Walmart hôm 30/12 đã phải xin lỗi Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Josh Hawley về một dòng tweet chỉ trích ông vì lên tiếng phản đối chứng nhận của Cử tri đoàn vào ngày 6/1.

Dòng tweet hiện đã bị xóa, có nội dung thách thức: “Làm đi. Hãy nhận lấy cuộc tranh luận kéo dài 2 giờ của ông. #soreloser.” (Sore loser: kẻ thua cuộc đau đớn – tạm dịch).

Kyle Plotkin, Chánh văn phòng TNS của ông Hawley, đã tweet tại dòng tin của Walmart và hỏi liệu công ty “có thể giải thích điều này không?”

TNS Hawley đã viết lại: “Cảm ơn @Walmart vì lời chiếu cố xúc phạm của các vị. Bây giờ các vị đã xúc phạm 75 triệu người Mỹ, ít nhất các vị có xin lỗi vì đã sử dụng lao động nô lệ không?”

“Hoặc các vị có muốn xin lỗi vì mức lương thảm hại trả cho nhân công trong khi khiến những cửa hàng bán lẻ phải ngừng kinh doanh không,” ông Hawley viết thêm.

Casey Staheli, quản lý cấp cao của Walmart, nói với Washington Examiner rằng một nhân viên trong nhóm truyền thông xã hội của Walmart đã “đăng nhầm”. Ông đính chính là nhân viên này chỉ có ý định đăng bình luận trên tài khoản cá nhân của họ.

“Chúng tôi đã xóa bài đăng và không có ý định bình luận về chủ đề chứng nhận cử tri đoàn. Chúng tôi xin lỗi Thượng nghị sĩ Hawley vì sai sót này và bất kỳ sự nhầm lẫn nào về lập trường của chúng tôi”, ông nói.

Ông Hawley đã trở thành Thượng nghị sĩ đầu tiên cam kết thách thức kết quả của cuộc bầu cử khi Quốc hội nhóm họp để chứng nhận kết quả của Cử tri đoàn vào ngày 6/1. Một số đảng viên Cộng hòa của Hạ viện cũng cam kết sẽ tham gia việc phản đối này.

“Hàng triệu cử tri lo ngại về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử xứng đáng được lắng nghe,” ông Hawley viết trên Twitter. “Tôi sẽ thay mặt họ phản đối vào ngày 6/1.”

Ông tuyên bố: “Tôi không thể bỏ phiếu để chứng nhận kết quả cử tri đoàn vào ngày 6/1 mà không nêu ra thực tế là một số bang, đặc biệt là Pennsylvania, đã không tuân theo luật bầu cử của bang mình”. “Và tôi không thể bỏ phiếu để chứng nhận nếu không chỉ ra nỗ lực chưa từng có của các tập đoàn lớn, bao gồm Facebook và Twitter, để can thiệp vào cuộc bầu cử này nhằm ủng hộ Joe Biden.”

“Ít nhất, Quốc hội nên điều tra các cáo buộc gian lận cử tri và áp dụng các biện pháp để đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của chúng ta. Nhưng Quốc hội cho đến nay đã không hành động,” ông Hawley khẳng định.

Sau khi phản đối được đệ trình, mỗi Viện sẽ phải tranh luận trong tối đa 2 giờ cho mỗi bang bị phản đối và sau đó bỏ phiếu xem có nên loại bỏ phiếu bầu của bang đó hay không.

Xuân Lan

Xem thêm: