Thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin của lính đánh thuê Wagner tuyên bố hôm thứ Tư rằng quân của ông đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của Bakhmut, thị trấn mà Tổng thống Zelensky đột nhiên lại khẳng định là vị trí “chiến lược”.

FqsDW7JXsAEYWPb
Bản đồ chiến sự Bakhmut 8/3, cung cấp bởi phe thân Wagner. (Nguồn Telegram)

Cả quan chức Nga và Ukraine đều không bình luận về tuyên bố của Prigozhin. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một cơ quan cố vấn có trụ sở tại Washington theo dõi chặt chẽ cuộc giao tranh ở Ukraine, cho biết trong phân tích mới nhất của mình rằng “Các lực lượng Nga có khả năng đã chiếm được phần phía đông của Bakhmut, phía đông sông Bakhmutka, sau một cuộc tấn công có kiểm soát. Ukraine rút quân khỏi miền đông Bakhmut kể từ ngày 7/3”, theo AP.

Tuy nhiên, trong phỏng vấn gần đây nhất với CNN, khi được hỏi tại sao ra lệnh cố thủ Bakhmut, ông Zelensky trả lời “[Bakhmut là vị trí] chiến thuật đối với chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhận rằng sau [khi chiếm lĩnh] Bakhmut, họ có thể tiến tiếp nữa” đến các thành phố quan trọng của Donbas.

Từ đầu phe đồng minh tuyên bố Bakhmut là vị trí chiến lược, và ông Zelensky mô tả đó là “pháo đài”; nhưng thời gian gần đây, Kyiv tỏ ý sẽ “rút lui một cách chiến lược” khỏi thị trấn này. Tuy nhiên bây giờ ông Zelenky lại tuyên bố sẽ cố thủ vì đây là vị trí “chiến thuật”.

Tờ New York Times của Hoa Kỳ công bố rằng tình báo Mỹ nói một nhóm thân Ukraine chính là thủ phạm đánh nổ đường Nord Stream dẫn khí đốt của Nga sang châu Âu vào tháng 9 năm ngoái, vụ phá hoại mà các phe đều lên tiếng phê phán, nhưng cho đến nay chưa có bên nào đứng ra chịu trách nhiệm.

Nga đã lên tiếng nói rằng động thái này của Mỹ là để đánh lạc hướng dư luận, và phê bình về cái gọi là nhóm thân Ukraine là nhóm mà nhiều người biết là ai nhưng Mỹ không dám nói thẳng tên ra.

Một video cảnh một binh lính trong bộ quân phục Ukraine bị bắn chết khi trong tay không có vũ khí, và anh dũng hô to “Vinh quang Ukraine!”. Video này bạo lực này đã nhanh chóng trở thành viral cực nhanh. Ông Zelensky đã thề sẽ truy cứu vụ này và “tìm ra hung thủ.”

New Project 22
(Ảnh cắt từ video, nguồn Twitter)

Video thủ lĩnh Wagner tuyên bố đã chiếm phần phía đông của Bakhmut:

Video hệ thống phòng không hiện đại Patriot đã đặt chân đến Ukraine:

 

Video của Pravda Ukraine, cờ và quốc ca Ukraine xuất hiện ở bạo động lớn tại nước láng giềng Nga là Georgia. Biểu tình liên quan đến một dự luật về cái gọi là “đặc vụ nước ngoài” và bị những người chống đối gọi đó là “luật Nga”. Truyền thông Nga phản đối cách gọi tên mang tính kích động thù hận này, vì dự luật đã được đa số thông qua ở quốc hội, và nội dung của nó thì cũng tương tự luật FARA của Mỹ.

Nhật Tân