Ngày 5/12, tờ Washington Post – một kênh truyền thông chống Tổng Thống Trump đã công bố một khảo sát cho thấy, trong Quốc hội có hơn 20 nghị sĩ Đảng Cộng hòa thừa nhận cựu Phó Tổng thống Biden thắng cử. Washington Post cho rằng không ngờ lại có ít nghị sĩ Quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa ủng hộ ông Biden như thế, còn Tổng thống Trump cho rằng không ngờ có nhiều người giả làm người của Đảng Cộng hòa đến thế, và cuộc chiến của họ vừa mới bắt đầu.

trump shutterstock 1587925252
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (Ảnh: Evan El-Amin / Shutterstock).

Ngày 2/12, sau khi Tổng thống Trump có bài phát biểu dài 45 phút trước toàn thể người dân Mỹ, tờ Washington Post nói họ đã tiến hành một cuộc khảo sát với 249 Hạ nghị sĩ và Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa trong Quốc hội.

Sau đó, con số trong bài viết mà Washington Post công bố đã có sự sửa đổi lại. Ban đầu nói chỉ có 25 nghị viên Quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa đồng ý thừa nhận ông Biden thắng cử, sau đó lại đổi thành 26, rồi tiếp tục đổi thành 27.

Sau khi Tổng thống Trump nhận được thông tin ban đầu, ông đã tweet biểu thị kinh ngạc vì có nhiều người giả làm người của Đảng Cộng hòa đến thế. Ông nói: “25, ồ! Tôi ngạc nhiên là có nhiều người như thế này. Chúng ta vừa mới bắt đầu chiến đấu. Xin hãy gửi danh sách 25 RINO này cho tôi. Tôi xem tờ tin giả Washington Post càng ít càng tốt”.

RINO là “người Đảng Cộng hòa trên danh nghĩa” (Republic In Name Only).

Washington Post đã hỏi nghị sĩ Đảng Cộng hòa 3 vấn đề, lần lượt là:

– Ai đã thắng trong cuộc tổng tuyển cử?

– Ông/ bà ủng hộ hay phản đối Tổng thống Trump tiếp tục nỗ lực để giành chiến thắng?

– Nếu ông Biden giành được đa số phiếu đại cử tri, ông/ bà sẽ chấp nhận ông Biden là người thắng cử tổng thống không?

Theo miêu tả của Washington Post, có 70% nghị sĩ Đảng Cộng hòa không đếm xỉa đến khảo sát của họ.

Washington Post nói kết quả mà họ có được, chỉ có 27 người Đảng Cộng hòa biểu thị rõ ràng rằng ông Biden thắng cử, 2 người lựa chọn ông Trump thắng cử, còn 220 nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác không quan tâm; 9 người cho biết phản đối nỗ lực của Tổng thống Trump, 8 người biểu thị ủng hộ, 232 người không quan tâm; 30 người biểu thị nếu ông Biden giành được đa số phiếu đại cử tri, thì họ sẽ “chấp nhận”, 2 người nói không chấp nhận, những người còn lại không quan tâm. 

Washington Post còn nghiên cứu bản tuyên bố công khai được nghị sĩ Đảng Cộng hòa phát biểu cách đây vài tuần, để xác định thái độ của họ đối với ông Biden. 

Mặc dù các thủ tục pháp lý tại 6 bang dao động vẫn chưa được giải quyết, nhưng thành viên Đảng Dân chủ Biden tuyên bố đã thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 7/11, còn hầu hết các thành viên Đảng Cộng hòa cho đến nay vẫn chưa biểu thị thái độ đối với ông Biden, điều này có lẽ khiến Biden và cả thành viên Đảng Dân chủ cảm thấy “khó chịu” và “thiếu tự tin”.

Ngày 2/12, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu mà theo ông là quan trọng nhất ông từng thực hiện. Lần đầu tiên ông nói: Làm Tổng thống, tôi không còn trách nhiệm nào cao hơn việc bảo vệ luật pháp và Hiến pháp của Hoa Kỳ. Đó là lý do tôi quyết tâm bảo vệ hệ thống bầu cử của chúng ta, hiện đang bị cùng vào hùa bao vây và công hãm.

Tổng thống Trump cũng nói với người dân Mỹ bằng chứng gian lận bầu cử được phơi bày trong nhiều phiên điều trần trên toàn quốc, sau đó ông nói: “Nếu (bây giờ) chúng ta không xóa bỏ tận gốc gian lận bầu cử, không loại bỏ tận gốc những hành vi gian lận to lớn và đáng sợ xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2020 này, thì chúng ta sẽ không còn đất nước này nữa”.

Điểm tương đồng giữa cuộc bầu cử năm nay và cuộc bầu cử năm 2016 là những người ủng hộ Tổng thống Trump gồm có cả người của Đảng Cộng hòa, cũng như nhiều thành viên Đảng Dân chủ và những nhân sĩ độc lập. Năm nay, những người ủng hộ ông Trump không thuộc Đảng Cộng hòa có tỷ lệ còn cao hơn. Trong khi những người phản đối Tổng thống Trump, ngoài những người cực tả, cũng có những nhân sĩ phe kiến chế của Đảng Cộng hòa. Họ là những người đã nhận được lợi ích, không muốn ông Trump thay đổi hiện trạng hiện nay.

Tổng thống Trump gọi những người nhận được lợi ích nhưng không chấp nhận “Nước Mỹ trên hết” và “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” là những người không yêu nước Mỹ, không phải là người yêu nước.

Trình Văn

Xem thêm: