Thỏa thuận Hạt nhân Iran”, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran và rút lại chính sách cứng rắn đối với ĐCSTQ.

Tại hội nghị truyền hình tổ chức tại châu Âu, ông Vương Nghị cho biết, “Mỹ cần nhanh chóng đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran một cách vô điều kiện, Mỹ cũng cần hủy bỏ tất cả các chế tài đối với Iran, các thực thể và cá nhân bên thứ 3.

Hầu hết các Bộ trưởng Ngoại giao đến từ Nga, Iran, Anh, Pháp và Đức, cũng như tất cả các nước ký kết Kế hoạch Hành động chung toàn diện (Thỏa thuận Hạt nhân Iran) mà Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi năm 2018, đều đã tham dự hội nghị này.

Hãng tin quốc gia Đức DW nói tương lai này là “tích cực“, và bổ sung thêm rằng: “Sau khi ông Biden nhậm chức, tất cả các bên của thỏa thuận hạt nhân này đều hy vọng khôi phục lại sức sống cho nó.

Theo báo cáo của National File, ý tưởng của nhóm ông Biden về việc mở một “kênh bí mật” với ĐCSTQ về chính sách và quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ, chính là điều khiến nhóm của Biden bị nghi ngờ thông đồng với ĐCSTQ. Tương tự như việc các cố vấn của cựu Tổng thống Barack Obama bốn năm trước cáo buộc Tướng Michael Flynn “thông đồng với Nga”. Khi đó, ông Flynn được cho là liên lạc với các quan chức nước ngoài, bao gồm cả đại sứ Nga Sergey Kislyak.

Sau khi cuộc nói chuyện của ông Flynn bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) phơi bày, ông đã bị buộc phải từ chức. Chính quyền ông Obama đã lệnh cho FBI tiến hành giám sát thông tin đối với các quan chức trong đội ngũ tranh cử của ông Trump.

Ngoài ra, hồ sơ của cựu đặc vụ FBI Peter Strzok (về sau được Bộ Tư pháp công khai) cho thấy, ông Biden từng kiến nghị sử dụng Đạo luật Logan để đối phó với ông Flynn, mặc dù thông tin này đã được cựu Giám đốc FBI James Comey phủ nhận.

Đạo luật Logan

Đạo luật Logan là luật liên bang thời kỳ đầu, được Tổng thống John Adams ký vào tháng 1/1799, chưa bao giờ được sử dụng và thường được thảo luận trong bối cảnh chính trị. Đạo luật này cấm cá nhân công dân thực thi chính sách ngoại giao thay mặt cho nước Mỹ. Chưa có ai bị định tội căn cứ trên Đạo luật này.

Một lệnh cấm vận thương mại do Pháp áp đặt vào cuối những năm 1790 đã tạo ra những căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng khiến Pháp phải bỏ tù một số thủy thủ Mỹ. Vào mùa hè năm 1798, một bác sĩ ở Philadelphia, Tiến sĩ George Logan, đã đến Pháp với tư cách là một công dân tư nhân và tìm cách cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

Nhiệm vụ của Logan đã thành công. Pháp thả công dân Mỹ và dỡ bỏ lệnh cấm vận. Khi trở về Mỹ, Logan được đảng Cộng hòa ca ngợi là anh hùng nhưng bị phe Liên bang chỉ trích nặng nề.

Chính quyền Adams đã quyết định hành động để ngăn chặn cá nhân công dân thực hiện chính sách đối ngoại của Mỹ và một luật mới để giải quyết tình hình đã được đưa ra tại Quốc hội. Nó đã thông qua Quốc hội và được Tổng thống Adams ký vào luật tháng 1 năm 1799.

Văn bản luật như sau:

Bất cứ công dân Mỹ nào, dù là ở bất cứ nơi đâu, trong tình huống không được nước Mỹ trao quyền, mà bắt đầu hoặc tiến hành bất cứ giao tiếp hoặc qua lại một cách trực tiếp hoặc gián tiếp với bất cứ chính phủ hoặc quan chức hoặc người đại diện chính phủ nước ngoài nào, với ý đồ ảnh hưởng đến các biện pháp của bất cứ chính phủ hoặc quan chức hoặc người đại diện nào của chính phủ, đối với bất cứ tranh cãi nào của nước Mỹ hoặc tranh cãi hoặc vi phạm biện pháp của Mỹ mà nói, thì sẽ bị phạt tiền hoặc bị giam giữ không quá 3 năm hoặc cả hai.

Điều luật này sẽ không xóa bỏ quyền của công dân trong việc nộp đơn lên bất kỳ chính phủ nước ngoài nào hoặc đại diện nào của họ, để khắc phục bất kỳ tổn hại nào mà người đó có thể phải chịu từ chính phủ đó, hoặc bất kỳ đại diện nào hoặc đối tượng thử nghiệm nào.

Trước đó vào ngày 9/11, Cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Barack Obama, ông Ben Rhodes nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh MSNBC rằng:

“Chúng ta sẽ có một chạy đua của tổng thống đắc cử công bố ban cố vấn của mình. Ông ấy sẽ bắt đầu công bố các thư ký nội các. Trọng tâm chính trị ở đất nước này và của thế giới đang chuyển sang Joe Biden. Các nhà lãnh đạo nước ngoài đã có các cuộc điện đàm với Joe Biden, nói về chương trình nghị sự mà họ sẽ theo đuổi vào ngày 20 tháng 1”. 

Tuy nhiên, hiện tại ông Joe Biden, bà Kamala Harris và những thành viên trong đội ngũ của họ vẫn là công dân Mỹ bình thường.

Vậy nên, ông Rhodes cho rằng ông Joe Biden mặc dù chưa chính thức nhậm chức mà đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo nước ngoài như thể là tân tổng thống. Điều này được cho là vi phạm Đạo luật Logan, giống như trường hợp tướng Mike Flynn từng bị “khép tội”…

Bảo Minh (t/h)

Xem thêm: