Ông Yevgeny Prigozhin, chỉ huy nhóm lính đánh thuê Wagner, đã từng đề nghị tiết lộ vị trí của binh lính Nga cho chính phủ Ukraine, Washington Post đưa tin hôm Chủ Nhật (14/5) dựa theo các tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ.

Binh lính của nhóm Wagner đã đang là lực lượng tiên phong trong cuộc tấn công đẫm máu của người Nga nhằm chiếm đóng Bakhmut, miền đông nam của Ukraine. Theo Washington Post, hồi tháng Một, ông Prigozhin đã đề nghị sẽ cung cấp cho tình báo Ukraine về vị trí của lực lượng Nga để đổi lại Ukraine phải rút quân khỏi Bakhmut.

Washington Post cho biết chính phủ Ukraine đã từ chối đề nghị nêu trên của ông Prigozhin.

Ông Prigozhin, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thời gian qua đã công khai đe dọa rút đội quân đánh thuê của mình khỏi khu vực quanh Bakhmut nếu họ không nhận được đạn dược theo yêu cầu bất chấp binh lính Wagner đang là đội quân tiên phong trong cuộc chiến của người Nga tại Bakhmut.

Ông Prigozhin hôm thứ Ba tuần trước đã phát đi một tuyên bố ghi âm sẵn nói rằng ông và binh lính của ông sẽ bị xem là phản bội nếu họ từ bỏ khu vực Bakhmut.

Washington Post đưa tin rằng ông Prigozhin gửi đề nghị nêu trên thông qua các đầu mối liên lạc của ông với cơ quan tình Ukraine.

Phát ngôn viên của chính quyền Biden đã từ chối yêu cầu bình luận về bản tin nêu trên của Washington Post.

Hải Đăng