Trước hội nghị bàn tròn về vấn đề Ukraine trong khuôn khổ Hội nghị mùa Xuân của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), WB đã tuyên bố sẽ cấp 200 triệu USD để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

cơ sở hạ tầng
Ảnh chụp vào tháng 3/2022 cho thấy những ngôi nhà hư hại ở Mariupol. (Ảnh: Vladys Creator/Shutterstock)

Cụ thể, WB cho biết hơn 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại nghiêm trọng, trong đó vùng phía đông nước này bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Bà Anna Bjerde, một giám đốc cấp cao của WB, cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị thiệt hại 11 tỷ USD trong năm ngoái và đây là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất cần hỗ trợ khẩn cấp.

WB cho hay rằng khoản kinh phí trên được cung cấp bởi Quỹ ủy thác để viện trợ, phục hồi, tái thiết và cải cách Ukraine (URTF), với mục tiêu có thêm 300 triệu USD từ các đối tác khi mở rộng dự án này. Khoản cam kết trên của WB sẽ dành cho việc sửa chữa khẩn cấp các cơ sở hạ tầng điện và sưởi ấm.

WB đã huy động hơn 23 tỷ USD tiền tài trợ cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào tháng Hai năm ngoái, trong đó tính đến nay đã có 20 tỷ USD được giải ngân.

Theo ước tính trong nghiên cứu gần đây của WB, Liên hợp quốc, Ủy ban châu Âu và Ukraine, nước này sẽ cần 411 tỷ USD để phục hồi và tái thiết đất nước, tăng so với mức ước tính 349 tỷ USD được đưa ra hồi tháng Chín năm ngoái.

Phan Anh