Quân lính đánh thuê Wagner tuyên bố đã chiếm được Bakhmut, theo Reuters đưa tin 20/5. Trong khi đó quân Ukraine, những người mà tuần trước đã đặt nhiều kỳ vọng sẽ giành lại được thị trấn này, tuyên bố rằng họ vẫn chưa hoàn toàn bị thua khỏi Bakhmut, nhưng thừa nhận tình hình ở đó “rất nguy cấp”.

Bakhmut 2
Hình ảnh quân Wagner chiếm lĩnh thị trấn Bakhmut sau nhiều tháng giằng co. (Ảnh chụp màn hình video)
  • Hình ảnh quân Wagner chiếm lĩnh thị trấn Bakhmut sau nhiều tháng giằng co:

“Hôm nay, lúc 12h trưa, [chúng tôi] đã lấy được toàn bộ Bakhmut (Artyomovsk),” thủ lĩnh Wagner Prigozhin nói trong một đoạn video. Theo ông, lính Wagner đã hoạt động ở chiến trường Bakhmut —nơi ông gọi là ‘Wagner Land’— đã diễn ra được 224 ngày. “Chúng tôi đã chiếm toàn bộ thành phố —mọi tòa nhà— để không ai có thể nói rằng chúng tôi đã không chiếm được một phần nhỏ của nó,” ông nói.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Serhiy Cherevatyi nói với Reuters: “Điều này không đúng. Các đơn vị của chúng tôi đang chiến đấu ở Bakhmut.”

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar đã báo cáo “giao tranh ác liệt ở Bakhmut. Tình hình rất nguy cấp,” “Hiện tại, những người bảo vệ của chúng tôi kiểm soát một số cơ sở hạ tầng và công nghiệp trong khu vực và khu vực tư nhân.”

“Chuột chui vào bẫy”

Reuters dẫn lời của một quan chức Ukraine, Oleksander Syrskyi, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine, nói với các binh sĩ tại mặt trận Bakhmut vào tuần này, khi mà quân Ukraine có những tiến bộ ở thị trấn này, “Quân Wagner tiến vào Bakhmut như chuột vào bẫy.”

Kỳ thực, từ lâu ông Prigozhin cũng nói ý tương tự, tất nhiên là với vai trò 2 phe hoán đổi, tức là rằng nhiệm vụ của ông làm ở Bakhmut là làm cối xay thịt.

Từ tuần trước ở Bakhmut, quân Ukraine phản công và tuyên bố họ thấy quân chính quy Nga tháo chạy. Ông Prigozhin cũng trở thành mục tiêu của chiến tranh tâm lý khi các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đăng chuyện ‘rò rỉ’ ông thông đồng với Ukraine, còn chỉ huy của Ukraine nói quân Wagner còn tháo chạy khỏi Bakhmut trước cả quân chính quy Nga, v.v.

  • Video Bakhmut thất thủ và Hoa Kỳ quyết định đưa máy bay F-16 vào chiến trường Ukraine:

Tình báo quốc phòng Anh hôm Thứ Bảy cho biết Moscow dường như đang tăng cường gấp đôi trong trận chiến xung quanh Bakhmut, chuyển thêm quân tới đó mặc dù họ đang thiếu nguồn cung ở những nơi khác. Rất có khả năng Nga đã dùng đến quân đội dự trữ để củng cố khu vực Bakhmut.

Nhật Tân